Giáo xứ Thạch Đà: Huynh đoàn Đa Minh
TGPSG -- “Cầu Nguyện, Hiệp Thông Huynh Đệ, Học Hỏi và Hoạt Động Tông Đồ” là 4 cột trụ thực hiện theo tôn chỉ của dòng Đa Minh.
Lịch sử hình thành và phát triển
Xã hội phát triển mọi mặt theo xu hướng của cuộc sống, chính vì điều này mà nhu cầu của giáo xứ cũng thay đổi, để bắt nhịp với thời đại mới.
Nắm bắt được tình hình đó, Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Tống đã cho phép Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Thạch Đà sinh hoạt bình thường từ những năm 1969.
Năm 2006, lúc bấy giờ thầy Phượng dòng Đa Minh về huấn đức cho huynh đoàn, thầy đã kiến nghị với cha Giuse Nguyễn Cao luật (OP) - Bề trên Giám Tỉnh ký văn thư số 645/173.
Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Tống
Nhiệm kỳ của ban phục vụ lúc bấy giờ có thời gian là 3 năm, đến nay, thời gian nhiệm kỳ là 4 năm.
Biểu tượng huynh đoàn Đa Minh
Huy hiệu của dòng có hai màu trắng và đen, biểu tượng cho bộ áo dòng thuyết giáo: Màu trắng nói lên đức trong sạch, vui tươi, hiền hoà, biểu lộ tâm tình người quyết tâm đi tìm Chúa. Màu đen nói lên sự từ bỏ, đức hy sinh hãm mình, nơi những người con của thánh Đaminh.
Huynh đoàn Đaminh giáo xứ Thạch Đà nhận Thánh Augustinô làm bổn mạng. Lễ kính nhớ vào ngày 28-8 hàng năm.
Đoàn trưởng qua các thời kỳ:
Bà Anna Đỗ Thị Luận (1969 - 1982)
Bà Anna Nguyễn Thị Chi (1982 - 1988)
Bà Anna Nguyễn Thị Mẫn (1988 - 1994)
Ông Giuse Nguyễn Văn Chúc (1994 - 2000)
Bà Têrêsa Phạm Thị Xim ( 2000 - 2009)
Ông Tôma Nguyễn Văn Thức (2009 - 2013)
Đoàn trưởng hiện nay là bà: Maria Nguyễn Thị Thanh.
Hoạt động
Hằng ngày huynh đoàn nguyện kinh phụng vụ vào lúc 12g15 tại nhà chầu Thánh Thể và 19g00 tại gia.
Thứ sáu hàng tuần đọc Tin Mừng và chia sẻ lời Chúa.
Chúa Nhật đầu tháng sinh hoạt chầu Thánh Thể tại giáo xứ Hà Nội.
Thứ tư đầu tháng nguyệt hội vào lúc 18g00.
Thứ năm đầu tháng đọc thư của cha Tổng Đặc Trách của huynh đoàn Đaminh.
Thứ ba đầu tháng họp ban phục vụ với cha Linh hướng.
Ngoài ra hội còn có các công tác viếng xác và canh thức cầu nguyện cho những người qua đời trong giáo xứ. Viếng xác đoàn viên ân nhân ngoài Liên Huynh. Làm việc bác ái, thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, ân nhân, thân nhân đau yếu.
Cảm nhận
Huynh đoàn có được ngày hôm nay, phải kể đến công lao hy sinh của các anh chị trưởng trong ban phục vụ của những ngày đầu năm thành lập. Công lao ấy phải kể đến Đoàn trưởng: Ông Giuse Nguyễn Văn Chúc và đoàn phó ông Giuse Nguyễn Văn Khiết, mặc dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần quảng đại, bác ái và hy sinh, đã đi mời gọi các anh chị em tham gia vào huynh đoàn. Đó là một tấm gương sáng để cho ban phục vụ mới kế thừa tiếp tục phấn đấu và phát triển huynh đoàn ngày một thăng tiến hơn (hiện nay có 125 thành viên).
Bài: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)
(Nguồn: chị trưởng Maria Nguyễn Thị Thanh)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin
-
Ngày Thế giới Bệnh nhân 11-2-2025 tại giáo xứ Tân Phú -
Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho bệnh nhân và người cao niên tại giáo xứ Vĩnh Hội -
Thánh lễ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân tại giáo xứ Thăng Long -
Bổn mạng giáo họ Lộ Đức - giáo xứ Tân Việt -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu bệnh nhân 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ giỗ ông cố GioaKim - Thân phụ của Lm chánh xứ Hòa Hưng -
Giáo xứ Bình Thới: Giỗ 3 năm cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu -
Ngày Quốc tế Bệnh Nhân tại giáo xứ Vườn Chuối -
Bí tích dành cho người sống
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa