Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng giáo họ Bầu Cát

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng giáo họ Bầu Cát

TGPSG -- “Dù ở bậc nào trong Giáo hội hay trong đời sống gia đình, mỗi người đều được Thiên Chúa mời gọi trở thành những viên đá tảng vững vàng cho những người chung quanh.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường (SJ), khi giảng trong Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng giáo họ Bầu Cát và kỷ niệm 39 năm hồng ân linh mục của cha chánh xứ Đa Minh, diễn ra lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Tân Việt.

Thánh lễ trọng thể do linh mục chánh xứ Đa Minh Vũ Ngọc Thủ chủ tế. Đồng tế với ngài có bốn linh mục thân quen, cùng sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đầu lễ, linh mục chủ tế nhắn nhủ: “Chúng ta cùng tạ ơn tình thương của Chúa dành cho giáo xứ và cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết noi gương hai Thánh Tông đồ, nhiệt thành bước đi và làm chứng cho Chúa trong môi trường sống hiện tại, nhằm đưa nhiều anh chị em chưa biết Chúa trở về làm con cái Ngài.”

Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”, linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường (SJ) nhấn mạnh rằng câu hỏi thứ nhất chỉ dừng lại ở mức dư luận hay kiến thức lý thuyết, trong khi câu hỏi thứ hai chạm đến tương quan cá vị và đời sống đức tin thực tế của mỗi người. Ngài khẳng định Chúa Giêsu không phải là Đấng xa cách, chỉ được tìm đến khi gặp khó khăn, nhưng phải là trung tâm và định hướng toàn bộ đời sống của người Kitô hữu.

Nhìn vào mẫu gương hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, dù xuất thân và tính cách khác nhau và đều mang những yếu đuối trong quá khứ - Thánh Phêrô từng chối Chúa, Thánh Phaolô từng bách hại Hội Thánh - nhưng các ngài đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi cuộc đời một cách trọn vẹn.

Kết thúc bài giảng, linh mục Đa Minh mời gọi cộng đoàn, dù sống trong bậc sống nào, cũng được kêu gọi trở nên những “đá tảng” vững vàng trong đức tin, biết nâng đỡ nhau và cùng nhau xây dựng đời sống yêu thương trong gia đình và cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, linh mục chủ tế gửi lời cảm ơn cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện, chúc mừng cha trong ngày kỷ niệm hồng ân linh mục.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui chung của toàn giáo xứ.

Bài & Ảnh: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top