Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng giáo khu

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng giáo khu

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng giáo khu

TGPSG --  Vào lúc 17g30 ngày 3.12.2025, tại nhà thờ Thăng Long, linh mục Chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu, đồng thời cũng là ngày tĩnh tâm thứ ba của cộng đoàn.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, bà con giáo khu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Đầu lễ, linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, trong đó có Giáo Hội Việt Nam. Ngài nhắc rằng loan báo Tin Mừng là sứ mạng của mỗi Kitô hữu, và Thánh Phanxicô là mẫu gương sống động cho những ai dấn thân đem Tin Mừng đến với mọi người. Ngài mời gọi cộng đoàn xin Chúa ban ơn để mỗi người sống trọn ơn gọi truyền giáo trong đời sống hằng ngày, trở nên chứng nhân cho tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn chia sẻ với cộng đoàn hai nội dung chính:

Mệnh lệnh truyền giáo và bản chất của Tin Mừng

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Cha giải thích rằng chính Thánh lễ cũng mang chiều kích “sai đi”, được thể hiện qua lời “Ite, missa est” – “Hãy lên đường, Thánh lễ đã xong.”

Cha nhấn mạnh: Tin Mừng chính là Chúa Giêsu và kinh nghiệm sống với Ngài. Người tín hữu được mời gọi đem Chúa đến cho người khác. Như Thánh Phaolô khẳng định: “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” Vì vậy, đức tin không phải là “đạo ai nấy giữ”, nhưng luôn là lời mời gọi chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho những người chung quanh.

Giải thích Lời Chúa

Linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hiểu và sống Lời Chúa theo ba hướng:

Hiểu Lời Chúa trong toàn bộ chương trình cứu độ:

Không thể tách rời từng câu để giải thích theo nghĩa đen hay theo ý riêng. Thiên Chúa dùng ngôn ngữ, văn hóa và bối cảnh của con người mỗi thời để mặc khải, nên cần đọc Lời Chúa trong mạch văn và mục đích thống nhất của toàn bộ Thánh Kinh.

Hiểu Lời Chúa trong Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần:

Giáo Hội là nơi lưu giữ ký ức về Chúa và là môi trường Thánh Thần tiếp tục soi sáng. Nhờ đó, các Tông đồ đã rao giảng nhất quán dù ở những nơi khác nhau. Người tín hữu hôm nay cũng cần gắn bó với giáo huấn chính thống của Hội Thánh để tránh giải thích Lời Chúa theo ý riêng.

Hiểu Lời Chúa bằng đời sống:

Lời Chúa phải đi vào tâm hồn và biến đổi con người. Chính đời sống đổi mới là chứng tá Tin Mừng thuyết phục nhất, giúp người khác nhận ra Chúa qua cách sống và hành động của người tín hữu.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 18g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn giáo khu cùng nhau xuống hội trường dùng bánh và chia sẻ trong bầu khí thân tình.

Bài & Ảnh: An Tôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top