Giáo xứ Tân Phú mừng kính Đức Mẹ Mân Côi ngày 04-10-2025

Giáo xứ Tân Phú mừng kính Đức Mẹ Mân Côi ngày 04-10-2025

Giáo xứ Tân Phú mừng kính Đức Mẹ Mân Côi ngày 04-10-2025

TGPSG - “Siêng năng lần chuỗi Mân Côi để chúng ta suy gẫm sống mầu nhiệm Thiên Chúa, và cuộc đời của Chúa Giêsu. Qua đó thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria và được sự bảo trợ của Mẹ.”

Đó là điều linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng, chủ sự Thánh lễ, đã nhấn mạnh khi ngài mở đầu Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, được cử hành trọng thể vào chiều ngày 04-10-2025, tại giáo xứ (GX) Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn; với sự tham dự của khoảng 1500 người thuộc cộng đoàn dân Chúa.

Cuộc rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria

Lúc 17giờ15, thể hiện lòng sùng kính Đức Maria, cộng đoàn rước kiệu tượng Đức Mẹ Mân Côi chung quanh nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đoàn rước gồm có tu sĩ nam nữ, các đoàn hội trong giáo xứ, và đoàn đồng tế. Đặc biệt, cộng đoàn giáo họ Mân Côi hôm nay tham dự rất đông, mừng bổn mạng giáo họ Đức Mẹ Mân Côi.

Thánh lễ

Lúc 17giờ45, Lm chánh xứ Giuse chủ sự Thánh lễ, đồng tế với ngài có bốn linh mục phó xứ. Trong ngày lễ hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú cũng hiệp thông cách đặc biệt với ngày lễ Bổn mạng giáo họ Mân Côi, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Bài giảng

Trong bài giảng, Lm Micae Hoàng Hồng Hải đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của kinh Mân Côi, lịch sử lễ Đức Mẹ Mân Côi và mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng lần hạt Mân Côi để được hưởng nhiều ơn thiêng Chúa ban nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu.

Ý nghĩa và sức mạnh của Kinh Mân Côi

Đây không chỉ là ngày lễ kính Đức Mẹ trong phụng vụ, mà còn là dịp để cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm và cảm nghiệm sức mạnh của Kinh Mân Côi - lời kinh giản dị nhưng sâu thẳm, đã gắn bó với đời sống đức tin của người Công giáo qua bao thế hệ.

Kinh Kính Mừng là kinh nguyện truyền thống của Công giáo dùng để tôn vinh và cầu khẩn Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, dựa trên lời chào của Thiên Thần Gabriel và lời của bà Êlisabét.

Tất cả các Thánh đều yêu mến Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi, Kinh Mân côi mở đầu với lời Sứ Thần chào Đức Mẹ: “Hỡi Bà đầy ơn phúc.” Và lời Mẹ ngợi khen Thiên Chúa đầy ơn phúc Thiên Chúa, chúng ta xin mẹ cầu bầu cho chúng ta cũng được đầy ơn phúc của Chúa.

Lịch sử lễ Đức Mẹ Mân Côi

Trong dòng lịch sử Giáo hội, Kinh Mân Côi đã được xem như một vũ khí thiêng liêng đầy sức mạnh. Vào thế kỷ XVI, trước mối đe dọa của quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại trận hải chiến Lepanto (năm 1571), Đức Giáo hoàng Piô V đã tha thiết kêu gọi toàn thể Kitô hữu hiệp nhất cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, khẩn xin Đức Trinh Nữ Maria che chở và phù trợ.

Nhờ sự sốt sắng của toàn thể Giáo hội và sự bầu cử quyền thế của Mẹ Maria, đoàn quân Kitô giáo đã giành được chiến thắng vẻ vang trước lực lượng hùng hậu của đối phương. Nhận ra ơn lành đặc biệt này, Đức Giáo hoàng Piô V đã thiết lập ngày 7 tháng 10 hằng năm là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng (Nữ Vương Chiến Thắng) để tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Mẹ.

Sau đó, Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII đã đổi tên thành lễ Đức Mẹ Mân Côi, để nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của Kinh Mân Côi trong đời sống đức tin Kitô hữu. Cho đến ngày nay, toàn thể Giáo hội vẫn mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10, như một lời nhắc nhở rằng: nhờ Kinh Mân Côi, Mẹ Maria vẫn tiếp tục đồng hành, cầu bầu và đem lại muôn ơn lành cho con cái mình trên khắp hoàn cầu.

Tại Giáo hội Việt Nam, vì lòng mộ mến Đức Mẹ Maria, nên năm nay đã xin phép Tòa Thánh để được cử hành trọng thể đặc biệt vào Chúa nhật ngày 05-10-2025.

Lời Mẹ Maria và Hội Thánh nhắn nhủ

Đức Mẹ khi hiện ra bất cứ ở đâu, với bất cứ vị thụ nhân nào, Đức Mẹ đều khuyến khích con cái Mẹ hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Và chỉ có chuỗi Mân Côi là làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất.  Đức Mẹ còn nói: “Nếu chúng con lần chuỗi Mân Côi, mà cầu xin với Mẹ bất cứ điều gì, thì Mẹ sẽ ban cho chúng con được như ý”. 

Ngày lễ đặc biệt này, Lm Micae nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ:

  • Noi gương Đức Mẹ Maria trong sự khiêm nhường, vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
  • Siêng năng lần hạt Mân Côi, như một phương thế giúp ta suy gẫm sống mầu nhiệm Thiên Chúa, cuộc đời của Chúa Giêsu, nếu chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc Thiên đàng. Sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương nhau theo gương Mẹ Maria, Đấng luôn đồng hành và che chở đoàn con.

Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Mân Côi, ban muôn ơn lành cho toàn thể cộng đoàn, để mỗi người luôn kiên vững trong đức tin, bền tâm trong lời cầu nguyện, và trọn đời sống chứng tá Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Lời chúc mừng và ban phép lành

Cuối lễ, Lm Giuse, chánh xứ đã chúc mừng bổn mạng giáo họ Đức Mẹ Mân Côi, ngài cảm ơn sự cộng tác của giáo họ với giáo xứ, giúp giáo xứ ngày càng phát triển về nhiều mặt; nhất là về đời sống đức tin và làm chứng cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Sau khi cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, Lm chủ sự Thánh lễ đã ban phép lành Toàn xá cho những người tham dự Thánh lễ, theo quy định của Giáo hội.

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ45, trong vui mừng hoan hỷ với ơn Thánh Chúa, cộng đoàn đã hát ca ngợi khen Mẹ Maria, dâng lên Mẹ tràng hoa Mân Côi. Xin Mẹ luôn bảo trợ chúng con trong tình yêu của Thiên Chúa.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng, giáo họ Mân Côi đã dành hai buổi tĩnh tâm sốt sắng vào trước mỗi Thánh lễ chiều các ngày thứ Năm và thứ Sáu, (02 và 03-10-2025).

Sau Thánh lễ, ông Giuse Nguyễn Thanh Phú - Trùm chánh giáo họ Mân Côi đã đại diện cảm ơn Lm chánh xứ Giuse, các linh mục phó xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo họ. Ông xin Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top