Giáo xứ Tử Đình: Đậm đà bản sắc Kinh Bắc trong Đại lễ Phục Sinh và truyền thống Rước Kiệu
TGPSG -- Trong niềm vui vỡ òa của ngày Chúa sống lại, giáo xứ Tử Đình một lần nữa khẳng định sức sống mạnh mẽ của đức tin hòa quyện với dòng chảy văn hóa qua nghi thức Rước Kiệu Chúa Phục Sinh - một truyền thống quý báu được các thế hệ người dân gốc Bắc Ninh gìn giữ vẹn nguyên giữa lòng phố thị.
-
Hành trình gặp gỡ của niềm tin
Lúc 17g00 ngày 05-4-2026, Chúa Nhật Phục Sinh, khuôn viên giáo xứ trở nên rực rỡ với cờ hoa và những bộ triều phục mang đậm nét văn hóa quan họ. Chương trình mừng lễ bắt đầu bằng cuộc cung nghinh đầy ý nghĩa:
- Từ Đền Thánh Gioan: Đoàn rước Kiệu Chúa Phục Sinh khởi hành trong tiếng trống rộn rã. Chiếc kiệu được trang trí lộng lẫy, biểu tượng cho sự khải hoàn của Đấng Phục Sinh, được cung nghinh bởi các nam nhân trong giáo xứ với lòng thành kính.

- Từ Đền Thánh Phêrô: Đoàn kiệu Đức Mẹ tiến bước, tượng trưng cho hành trình của Mẹ Maria đi tìm Con.

Tại điểm hẹn cuối nhà thờ, hai đoàn kiệu hội ngộ trong bầu khí xúc động. Khoảnh khắc Kiệu Chúa và Kiệu Đức Mẹ cùng tiến vào thánh đường biểu trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa nỗi đau của thập giá và vinh quang Phục Sinh.
-
Thánh lễ: Sự kết hợp giữa đạo và đời
Sau cuộc rước, cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ Phục Sinh trong bầu khí trang trọng và sốt sắng.
Đồng tế trong Thánh lễ có linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Trần Phước Thành. Ngài đã cùng cộng đoàn chào đón người anh em linh mục đồng tế, đồng thời là vị giảng thuyết trong Thánh lễ: Lm Giuse Nguyễn Thanh Khâm, SSS (Dòng Thánh Thể).
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Lm Giuse đã vận dụng linh đạo của Dòng Thánh Thể để làm nổi bật mầu nhiệm Phục Sinh. Ngài nhấn mạnh:

- “Chúa Phục Sinh không ở đâu xa, Ngài hiện diện ngay trong tấm bánh được bẻ ra và trong chính những truyền thống tốt đẹp mà chúng ta đang gìn giữ. Việc rước kiệu hôm nay không chỉ là hình thức, mà là cách chúng ta đưa Chúa vào đời sống, để ánh sáng Phục Sinh chiếu thấu mọi ngõ ngách tâm hồn.”
Ngài tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Phục Sinh qua việc phân tích tâm thế của ba nhân vật tiêu biểu trước biến cố ngôi mộ trống:
+ Bà Maria Mađalêna - Tình yêu tìm kiếm: Hình ảnh người phụ nữ ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối biểu lộ một tình yêu thiết tha. Dù khởi đầu bằng nước mắt và sự hoảng hốt, chính tình yêu mãnh liệt ấy đã giúp bà trở thành người đầu tiên gặp Đấng Phục Sinh.
+ Thánh Phêrô - Sự quan sát của trách nhiệm: Là người đứng đầu nhóm Mười Hai, Phêrô bước vào mộ với sự điềm tĩnh và quan sát kỹ lưỡng. Ông nhận ra các dấu chỉ và suy tư nội tâm, chuẩn bị cho một niềm tin vững chắc.
+ Thánh Gioan - Cái nhìn của trực giác và đức tin: Trẻ trung và nhạy bén, Gioan là người “đã thấy và đã tin”. Với tâm hồn trong sáng và tình yêu tinh tế, ông nhận ra ngay quyền năng Phục Sinh chỉ qua những dấu chỉ đơn sơ.
- Giữ gìn ngọn lửa quê hương
Đối với những người con gốc Bắc Ninh tại Giáo xứ Tử Đình, việc duy trì nghi thức Rước Kiệu không chỉ là bảo tồn một di sản văn hóa, mà còn là phương thế giáo dục đức tin sống động cho thế hệ trẻ.
Hình ảnh chiếc kiệu cổ kính tiến vào thánh đường giữa tiếng chuông vang vọng là minh chứng cho một đức tin bền bỉ: “ly hương nhưng không ly đạo”.
+ Một đức tin hiệp nhất trong truyền thống
Kết thúc bài giảng, Cha Giuse nhắn nhủ cộng đoàn:“Chúng ta rước Kiệu Chúa Phục Sinh hôm nay chính là tái hiện hành trình chạy đến với Chúa như ba nhân vật năm xưa. Dù mang nơi mình tình yêu của Mađalêna, sự thận trọng của Phêrô hay sự nhạy bén của Gioan, thì mục đích cuối cùng vẫn là gặp gỡ và tin vào Chúa Phục Sinh.”
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm hân hoan. Cộng đoàn ra về với niềm tin được củng cố, mang theo ánh sáng Phục Sinh vào đời sống thường ngày, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp mà các bậc tiền nhân đã để lại.
Bài: Đặng Hiếu Trị (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh
-
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Mừng Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa mừng đại lễ Chúa Phục Sinh – 2026 -
Giáo xứ Tân Đông cử hành Tam Nhật Thánh - 2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: Cử hành Tam nhật Thánh và mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Bình An: Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Niềm vui bừng sáng từ Đêm Thánh -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Trang: Cử hành Đêm Vượt Qua - Đêm “Mẹ của các đêm thánh”
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa