Giáo xứ Tân Phú: Hội Lòng Chúa Thương Xót - 2023

Giáo xứ Tân Phú: Hội Lòng Chúa Thương Xót - 2023

Giáo xứ Tân Phú:  Hội Lòng Chúa Thương Xót - 2023

TGPSG -- Cùng với các Hội Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận, Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ Tân Phú đã thành lập và phát triển: 

1. Ngày Thành lập:

Vào năm 2000, chị Isave Thạch Thanh và chị Maria Têrêsa Phạm Thị Lượt cùng một số chị em trong giáo xứ (GX) Tân Phú họp nhau cầu nguyện kính Lòng Chúa Thương xót tại phòng họp Giáo Lý của Giáo xứ. Việc cầu nguyện này được duy trì liên tục nhiều năm liền, cho đến năm 2011, được sự đồng ý của Cha Cố Giuse Lê Đình Quế Minh, Hội đã được thành lập với danh xưng “Hội Lòng Chúa Thương Xót” dưới dự hướng dẫn của Lm phó xứ Giuse Lê Hoàng (nay là Lm Chánh xứ Tân Phú).

Hội Lòng Chúa Thương Xót Gx Tân Phú sau Thánh Lễ Bổn mạng

2. Bổn mạng

Hội Lòng Chúa Thương Xót, mừng kính vào ngày Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, tức Chúa Nhật II Phục Sinh.

Năm 2021, Hội đã chọn Thánh Nữ Faustina làm Thánh Bổn Mạng và Lễ kính sẽ là ngày 05/10.

3. Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

  • Tôn chỉ:

“Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng Thương Xót” (Lc 6,36).
“Phúc thay ai xót thương người vì người sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

  • Linh đạo: cầu nguyện kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày, sống thực hành Lòng Thương Xót bằng cách yêu thương, chia sẻ với mọi người.
  • Phương thế:  -Tổ chức cho hội viên đọc chuỗi kinh thương xót vào mỗi buổi trưa từ 15giờ25 đến 15giờ55.
                          -
    Tham dự Thánh Lễ mỗi thứ Tư cuối tháng vào lúc 16 giờ.
  • Mục đích hoạt động: Hoán cải, thánh hoá bản thân và loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người. 

4. Suốt quá trình từ lúc thành lập đến nay, Hội đã được sự đồng hành và hướng dẫn bởi các Lm Linh hướng sau:

  • Năm 2011 – 2012: Lm Giuse Lê Hoàng
  • Năm 2012 – 2013: Lm Giuse Phạm Văn Thới
  • Năm 2013 – 2020: Lm Giuse Phạm Công Minh
  • Năm 2020 đến nay: Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng 

5. Các nhiệm kỳ Ban Điều Hành:

NHIỆM KỲ I (2011 - 2015):

  • Hội trưởng: Chị Maria Têrêsa Phạm Thị Lượt
  • Hội phó: Chị Maria Têrêsa Trần Thị Mai Hoa
  • Thư ký: Chị Maria Nguyễn Thị Nguyên
  • Thủ Quỹ: Chị Têrêsa Phạm Thị Lê Quyên
  • Với số lượng tuyên hứa là 85 hội viên.

NHIỆM KỲ II (2015 - 2022):

  • Hội trưởng: Chị Maria Têrêsa Trần Thị Mai Hoa
  • Hội phó kiêm Thư ký: Chị Maria Nguyễn Thị Nguyên
  • Thủ quỹ: Chị Maria Phạm Thị Ngoan
  • Tổng số hội viên đã tuyên hứa là 185 hội viên.

NHIỆM KỲ III (2022 đến nay) gồm:

  • Hội trưởng: Chị Maria Têrêsa Trần Thị Mai Hoa
  • Hội phó: Chị Maria Phạm Thị Ngoan
  • Thư ký: Chị Clara Nguyễn Hồng Loan
  • Thủ quỹ: Matta Lê Thị Hà Lan
  • Tổng số hội viên đã tuyên hứa là 185 hội viên.

 Ban điều hành Hội Lòng Chúa Thương Xót GX Tân Phú nhiệm kỳ II

Công tác Tông đồ

  1. Thăm viếng: hội viên thăm viếng tất cả các đối tượng cần đến sự bác ái, người già neo đơn, bệnh tật.
  2. Bác ái xã hội: khi có điều kiện thuận lợi, Hội sẽ tổ chức các chuyến đi bác ái để hội viên thực thi theo đúng linh đạo và tôn chỉ
  3. Tổ chức giờ Chầu kính Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày. Hiện nay, được sự cho phép của Lm Chánh xứ Giuse, giờ kinh mỗi ngày được đọc vào lúc 15 giờ 30 tại nhà thờ, trước Thánh lễ.
  4. Vào mỗi thứ Tư cuối tháng, Hội có Thánh lễ lúc 16 giờ, sau Thánh lễ là cuộc họp định kỳ.

Ngoài ra, Hội còn thực hiện giờ kinh tại các gia đình và thăm viếng các hội viên khi cần.

Thực hiện giờ kinh kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà Chầu

Thực hiện giờ kinh tại gia đình hội viên

Quyền lợi

  • Cầu nguyện cho các hội viên còn sống và đã qua đời vào các Thánh lễ ngày thứ Tư cuối tháng;
  • Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và thứ Sáu, Hội xin tạ ơn Thiên Chúa, xin ơn hiệp nhất và bình an, cầu cho các hội viên còn sống và đã qua đời;
  • Thăm viếng các hội viên đau yếu;
  • Xin lễ cầu cho các hội viên mới qua đời và gửi phong bì phúng viếng, viếng xác, cầu nguyện một tháng cho linh hồn trong giờ kinh Chầu và một giờ đọc kinh tại gia;
  • Xin một lễ cầu nguyện cho Tứ thân phụ mẫu của hội viên, viếng xác, tổ chức một buổi cầu nguyện trong giờ kinh của Hội.
  • Khi gia đình đoàn viên tông đồ hữu sự (người phối ngẫu, anh chị em ruột, con cái còn sống chung trong gia đình qua đời): cầu nguyện một ngày trong giờ kinh chung tại Nhà thờ (xướng tên người mới qua đời).

Hiện nay

  • Mỗi tối thứ Sáu hằng tuần vào lúc 19h00, hội có giờ chầu Thánh Thể tại nhà nguyện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI

Thánh lễ Bổn mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót Gx Tân Phú

         Kiệu Thánh nữ Faustina - Thánh Bổn Mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót

Hội viên tuyên hứa trong Thánh Lễ mừng Bổn mạng

Bài và Ảnh: Mai Hoa (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top