GX Chợ Cầu: Lễ CN 21 thường niên- Hiệp thông mừng lễ Thánh Mônica - Quan thày Hội CBMCG

GX Chợ Cầu: Lễ CN 21 thường niên- Hiệp thông mừng lễ Thánh Mônica - Quan thày Hội CBMCG

GX Chợ Cầu: Lễ CN 21 thường niên- Hiệp thông mừng lễ Thánh Mônica - Quan thày Hội CBMCG

 TGPSG -- “San sẻ, cộng tác với Chúa và Hội Thánh qua việc truyền sinh, dạy dỗ và giáo dục con cái…” là lời mở đầu của Linh mục(Lm) chủ tế Giuse Đỗ Mạnh Cường trong Thánh lễ Chúa Nhật XXI thường niên và hiệp thông mừng lễ thánh Mônica quan thầy Hội các bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) được cử hành vào lúc 18g Chúa Nhật 27/8/2023 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm - giáo xứ Chợ Cầu.

Đồng tế có Lm Giuse Nguyễn Hữu Du, Lm Gioakim Lại Phúc Khả.

Tham dự Thánh lễ có các thành viên trong hội CBMCG, đại diện các hội đoàn, cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Chợ Cầu.

Trong bài giảng lễ, Lm Gioakim gợi ý cho cộng đoàn một vài ý sau:

-  Chúa hỏi mỗi người trong chúng ta: người ta bảo Thầy là ai? Thầy ở vị trí nào trong trái tim, tâm trí mỗi người?

-  Sự đáp trả của mỗi người ra sao khi nhận ra Chúa là ai?

-  Lời tuyên tín của Thánh Phêrô qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần: Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống.

Lm Gioakim nói thêm về cuộc đời Thánh Mônica, đã nêu gương sáng về lòng tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa qua việc kiên trì cầu nguyện cho con cái và gia đình suốt cả cuộc đời.

Thánh lễ tiếp tục với kinh Tin Kính, lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ Lm chủ tế chúc mừng các bà mẹ Công Giáo. Ngài ước mong mỗi hội viên trong gia đình luôn biết nhìn vào Thánh nhân noi gương bằng cách kiên trì cầu nguyện, tín thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, luôn biết cậy trông và sưởi ấm gia đình bằng sự dịu dàng.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm vui của hội các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ vì sự tín thác cậy trông của thánh Mônica lan tỏa trong lòng mọi người

Vài nét về Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xứ Chợ Cầu:

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Chợ Cầu được cha cố Toma Nguyễn Văn Khiêm thành lập ngày 27/8/1972, từ đó đến nay hội vẫn duy trì hoạt động, sinh hoạt trong giáo xứ với hơn 200 hội viên. Các hoạt động của hội:

  • Họp hội viên vào thứ sáu đầu tháng qua việc gặp gỡ và chia sẻ Lời Chúa.
  • Tĩnh tâm hàng năm trước ngày mừng lễ quan thầy.
  • Các hội viên tùy hoàn cảnh đóng góp công sức, tiền của trong những công việc chung của giáo xứ như lễ quan thầy giáo xứ, những ngày lễ đặc biệt...
  • Duy trì việc rước Đức Mẹ đến nhà từng hội viên đọc kinh vào tối thứ Năm, các hội viên và người thân qua đời được xin lễ, đọc kinh tại gia.
  • Chia sẻ gỡ rối cầu nguyện cho những gia đình có hoàn cảnh.
  • Thực hiện việc thăm viếng, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xứ đạo.
  • Tham gia cộng tác với Cha sở trong việc lo các bữa ăn sáng và thức uống cho thiếu nhi mỗi sáng Chúa Nhật khảng 1000 phần ăn.

Bài & Ảnh: Joseph Nguyễn Xuân Huy (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top