Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027
TGPSG -- “Xin Chúa giúp mỗi người biết sửa lỗi bằng tình yêu, nói sự thật với lòng bác ái và khiêm tốn đón nhận lời góp ý, để cùng nhau nên tốt hơn mỗi ngày.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Giuse Trần Văn Kiên trong bài giảng Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027, được cử hành lúc 8g30 ngày 06/09/2026 tại nhà thờ Vinh Sơn Phaolô. Thánh lễ do linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, chánh xứ, chủ tế.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các em thiếu nhi, Huynh trưởng - Dự trưởng, phụ huynh cùng đông đảo giáo dân.
Mời gọi các em trở nên những “môn đệ thừa sai tí hon”
Trong phần đầu lễ, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng hướng sự chú ý đến các em thiếu nhi, những “môn đệ thừa sai tí hon” của Chúa Giêsu. Ngài nhắn nhủ các em không chỉ đến nhà thờ để khai giảng năm học mới và tạ ơn Chúa, nhưng còn được mời gọi yêu mến Chúa, sống theo gương Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Lời Chúa.
Sửa lỗi cho nhau bằng tình yêu thương
Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa Giêsu: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15), linh mục Giuse Trần Văn Kiên mời gọi các em biết can đảm góp ý khi thấy bạn bè làm điều sai trái, nhưng luôn thực hiện với tình yêu thương.

Để giúp các em dễ hiểu, ngài đặt câu hỏi: nếu thấy một người bạn sắp rơi xuống hố mà bạn ấy không nhận ra, các em có can ngăn không? Từ hình ảnh ấy, ngài giải thích rằng sửa lỗi theo tinh thần Kitô giáo không nhằm chứng minh ai đúng, ai sai hay hơn thua, nhưng là giúp người khác nhận ra điều chưa đúng và trở nên tốt hơn.
Ngài cũng lưu ý các em cần phân biệt giữa những hành vi sai trái rõ ràng với những khác biệt về sở thích, cách nghĩ hay lựa chọn. Những hành vi như bỏ học, bỏ lễ, nói tục, quay cóp, bắt nạt, đánh nhau, trộm cắp, phá hoại, xả rác hay sử dụng các nội dung không lành mạnh cần được nhắc nhở và can ngăn.
Đặc biệt, trong môi trường mạng xã hội, các em không nên lập nhóm để nói xấu, bêu riếu hoặc đăng hình ảnh, video nhằm làm nhục người khác. Một lỗi lầm vốn có thể được giải quyết bằng một cuộc trò chuyện chân thành, nhưng khi bị đưa lên mạng xã hội, lỗi nhỏ có thể trở thành một tổn thương lớn.
Từ hình ảnh người canh gác trong bài đọc I, linh mục Giuse nhắc rằng trước nguy hiểm, người canh gác có trách nhiệm lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, việc sửa lỗi phải luôn xuất phát từ tình yêu. Theo lời Thánh Phaolô trong bài đọc II: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại” (Rm 13,10).
Vì thế, góp ý cũng cần tôn trọng phẩm giá của người được góp ý. Với những trường hợp nghiêm trọng như bạo lực, bắt nạt hoặc xâm phạm, các em cần báo cho cha mẹ, thầy cô, Huynh trưởng - Dự trưởng, các linh mục hoặc người có trách nhiệm. Đó không phải là mách lẻo, nhưng là cách bảo vệ người đang gặp nguy hiểm.
Biết đón nhận lời góp ý
Bên cạnh việc sửa lỗi cho người khác, linh mục Giuse Trần Văn Kiên cũng mời gọi các em biết khiêm tốn đón nhận lời góp ý. Không ai hoàn hảo và ai cũng có thể mắc lỗi; trưởng thành là biết nhận ra lỗi lầm và can đảm sửa đổi.

Ngài nhấn mạnh rằng một người bạn tốt không chỉ là người luôn khen ngợi, nhưng còn là người đủ yêu thương để giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi biết nói sự thật với lòng bác ái, góp ý cách chân thành, tinh tế và tôn trọng.
Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse cầu chúc các em bước vào năm học Giáo lý mới với quyết tâm học biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và trở nên những tông đồ nhỏ biết giới thiệu Chúa cho bạn bè.
Khai giảng năm học mới trong niềm vui
Sau Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng chia sẻ đôi nét về chủ đề năm học và mời Xứ đoàn trưởng đánh trống khai giảng.


Thánh lễ kết thúc khoảng 9g30. Sau đó, các em thiếu nhi trở về lớp để gặp gỡ các anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên, khởi đầu năm học Giáo lý mới trong niềm vui và tinh thần phấn khởi.

Ước mong trong năm học mới, các em không chỉ thêm hiểu biết về đức tin, nhưng còn biết sống tình yêu Chúa trong gia đình, trường học và giữa bạn bè; từ đó trở nên những “môn đệ thừa sai tí hon”, biết đem niềm vui Tin Mừng đến với những người chung quanh.
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phaolô 3: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Phaolô 3 của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề “Thánh Giá Tình Yêu” -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Mẹ Maria trong mùa Trung Thu -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027 -
Giáo xứ Phaolô: Alpha tập 12: Tận dụng tối đa phần đời còn lại -
Giáo xứ Thánh Martinô: Khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Mái ấm Têrêsa Calcutta -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh -
Giáo xứ An Bình đón vị mục tử mới trong tình hiệp nhất Hoa - Việt
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa