Khởi đầu mùa chay 2025 tại Giáo xứ Hòa Hưng

Khởi đầu mùa chay 2025 tại Giáo xứ Hòa Hưng

Khởi đầu mùa chay 2025 tại Giáo xứ Hòa Hưng

TGPSG -- "Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, vì Ngài giàu lòng từ bi và thương xót, chậm giận và đầy lòng nhân hậu."

Cùng với Giáo hội, giáo xứ Hòa Hưng khai mạc Mùa Chay vào lúc 5h00 sáng thứ Tư, ngày 5/3/2025, tại nhà thờ Hòa Hưng. Chủ tế Thánh lễ là Linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, đồng tế có Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong (phó xứ), cùng sự tham dự của Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các nữ tu, đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Khởi đầu Thánh lễ

Trước Thánh lễ, đoàn rước Thánh Giá nến cao tiến vào nhà thờ, theo sau là HĐMV giáo xứ, các nữ tu, các em lễ sinh và hai linh mục đồng tế.

Bài ca nhập lễ: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro...” gợi lên tâm tình sám hối của cộng đoàn trong Mùa Chay Thánh.

Trong lời mở đầu, linh mục chủ tế chia sẻ:

“Hôm nay, Giáo hội long trọng khai mở Mùa Chay Thánh của năm Thánh Hy Vọng. Mỗi người chúng ta sẽ nhận xức tro lên đầu với lời mời gọi: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng! Dẫu thân phận con người yếu đuối, tội lỗi nhưng trong Năm Thánh của những người hành hương trong hy vọng, chúng ta tin rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương. Xin cho chúng ta sống Mùa Chay với tâm tình sám hối, thực hiện ba giá trị cốt lõi: sám hối, ăn năn và cầu nguyện, để chúng ta đến gần Chúa hơn và yêu mến Ngài hơn.”

Bài giảng

Sau bài đọc Tin Mừng, Lm phó xứ Phêrô giảng lễ:

“Thứ Tư Lễ Tro là ngày khai mạc Mùa Chay Thánh. Đây là thời gian Giáo hội nhắc nhớ chúng ta lời mời gọi: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng! Sám hối thế nào và sống tâm tình Mùa Chay ra sao trong hành trình lữ khách trên đường hy vọng?”

Bài đọc 1 trích sách tiên tri Giôen kêu gọi: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, vì Ngài giàu lòng từ bi và thương xót, chậm giận và đầy lòng nhân hậu.

Bài đọc 2, trích thư thứ hai của Thánh Phaolô, nhấn mạnh: Đây là thời gian Thiên Chúa thi ân, là ngày Thiên Chúa cứu độ. Mùa Chay là thời điểm giúp chúng ta quay về với Chúa, nhìn lại cõi lòng để nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Lm Phêrô cũng nhấn mạnh ba phương thế chính của Mùa Chay theo Tin Mừng:

- Cầu nguyện: Đây là phương thế giúp chúng ta khám phá tình yêu Thiên Chúa và nhận ra tội lỗi của mình để hoán cải.
- Bác ái: Bác ái không chỉ là bố thí từ sự dư thừa có sẵn, mà là hành động hiệp hành, chia sẻ tình yêu Thiên Chúa trong cộng đoàn.
- Ăn chay: Ăn chay không chỉ là kiêng khem, mà là cách giúp chúng ta định hướng lại niềm hy vọng và mục tiêu cuộc đời mình nơi Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: Niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để đảm bảo cho những ai tin vào Ngài sẽ được sống đời đời. Chúng ta là những lữ khách tiến về quê trời, và chỉ có lòng thương xót Chúa mới mang lại ơn cứu độ đích thực.

Nghi thức xức Tro

Sau bài giảng, cha chủ tế làm phép tro và xức tro trên đầu mỗi tín hữu. Nghi thức này nhắc nhở con người về sự mỏng giòn của kiếp sống: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6h00 sáng cùng ngày. Cộng đoàn ra về trong tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới tâm hồn.

Bài: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Joshep Huy

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top