Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ Tro
TGPSG -- “Cầu nguyện giúp nối kết mật thiết với Thiên Chúa; ăn chay giúp rèn luyện bản thân và làm chủ dục vọng, làm việc bác ái giúp mở lòng trước nhu cầu của tha nhân.”
Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long, khi ngài chủ tế Thánh lễ Tro, cử hành lúc 19g00 ngày 20.02.2026, tại nhà thờ Thăng Long.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ
Đầu lễ, Lm Vinh Sơn đã mời gọi cộng đoàn xin Chúa thánh hóa đời sống mỗi người, để mọi dự định và công việc trong năm mới luôn được hướng dẫn theo thánh ý Ngài.
Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn nhắc lại ba việc đạo đức trong Mùa Chay: cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Chúa Giêsu dạy rằng các việc ấy phải được thực hiện cách kín đáo, với tâm tình chân thành trước mặt Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự.

Ngài chia sẻ: Giáo hội đề nghị ba việc này không chỉ để nhấn mạnh đến khía cạnh sám hối là nhìn nhận tội lỗi và những yếu đuối của mình, nhưng còn hướng đến một chiều kích tích cực hơn, đó là canh tân đời sống. Mùa Chay không dừng lại ở việc thấy mình sai, nhưng là hành trình sửa đổi và lớn lên trong điều thiện.
Lm Vinh Sơn chia sẻ rằng trong giáo dục cũng vậy: không chỉ dừng ở việc chỉ ra điều sai, nhưng cần hướng dẫn điều đúng. Khi con người biết sống điều đúng, điều sai tự khắc sẽ dần bị loại bỏ. Vì thế, thay vì chỉ than phiền hay trách móc, người Kitô hữu được mời gọi chủ động thực hành những việc lành.
Ba thực hành: cầu nguyện giúp nối kết mật thiết với Thiên Chúa; ăn chay giúp rèn luyện bản thân và làm chủ dục vọng, làm việc bác ái giúp mở lòng trước nhu cầu của tha nhân. Đây là những phương thế tích cực giúp người tín hữu tiến bước trên hành trình hoán cải.
Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng sống Mùa Chay cách cụ thể, để nhờ ơn Chúa, mỗi người trở nên con người mới, được canh tân trong đức tin và sẵn sàng đón nhận niềm vui Phục Sinh.
Sau bài giảng là nghi thức làm phép tro và xức tro.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 20g00 cùng ngày, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Ngày truyền thống của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Phú 07.6.2026
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Hồng ân Khai Tâm Kitô giáo của 26 anh chị em tân tòng -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: 38 em Thiếu nhi Rước lễ lần đầu - 2026 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Rước lễ lần đầu - Ngày hồng phúc trong đời Đức Tin -
Giáo xứ Hiển Linh: Từ bàn tiệc Thánh Thể đến những món quà yêu thương -
Giáo xứ Bình Minh: Ngày Hồng Ân -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Thánh Thể - Nhiệm tích Tình yêu tuyệt diệu -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu và trao chứng nhận tân Hội đồng Mục vụ -
Ban Thừa Tác viên ngoại lệ Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ bổn mạng - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa