Hiệp đoàn Laurensô hạt Bình An mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập

TGPSG -- “Xin cho các con biết vượt qua gian khó, để trình bày vẻ đẹp ơn Chúa ban mà gương mẫu sống như Lời Chúa dạy.”

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác khi đến thăm và chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Laurensô, bổn mạng Hiệp đoàn Laurensô hạt Bình An, kỷ niệm 20 năm thành lập, được cử hành lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 01.08.2026 tại nhà thờ Bình An.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Đinh Hiền Tiến; linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn - Tổng Tuyên uý Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam; linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Giáo lý; các linh mục Tuyên uý các xứ đoàn trong giáo hạt Bình An và các linh mục khách mời.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, các huynh trưởng - giáo lý viên Hiệp đoàn Laurensô, ân nhân, khách mời và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình An.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà xứ tiến vào cung thánh.

Trước Thánh lễ, linh mục Giuse Bùi Văn Minh Nhật - Tuyên uý Hiệp đoàn Laurensô ngỏ lời chào mừng Đức Giám mục Phụ tá Giuse, quý linh mục, quý khách mời và cộng đoàn. Ngài cũng trình Đức Giám mục Phụ tá Giuse những sinh hoạt mục vụ và các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện của Hiệp đoàn trong dịp mừng bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập.

Sau các bài đọc Lời Chúa và Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 14,13-21), Đức Giám mục Phụ tá Giuse gợi lại tấm gương thánh đức của Thánh phó tế tử đạo Laurensô và mời gọi cộng đoàn, cách riêng các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên, suy nghĩ về sứ mạng dạy giáo lý. Đây là sứ mạng quan trọng mà Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ và cho Hội Thánh trong việc gìn giữ kho tàng đức tin của đạo lý Kitô giáo. Dạy giáo lý là bổn phận của mọi thành phần dân Chúa, được Giáo Hội đón nhận từ chính Đức Kitô Phục Sinh và được thực thi tại các giáo xứ dành cho cộng đoàn tín hữu, nhất là các em thiếu nhi.

Ngài nêu những đức tính cần có của giáo lý viên: Phải là người bày tỏ rõ nét đời sống thiêng liêng và đức tin của mình. Phải luôn trau dồi, học hỏi giáo lý và phương pháp truyền đạt vì đối tượng của chúng ta là các em thiếu nhi. Phải sống gương mẫu vẹn toàn vì “lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”, sống những gì mình dạy. Phải can đảm để Lời Chúa biến đổi đời mình nên mỗi ngày một tốt hơn. Dạy giáo lý cho các em cũng phải nhớ dạy chính mình.

Ngài nhắn nhủ các giáo lý viên: “Xin cho con nên giáo lý viên thánh, biết học hỏi, biết cố gắng từng ngày, dạy giáo lý lòng nhiệt thành mê say, lòng xác tín Giáo Hội trao sứ mạng. Xin cho con mỗi ngày thêm sốt sắng, mỗi ngày thêm gắn bó sống thiêng liêng, cho kiến thức mỗi ngày được biết thêm, vì không thể cho điều mình không có. Xin cho con biết vượt qua gian khó, để trình bày vẻ đẹp ơn Chúa ban, mà gương mẫu sống như Lời Chúa dạy.”

Đức Giám mục Phụ tá Giuse mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các anh chị Hiệp đoàn Laurensô, hãy học nơi Đức Maria tâm tình cầu nguyện. Cuộc đời Đức Mẹ là cuộc đời của một giáo lý viên, một môn đệ truyền giáo. Mẹ đã gắn chặt đời mình với Chúa và để Chúa thực hiện đời Mẹ theo thánh ý Ngài. Hãy cầu nguyện cho những người gần mình nhất, còn sống cũng như đã qua đời; những người đã dạy dỗ, giáo dục chúng ta trong gia đình, giáo xứ và ngoài xã hội; cho các vị có trách nhiệm biết cách làm đẹp lòng Chúa để Chúa hướng dẫn; cho những người yếu đuối, nghèo khổ, bệnh tật; và cho chính chúng ta với lòng khiêm tốn để cậy dựa vào Chúa.

“Ngày đầu tháng con quỳ tạ Chúa, biết bao ơn chan chứa đời con, chỉ mong vẹn nghĩa sắc son, chỉ mong giờ chết vuông tròn tín trung. Người rốt hết cuối cùng trước hết, sống khiêm nhường tín thác trẻ thơ. Đời này sốt sắng tôn thờ, đời sau hưởng phúc vô bờ muôn năm.”

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, anh trưởng Hiệp đoàn Laurensô thay mặt Hiệp đoàn dâng lời cảm tạ Đức Giám mục Phụ tá Giuse, quý linh mục, tu sĩ, huấn luyện viên, cựu huynh trưởng - giáo lý viên, ân nhân, khách mời và cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ và chung vui với Hiệp đoàn.

Anh bày tỏ lòng tri ân Đức Giám mục Phụ tá Giuse về những huấn từ giúp các huynh trưởng - giáo lý viên thêm xác tín sứ mạng giáo dục đức tin cho thiếu nhi; đồng thời cảm ơn quý linh mục, tu sĩ, quý ân nhân và các thế hệ huynh trưởng - giáo lý viên đã luôn đồng hành, nâng đỡ Hiệp đoàn trong suốt 20 năm hình thành và phát triển.

Anh khẳng định chặng đường 20 năm là hồng ân Thiên Chúa ban; mọi thành quả hôm nay đều khởi đi từ tình thương của Thiên Chúa, sự quan tâm của Giáo Hội và sự đồng hành của biết bao thế hệ mục tử, tu sĩ, huynh trưởng, giáo lý viên cùng quý ân nhân. Đó cũng là động lực để Hiệp đoàn tiếp tục sống, học hỏi và phục vụ theo gương Thánh Laurensô.

Sau lời cảm ơn, bó hoa tươi thắm cùng tràng pháo tay của cộng đoàn và Hiệp đoàn Laurensô được kính dâng Đức Giám mục Phụ tá Giuse và quý linh mục như lời tri ân nhân ngày mừng bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp đoàn.

Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã đáp từ bằng những vần thơ trước khi ban phép lành cuối lễ:

Hiệp đoàn Laurensô mừng bổn mạng,
Quyết noi theo gương Thánh quan thầy.
Khắp nơi tụ họp về đây,
Cùng nhau tạ Chúa lòng đầy mến tin.
Trước tượng Thánh khấn xin tha thiết,
Sau kiệu vàng học biết hy sinh.
Thiếu nhi Thánh Thể hết mình,
Chứng nhân cho Chúa hết tình hết ga.
Dâng Thánh lễ đậm đà sốt sắng,
Dâng cuộc đời lo lắng nhiều phen.
Cùng nhau chúc tụng ngợi khen,
Tôn thờ Thiên Chúa trống kèn ngân vang.
Giờ kết lễ hân hoan câu chúc,
Chúc Hiệp đoàn ơn phúc bởi trời.
Vỗ tay làm pháo rạng ngời,
Bình An mở hội về chơi ngày này.

Thánh lễ mừng bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp đoàn Laurensô kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Đức Giám mục Phụ tá Giuse, các linh mục và các anh chị trong Hiệp đoàn cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh, sau đó dùng bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ trong bầu khí hiệp thông, yêu thương và tạ ơn.

 

Bài & Ảnh: Nhóm MVTT Bình An (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top