Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Mùng 2 Tết Quý Mão 2023

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Mùng 2 Tết Quý Mão 2023

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Mùng 2 Tết Quý Mão 2023

TGPSG - “Tạ ơn Chúa đã cho chúng con thấy được công cha như núi, nghĩa mẹ như biển rộng bao la. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, đã trao cả trái tim bao la cho con nên người “

Đức Giám mục (ĐGM) Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên đã nhấn mạnh như thế khi chủ tế thánh lễ cầu cho ông bà, cha mẹ đã qua đời diễn ra vào lúc 4g30 ngày 23-1-2023 (Mùng 2 tết), tại giáo xứ Thạch Đà. Linh mục (Lm) Chánh Giuse Trần Thanh Công và Lm phụ tá Tôma Aquinô cùng đồng tế.

Tham dự thánh lễ có các sơ, các thầy, Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân xứ Thạch Đà

Trong bài giảng, ĐGM diễn giải “sống chữ hiếu”, ngày mùng 2 tết, theo truyền thống của Giáo hội Việt Nam dành để tưởng nhớ tới đấng sinh thành, những người đã qua đời.

Ngày mùng 2 tết là dịp để con cháu thổ lộ chữ hiếu, chân thành cảm ơn, tri ân đấng sinh thành. Qua đó, ĐGM mời gọi cộng đoàn, cùng ngài dâng thánh lễ ngày mùng 2 Tết cầu cho ông bà, tổ tiên vì các ngài đã sinh ra và nuôi dưỡng dạy dỗ chúng ta nên người. Chữ hiếu cụ thể qua việc yêu mến, vâng lời, biết ơn và giúp đỡ ông bà cha mẹ khi còn sống, phụng dưỡng các ngài khi tuổi đã xế chiều và khi các ngài đã về với Chúa chúng ta nhớ xin lễ, đọc kinh, cầu nguyện cho các ngài,

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vị đại diện Hội đồng Mục vụ cũng có lời chúc tết đến ĐGM, quý linh mục, quý sơ, quý thầy và toàn thể cộng đoàn.

Đáp từ, ĐGM có lời chúc tết quý linh mục, quý sơ, quý thầy và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong những ngày đầu năm mới.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 5g30 mọi người ra về trong niềm vui, hạnh phúc vì được hưởng ân huệ của Thiên Chúa.

Sau lễ cộng đoàn tiến về nhà chờ phục sinh, thắp hương, thêm lời kinh cầu nguyện cho các linh hồn.

Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top