Giáo xứ Thánh Linh 2020
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
Trước năm 1960, xã Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức là vùng bưng, dân cư thưa thớt chưa có nhà thờ, giáo dân thường đi dự lễ ở Học Viện Phanxicô Thủ Đức.
Đến năm 1965 cùng với sự phát triển của Trường Bộ Binh Thủ Đức, Trường Quân Cụ và Viện Bài Lao Ngô Quyền, dân chúng khắp nơi qui tụ về làm ăn sinh sống ngày một đông, trong đó có nhiều người là công giáo. Do vậy nhu cầu cần có một nhà nguyện riêng là sự cần thiết.
Được ông Phó Bá Long hiến cho miếng đất là nền nhà thờ bây giờ, được sự giúp đỡ của Dòng Phanxicô, và sự đóng góp công sức và vật chất của bà con giáo dân, nhà nguyện đã được xây dựng hoàn thành. Công trình gồm một trệt một lầu, cột kèo nhà bằng gỗ, lợp mái và che chắn bằng tôn và lưới B40, nền sàn đổ bê tông vỉ sắt, láng xi măng, được gọi tên là nhà nguyện Thánh Linh.

.png)
Đến năm 1972, Tòa Giám mục Sài Gòn Nhận thấy số giáo dân Xã Tăng Nhơn Phú đã gia tăng rất nhiều, Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã sát nhập hai nhà nguyện Thánh Linh của Chợ Nhỏ và Thánh Tâm của Kiến Thiết thành nhà thờ giáo xứ Thánh Linh, và Ngài cử cha cố Henricô Nguyễn Sơn Xuyên về làm Chánh xứ tiên khởi.
Sau 55 năm phát triển, Giáo xứ Thánh Linh đã trải qua 7 đời cha quản xứ:
- Cha tiên khởi Henricô Nguyễn Sơn Xuyên (1972 – 1975)
- Cha Phêrô Nguyên Văn Châu (1975 – 1977)
- Cha Đaniel Nguyễn Thăng Cao (1977 – 1985)
- Cha Phaolô Đỗ Quang Chí (1985 – 2007 )
- Cha Vinh Sơn Phạm văn Tính (2007 – 2012)
- Cha Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo (31.8.2012 – 21.08.2020)
- Ngày 21.08.2020, linh mục Giuse Vũ Minh Thùy được bổ nhiệm làm Chánh xứ (từ Jeanne d’Arc - hạt Sài Gòn Chợ Quán)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Long Đại: Hồng ân 126 năm hình thành và phát triển (1900 – 2026)
-
Nhà thờ Thăng Long - Thánh đường của niềm tin và tình thương -
Giáo xứ Hoàng Mai 2024 -
Giáo xứ Gò Mây 2023 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa 2022 -
Giáo xứ Đông Quang 2022 -
Giáo xứ Phú Bình 2022 -
Giáo xứ Nam Thái 2022 -
Giáo xứ An Phú 2022 -
Giáo xứ Thiên Ân 2022