Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến bàn thờ mới 2025

Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến bàn thờ mới 2025

Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến bàn thờ mới 2025

TGPSG -- “Nhà thờ được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa và để cử hành phụng vụ Thánh,  những việc trần thế không được phép cử hành tại đây.”

Đức Giám mục (ĐGM) phụ tá Giuse đã khẳng định như thế khi chủ tế Thánh lễ cung hiến bàn thờ tại thánh đường Thánh Phaolô 3, giáo hạt Tân Định. Đồng tế với ngài có linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - Hạt trưởng giáo hạt Tân Định, và linh mục Michael Phạm Trường Trinh - chánh xứ Thánh Phaolô 3.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các nữ tu của ba Hội dòng đang hiện diện, đại diện các hội đoàn, thiếu nhi các cấp, ân nhân, khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Lúc 09g40 ngày 26-7-2025, các hội đoàn tập trung tại cổng nhà thờ để đón chào ĐGM Giuse lần đầu tiên đến thăm mục vụ và làm phép cung hiến bàn thờ mới. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt rạng rỡ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước đồng tế từ cuối nhà thờ lên Cung Thánh

Trước khi cử hành Thánh lễ, ĐGM Giuse đã có lời chào thăm linh mục Phaolô - Hạt trưởng giáo hạt Tân Định, linh mục Michael - chánh xứ, và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục chia sẻ:

“Hôm nay giáo xứ Thánh Phaolô 3 làm phép nhà thờ mới và cung hiến bàn thờ. Nhân dịp này, tôi mời gọi anh chị em ôn lại đôi điều thiết yếu về giáo lý Công giáo.

Tại sao chúng ta phải làm phép và cung hiến bàn thờ? Bởi vì đền thờ, bàn thờ này nhắc đến chính Đức Kitô.

Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy biến cố Chúa Giêsu nổi giận khi Ngài vào Đền Thờ Giêrusalem. Chúa nói về ‘bàn thờ’ để tỏ cho ta thấy Đền Thờ mà Chúa muốn nói đến chính là thân thể Người, chính cái chết của Ngài trên bàn thờ Thập giá. Hiến lễ ấy mỗi ngày vẫn diễn ra tại các nhà thờ trên khắp thế giới.

Quả thật, trên bàn thờ Thập giá, Đức Kitô - Chúa chúng ta đã hiến mình làm của lễ vẹn sạch dâng lên Thiên Chúa Cha, để xóa bỏ tội lỗi trần gian, giao hòa chúng ta với Chúa, và cho chúng ta trở nên con của Người, hưởng hạnh phúc muôn đời.

Ngôi nhà thờ và bàn thờ này nhắc nhớ hiến lễ Thập giá của Đức Kitô. Mỗi ngày, khi linh mục cử hành Thánh lễ, không phải linh mục cử hành, mà chính Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng ta cử hành.

Khi chúng ta làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ, điều đó nhắc nhớ rằng qua Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được thánh hiến cho Thiên Chúa. Nhà thờ vật chất được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa và để cử hành phụng vụ Thánh; những việc trần thế không được phép tổ chức tại đây. Nơi đây là thánh thiêng, chỉ để cử hành phụng vụ Thánh, ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Trong bài đọc hai, Thánh Phêrô nói: ‘Anh em như những viên đá sống động để xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng và hãy để Thiên Chúa đặt để anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người.’

Chúng ta đã được Thiên Chúa thánh hiến và trở nên đền thờ Ngài. Vì thế, khi phạm tội, đền thờ này bị ô uế và cần được giao hòa.

Đền thờ gạch đá con làm là nơi Chúa ngự, là bàn nuôi dưỡng thân xác. Con cũng thuộc về Chúa, là đền thờ Đức Chúa Thánh Thần. Khi con sống tốt và làm chứng nhân, đó là thờ phượng Chúa trong tinh thần yêu thương.”

Nghi thức cung hiến bàn thờ

Đức Giám mục quỳ trước bàn thờ, cùng ca đoàn và cộng đoàn phụng vụ đọc Kinh Tin Kính và hát Kinh Cầu Các Thánh. Tiếp đó, linh mục chánh xứ Michael trao xương thánh cho Đức Giám mục đặt vào bàn thờ. Nghi thức tiếp tục với việc xức dầu thánh, xông hương, phủ khăn và thắp sáng bàn thờ.

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Kết lễ

Cuối lễ, linh mục chánh xứ trình lên Đức Giám mục chủ tế để đọc và ký chứng thư cung hiến bàn thờ cho giáo xứ Thánh Phaolô 3.

Đại diện cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn ĐGM Giuse, linh mục Phaolô - Hạt trưởng, linh mục chánh xứ Michael, các ân nhân, nữ tu và cộng đoàn dân Chúa. Chị đại diện dâng lên ĐGM bó hoa tươi thắm, biểu lộ sự quý trọng và tình thân thương.

Huấn từ của ĐGM

Ngài thay lời Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn linh mục chánh xứ, các tu sĩ và mọi người đã cộng tác trong các công việc của giáo xứ. Nhân dịp này, ĐGM dâng tặng giáo xứ một bài thơ:

Cung hiến bàn thờ xứ Phaolô

Một ngày hồng phúc đẹp như mơ
Chúc mừng cha xứ và giáo xứ
Ai cũng mặc đẹp cũng nên thơ
Thánh lễ nghiêm trang và sốt sắng
Ca đoàn khiến nhiều người ngẩn ngơ
Vỗ tay mừng chúc làm tràng pháo
Hồng ân Thiên Chúa mãi vô bờ
Xin chúc mừng cha xứ và anh chị em

Thánh lễ kết thúc lúc 12g00. Đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm với các hội đoàn trước thềm cung thánh.

Lược sử giáo xứ Thánh Phaolô 3 - giáo hạt Tân Định

  • Giáo xứ Thánh Phaolô 3 được thành lập ngày 17-01-1974, theo Quyết định số 004/VP-74 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, do Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký.
  • Linh mục tiên khởi: Roberto Nguyễn Thiện Tâm (1974-1984) - qua đời ngày 28-4-2009.
  • 30-12-1984 đến 25-5-1991: Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh - chánh xứ, hiện hưu dưỡng.
    • 16-7-1988: Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ.
    • 02-9-1989: Khánh thành nhà thờ.
  • 26-5-1991 đến 1992: Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - chánh xứ.
    • Sinh ngày 12-2-1943 tại Giáo phận Vĩnh Long.
    • Trở về nhà Cha lúc 22g50 ngày 23-7-2025, hưởng thọ 82 tuổi, với 51 năm linh mục.
  • 1992 đến 2002: Linh mục Gioan Baotixita Lê Đăng Niệm - chánh xứ (qua đời 30-4-2019).
  • 2002 đến 2019: Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thu - chánh xứ (hiện hưu dưỡng).
  • Từ 10-8-2019 đến nay: Linh mục Michael Phạm Trường Trinh - chánh xứ đương nhiệm.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top