Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Tạ ơn của Linh mục Giuse và Sơ Anna
TGPSG -- ... Ước mong cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Mẹ, biết dùng chính đời sống mình để làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh."
Trên đây là đúc kết bài giảng của linh mục (Lm) Giuse Phạm Kim Vinh - LC (Dòng Đạo Binh Chúa Kitô) từ hải ngoại trở về dâng Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g45 thứ Ba ngày 06.02.2026, tại nhà thờ
Tân Phú. Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Phạm Kim Vinh - LC (Dòng Đạo Binh Chúa Kitô) từ hải ngoại trở về làm chủ tế. Thánh lễ cử hành để tạ ơn:
- 5 năm thụ phong linh mục của ngài.
- 25 năm khấn dòng của Sơ Anna Pauline Phạm Thị Khánh Vân, OP (Dòng Đaminh), là chị ruột của ngài.
Đồng tế trong Thánh lễ có Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng, hai linh mục phó xứ và các linh mục thân quen, cùng thầy phó tế Anrê Lưu Phạm Ngọc Tân phục vụ bàn thánh.
Hiệp dâng Thánh lễ có các sơ Dòng Đaminh, ông bà Cố, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các đoàn thể, ca đoàn, Ban Truyền thông, linh tông huyết tộc và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ Tân Phú, trong bầu khí hân hoan đầu năm mới Bính Ngọ, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, sự hiệp nhất trong đức tin và tình hiệp thông giữa Giáo hội địa phương với những người con xa quê, từ hải ngoại trở về.
Thánh lễ
Trước Thánh lễ là cuộc rước long trọng từ cuối nhà thờ lên cung thánh trong tiếng hát sốt sắng của ca đoàn: “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con…”. Đoàn rước gồm linh tông, huyết tộc, ân nhân và các linh mục đồng tế trong phẩm phục trắng.
Mở đầu Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse giới thiệu với cộng đoàn về niềm vui đặc biệt của giáo xứ khi có người con trở về dâng lễ tạ ơn 5 năm linh mục, cùng với chị ruột mừng 25 năm khấn dòng. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho cha và sơ luôn trung thành trong ơn gọi và sứ vụ.
Đáp từ, Lm chủ tế Giuse xúc động bày tỏ lòng biết ơn linh mục chánh xứ và cộng đoàn đã tạo điều kiện cho ngài được dâng Thánh lễ tạ ơn tại quê hương. Ngài cảm ơn sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ, thân quyến và cộng đoàn. Đồng thời, ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho các thân nhân và các vị ân nhân đã qua đời.
Phụng vụ Lời Chúa
Chia sẻ Lời Chúa
Dựa trên bài Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 6,17-29) về cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, Lm chủ tế Giuse chia sẻ tâm tình của người được gọi làm “tiếng kêu trong hoang địa”.
Ngài khiêm tốn nói rằng mình sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng dòng máu và cội nguồn đức tin lại bắt nguồn từ giáo xứ Tân Phú này. Qua lời kể của mẹ về ngôi trường xưa, về quê hương, ngài ý thức rằng đằng sau hành trình ơn gọi của mình là biết bao lời cầu nguyện âm thầm của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cộng đoàn mà chính ngài không hề hay biết.
Ngài xác tín: con người có thể vạch ra nhiều dự định cho tương lai, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng sắp đặt. Điều Chúa mong muốn nơi mỗi người chính là trở nên “tiếng nói” qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và yêu thương. Nếu không có tiếng nói ấy, Thánh Gioan đã không thể dọn đường cho Chúa.
Lm Giuse cầu xin Chúa cho mình biết sống tinh thần “Xin vâng” như Đức Maria, để trở thành tiếng nói của Chúa giữa gia đình và cộng đoàn, bằng lời nói, ánh mắt và cả đời sống yêu thương phục vụ.
Ngài kết thúc bài giảng với ước mong cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Mẹ, biết dùng chính đời sống mình để làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn cùng hát bài “Tâm tình hiến dâng”. Gia đình kính mời các linh mục, tu sĩ, đại diện các đoàn thể và linh tông huyết tộc chụp hình lưu niệm.
Thánh lễ khép lại lúc 19g00 trong niềm vui, tâm tình tạ ơn và tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ là buổi họp mặt chúc mừng trong sự vui mừng và tình hiệp thông.
TIỂU SỬ:
1. Nữ tu Anna Pauline Phạm Khánh Vân
- Sinh ngày 23-06-1980 tại Sài Gòn- Việt Nam, là con thứ ba trong gia đình có 7 anh chi em
- Năm 1995: gia nhập Đệ tử viện Dòng nữ Đaminh, Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm, tiểu bang Wincosin - Hoa Kỳ.
- Năm 1998: Gia nhập Tập viện
- Năm 2000: Tiên khấn tại Dòng Đaminh , tiểu bang Texas
- Năm 2006: Khấn trọn tại Hội Dòng Đaminh Thánh Catarina Siena, Thánh Tâm Xuân Lộc, Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm - Tiểu bang Texas - Hoa Kỳ.
- Năm 2009: Tốt nghiệp Cử nhân Âm nhạc và Thần học
Giảng dạy Thần học tại Trường Công giáo địa phận Houston - Texas
- Năm 2012-2016: Giám đốc Thỉnh viện
- Năm 2016-2020: Giám đốc Văn phòng Ơn gọi.
- Năm 2020-2022: Hoàn tất chương trình Linh hướng. Phụ trách Linh hướng cho Trung tâm Tư vấn Địa phận.
- Năm 2022-2026: Giám đốc Học viện Đào luyện các Sơ Học viện trong Chương trình 6 năm, trước khi Khấn trọn đời.
- Năm 2025: Mừng Ngân khánh Khấn Dòng.
2. Linh mục Giuse Phạm Kim Vinh
- Sinh ngày 28-04-1984 tại California Hoa Kỳ, là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em.
- Năm 2009: Gia nhập Dòng Đạo binh Chúa Kitô tại Tiểu bang Connecticut - Hoa Kỳ.
- Năm 2012: Tiên khấn, tu học chương trình Triết học tại Roma - Italy.
- Năm 2025: Thực hành Mục vụ Giới trẻ tại Tiểu bang Ohio - Hoa Kỳ.
- Năm 2017: Tu học chương trình Thần học tại Roma - Italy.
- Năm 2019: Khấn trọn - Dòng Đạo binh Chúa Kitô - Legionaries of Christ Roma - Italy
- Năm 2020: Chịu chức Phó tế tại Tiểu bang Indiana – Hoa Kỳ.
- Ngày 29-05-2021 Thụ phong Linh mục tại Tổng giáo phận Atlanta - do Đức Cha Bernad.E. Shlesinger.
- Năm 2021: Thực hành Mục vụ Giới trẻ tại Wasington DC
- Năm 2023 - 2026: Giám đốc Ơn gọi tại tỉnh Dòng Ohio - Hoa Kỳ
- Năm 2026: Mừng 5 năm Thụ phong Linh mục
3. Ông Bà Cố Giuse và Maria
- Song thân của Cha Giuse và Sơ Anna Pauline là Ôngcố Giuse Phạm Văn Quyết và Bà cố Anna Nguyễn Thị Điệp, định cư tại Hoa Kỳ năm 1984.
- Năm 1987: Ông bà cố gia nhập Gia đình Thăng tiến Hôn nhân tại Hoa Kỳ theo lời gọi của Cha cố Phêrô Vênêrô Chu Quang Minh vị sáng lập Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Thế giới. Ông bà đã hoạt động và điều hành cùng sáng lập với chức vụ Chủ nguyền Trung ương ở Hải ngoại.
Trong bữa cơm thân mật, khi mời chia sẻ Bà cố Anna có kể rằng, ngay khi sinh người con đầu tiên Ông bà cố đã ước nguyện dâng con cho Thiên Chúa. Sau đó tiếp tục sanh người con thứ 7 và nuôi dạy các con trưởng thành. Ông bà cố đã cho 6 người đi tu. Nhưng Chúa chỉ chọn gọi có 2 vị là Cha Giuse và Sơ Anna Pauline.
- Ở tuổi đời đã hơn thất thập và Ông cố mới trải qua một tai nạn lớn bị gẫy chân không thể đi lại được. Nhờ lời cầu nguyện và chúc phúc của các Bề trên, các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn, Thiên Chúa đã chữa lành cho Ông cố. Và cũng nhờ vào sự chăm sóc của Bà cố và các con, đến hôm nay Ông cố đã đứng dậy và đi lại khá bình thường. Vì các con đã trưởng thành và yên bề gia thất. Ông bà cố vẫn tiếp tục những hành trình xuyên lục địa và xuyên quốc gia từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, để loan báo Tin Mừng và lan tỏa cùng phát triển Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình trên thế giới.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Hữu & Tiến Hương
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Giuse Trần Văn Lưu qua đời
-
Giáo xứ Bắc Dũng: chúc thọ các vị lão niên - Mùng 2 Tết -
Giáo xứ Mai Khôi: Mùng 2 tết - kính nhớ tổ tiên -
Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Vĩnh Hội -
Lễ tro tại giáo xứ Mai Khôi: Trở về để yêu thương -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên -
Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026 -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ - Mồng Hai Tết Bính Ngọ -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa