Lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô - Quan thầy của giáo khu Phêrô - 28/6/2025
TGPSG -- “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống - Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”
Trên là hai lời tuyên xưng của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đã được linh mục (Lm) chủ tế Phêrô Nguyễn Quốc Phong nhắc đến trong bài giảng của Thánh lễ kính trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, - bổn mạng giáo khu Phêrô, cử hành vào lúc 17giờ30, thứ Bảy, ngày 28.06.2025 tại nhà thờ Hòa Hưng.
Hiện diện trong Thánh lễ có các em thiếu nhi, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), đại diện các đoàn thể, các Sơ, giáo dân trong giáo khu và giáo xứ.
Khởi đầu Thánh lễ, vị đại diện giáo khu đã điểm qua một vài nét về tiểu sử thánh Phêrô và Phaolô. Sau đó, đoàn rước từ cánh phải nhà thờ tiến lên cung thánh trong tiếng hát của bài ca nhập lễ.
1. Thánh lễ
Đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng giáo khu Phêrô: Cầu nguyện cho giáo khu được mọi sự tốt lành. Cầu nguyện cho những người còn sống cũng như người đã ra đi trước.
2. Phần Phụng vụ Lời Chúa,
Các bài đọc được công bố bởi đại diện giáo khu.
Khởi điểm từ lời tuyên xưng của thánh Phêrô:
Sau bài công bố Tin Mừng, linh mục chủ tế đã chia sẻ bài giảng khởi đi từ câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?” và tiếp đó là lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là lời do Phêrô tự nghĩ ra, nhưng là ân phúc do Chúa Cha ban cho. Cũng như Phêrô, mỗi Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi tuyên xưng niềm tin - đó là một hồng ân cao quý.
Thực tế, nhìn vào đời sống đức tin của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cho chúng ta thấy được thực trạng của đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Đời sống đức tin của thánh Phêrô:
Với thánh tông đồ Phêrô sẵn sàng tuyên xưng và xác tín “Chúa Giêsu chính là Thầy, là Chúa, là Đấng cứu độ.” Từ đời sống đức tin của hai thánh Tông đồ, cha chủ tế gợi lên hình ảnh thánh Phêrô: một con người đầy lòng nhiệt thành, từng quả quyết sẵn sàng thí mạng vì Thầy, nhưng rồi lại ba lần chối Chúa. Tuy vậy, ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu đã làm ông thức tỉnh, ăn năn và trở về. Chúa không loại trừ ông, trái lại còn giao phó cho ông sứ mạng củng cố đức tin anh em. “Khi anh trở lại, hãy làm cho anh em của anh vững tin hơn.” Từ một người từng yếu đuối, Phêrô cùng với các anh em tông đồ của mình đã sẵn sàng đứng lên để loan Tin mừng Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Với đời sống đức tin của Phêrô cho dẫu ông đã nhiều lần cương quyết tuyên tín trung thành bước đi theo Thầy. Thế nhưng cũng có nhiều lúc, Phêrô cũng đã chối Thầy mình. Tuy vậy, sự chối bỏ đó không chôn vùi, không làm cho Phêrô tự ti, trái lại đã làm cho Phêrô vững mạnh hơn bởi tình yêu và ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu.
Cuộc hoán cải của thánh Phaolô:
Về đời sống của Phaolô, sách Tông đồ Công vụ đã kể cho chúng ta thấy hoàn toàn ngược lại với Phêrô. Thánh Phaolô - một người ban đầu chống đối đạo, từng dùng sức mạnh của luật pháp để bách hại các Kitô hữu. Nhưng trên đường Đamas, ánh sáng Phục sinh đã đánh động tâm hồn ông và Phaolô không còn nhìn vào thanh kiếm là sức mạnh của mình nữa. Chính Đức Kitô đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Phaolô. Từ đó, ông đã xác tín: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”
Sứ điệp cho người tín hữu hôm nay:
Cha nhấn mạnh: “Nhìn vào đức tin của hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy chính thân phận yếu đuối của mình nhưng cũng thấy được tình yêu không ngơi nghỉ của Chúa, ánh mắt yêu thương của Chúa đang chờ đợi ta trở về. Chúa không bao giờ chán nản trước tội lỗi con người, Ngài luôn tha thứ và ban hy vọng như lời Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô: “Chỉ con người mới chán nản vì tội lỗi mình; Thiên Chúa thì không.” Hãy biết nhìn vào ánh mắt nhân từ của Chúa mỗi khi vấp ngã và quay về với Ngài. Đó là nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo “Niềm hy vọng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng.”
Lời nguyện kết:
Qua Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành viên đá sống động xây dựng Hội Thánh qua đời sống, lời nói và hành động hằng ngày. Hãy để cho sự hiện diện của Chúa thể hiện qua lời nói, hành động, suy nghĩ hằng ngày của chúng ta. Đức Kitô chính là đá tảng, là nguồn sức sống và là niềm hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Hãy để cho ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi cuộc đời mỗi người, để rồi chính ta cũng trở nên ánh sáng nâng đỡ đức tin cho anh chị em chung quanh.
Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Tông đồ, xin Chúa giúp ta luôn ý thức ánh mắt yêu thương của Ngài, vượt qua cám dỗ, và trở thành người củng cố đức tin cho anh chị em mình. Hãy tuyên tín rằng: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống và tôi sống như không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi.”
Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh lễ.
3. Hoạt động sau Thánh lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui được ghi lại trong tấm hình lưu niệm chụp chung giữa giáo khu và cha chủ tế trước cung thánh, - như một dấu ấn thân tình và thiêng liêng trong ngày lễ quan thầy đáng nhớ và một buổi tiệc ấm áp, kết nối tình huynh đệ.
Mong sao mỗi người trong giáo xứ luôn ý thức thân phận yếu đuối của mình để nhận ra tình thương tha thứ của Chúa, hầu được Chúa biến đổi; đồng thời noi gương hai thánh Tông đồ hăng say lên đường làm chứng cho Chúa, đem Chúa đến với nhiều người hơn qua việc sống và thực hành Lời Chúa trong năm “Phúc Âm hóa đời sống gia đình”.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Joseph Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Cao Thái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025
-
Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái -
Lễ kính Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng hội Lễ Sinh giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở -
Linh mục chánh xứ Tân Phước mừng kỷ niệm 26 năm hồng ân linh mục -
Họ đạo Gò Vấp: Bữa cơm chung hiệp thông và gắn kết -
Tân Linh mục Giuse Trần Lê Anh Hoàng dâng Thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Giáo xứ Thạch Đà: Ca đoàn Cêcilia hành hương Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Bà Rịa -
Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa