Giáo xứ Thăng Long: Ngày gặp gỡ các gia đình trong các giáo khu

Giáo xứ Thăng Long: Ngày gặp gỡ các gia đình trong các giáo khu

Giáo xứ Thăng Long: Ngày gặp gỡ  các gia đình trong các giáo khu

TGPSG -- Vào lúc 19g30 các ngày 24 và 31-01, Giáo xứ Thăng Long đã tổ chức Ngày gặp gỡ các gia đình thuộc giáo khu Têrêsa và giáo khu Phanxicô tại khuôn viên giáo xứ.

Tham dự ngày gặp gỡ có linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Ban điều hành giáo xứ, Ban Điều hành giáo khu, cùng đông đảo bà con giáo dân. Đây là dịp để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, đồng thời ra mắt Ban Điều hành mới của các giáo khu.

Mở đầu chương trình, cộng đoàn hiệp ý cùng linh mục chánh xứ đọc kinh “Sáng Soi”, xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để buổi gặp gỡ diễn ra trong tinh thần hiệp thông và xây dựng.

Trong phần chia sẻ, linh mục chánh xứ Vinh Sơn trình bày định hướng mục vụ của giáo xứ Thăng Long. Ngài nhấn mạnh mỗi giáo xứ có những đặc thù riêng, vì thế các chương trình mục vụ cần được thực hiện cách linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, nhưng vẫn đặt trong đường hướng chung của Giáo hội.

Ngài bày tỏ tâm huyết với giáo xứ, nơi ngài nhận thấy có nguồn nhân lực và tiềm năng phong phú, trong đó con người là kho tàng quý giá nhất. Từ đó, cha mong muốn cùng cộng đoàn và Hội đồng Mục vụ xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển, có bản sắc và vị trí rõ nét trong đời sống Giáo phận. Với phương châm “làm việc dễ trước, việc khó sau”, cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là những giáo dân gắn bó lâu năm, tích cực đóng góp ý kiến để cùng nhau định hướng và thực hiện các kế hoạch mục vụ trong thời gian tới.

Tiếp đến, Ban Điều hành các giáo khu chính thức ra mắt cộng đoàn. Đại diện Ban Điều hành bày tỏ quyết tâm cộng tác chặt chẽ với linh mục chánh xứ và Hội đồng Mục vụ, phục vụ đời sống sinh hoạt và đức tin của bà con giáo dân trong giáo khu.

Sau phần ra mắt, cộng đoàn đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các sinh hoạt mục vụ và đời sống giáo xứ. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: giờ giấc giải tội; việc mời linh mục khách giảng tĩnh tâm; vệ sinh bàn ghế trong nhà thờ; tổ chức rước kiệu lễ Thánh Gia; sự quan tâm đến người cao tuổi và việc đào tạo người đọc Sách Thánh.

Bên cạnh đó, cộng đoàn cũng đề nghị cần có tiêu chí rõ ràng và công bằng trong việc xét duyệt quà cho người nghèo; góp ý về tốc độ công bố Lời Chúa và âm lượng thánh ca, nhằm giúp cộng đoàn dễ dàng tham dự phụng vụ hơn; đồng thời nêu lên vấn đề chỉnh trang khuôn viên nhà thờ để tăng tính thẩm mỹ.

Kế đó, cộng đoàn cùng theo dõi đoạn video tư liệu ghi lại những hoạt động nổi bật của giáo xứ trong hai năm qua, qua đó khơi lên niềm vui, sự gắn bó và tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn.

Trước khi kết thúc, linh mục chánh xứ đã lắng nghe và tổng kết các ý kiến đóng góp. Cha bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm và những góp ý chân thành của giáo dân, xem đó là nguồn nâng đỡ quý báu trong sứ vụ mục tử. Cha nhấn mạnh đến chiều kích thừa sai của đời sống đức tin, nhất là trong bối cảnh giáo dân là thiểu số giữa cộng đồng lương dân chung quanh. Theo cha, đời sống Kitô hữu cần được thể hiện cách gần gũi và tích cực, để người ngoài Công giáo có thể hiểu và cảm thông.

Trong tinh thần đó, giáo xứ dự kiến tổ chức các buổi chia sẻ, giới thiệu về đạo Công giáo, đồng thời triển khai dự án “Chợ phiên” bác ái nhằm trợ giúp người nghèo không phân biệt tôn giáo, cũng như gây quỹ cho các hoạt động bác ái của giáo xứ. Về phụng vụ và thánh nhạc, cha khẳng định mọi sinh hoạt đều được thực hiện theo quy định của Giáo hội và mời gọi cộng đoàn góp ý trong tinh thần xây dựng, đối thoại trực tiếp và hiệp thông.

Ngày gặp gỡ các gia đình khép lại vào lúc 21g00 trong bầu khí vui tươi, ấm áp và tràn đầy tinh thần hiệp thông.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn & BTT Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top