Giáo xứ Tân Phú Hòa trao tác vụ Thừa tác viên Mình Thánh Chúa ngoại lệ

Giáo xứ Tân Phú Hòa trao tác vụ Thừa tác viên Mình Thánh Chúa ngoại lệ

Giáo xứ Tân Phú Hòa trao tác vụ Thừa tác viên Mình Thánh Chúa ngoại lệ

TGPSG --  “Khi nhận tác vụ này, quý ông bà phải có đời sống thích hợp với Bí tích Thánh Thể. Vì Bí tích Thánh Thể chính là Chúa Giêsu Kitô”

Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ trao ban Tác vụ Thừa Tác Viên trao Mình Thánh Chúa (TTV-MTC) ngoại lệ cho 14 người trong giáo xứ, cử hành vào lúc 18g thứ Ba 18-3-2025 tại giáo xứ Tân Phú Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước nhập lễ. Lm chánh xứ đầu lễ đã nói lên ý nghĩa nhiệm vụ trao Mình Thánh Chúa.

Vào năm 1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã cho phép giáo dân trao ban Mình Thánh Chúa, gọi là Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ, còn các linh mục là chính thức. Vì các linh mục không thể trao Mình Thánh Chúa cho hết mọi người được, nhất là trong một thánh lễ có đông người tham dự, nên cần có các vị Thừa Tác Viên.

Tiếp theo, trong bài chia sẻ Lm chánh xứ khai triển từ bài Tin Mừng (Mt 23,1-12)

Chúa Giêsu nói về những người lãnh đạo Do Thái giáo: Họ nói nhưng không làm. Lời nói của chúng ta và hành động phải đi đôi với nhau, nếu không chúng ta trở thành phản chứng cho Tin Mừng, người ta sẽ không tin chúng ta. Những người Pharisêu và luật sĩ; họ nói hay lắm, nhưng Chúa Giêsu nói: Họ nói mà không làm, chỉ là đạo đức giả. Chúa Giêsu nói những gì thì Ngài làm như thế, không nói suông, nói hạ mình phục vụ thì Ngài cúi mình xuống rửa chân cho môn đệ.

Với quý ông bà TTV- MTC, Lm Vinh sơn nhấn mạnh: Đời sống phải tương thích với Bí tích Thánh Thể.  Chúng ta thấy, máy tính mà các chương trình chạy không tương thích với nhau sẽ làm cho máy hư, không hoạt động được.

Đời sống của quý ông bà đươc Giáo Hội ưu ái, để chúng ta cộng tác với các linh mục. Cho nên, đời sống phải gắn với Bí tích Thánh Thể. Đây là tác vụ của chúng ta.

Vi Bí tích Thánh Thể là Chúa Giêsu Kitô, sự hiện diện của Ngài, trọn vẹn con người của Ngài. Bí tích Thánh Thể là Tình yêu, tình yêu “agape”, tình yêu trao hiến, quảng đại.

Bí tích Thánh Thể là hy lễ tạ ơn. Như vậy, cuộc đời chúng ta phải là đời hy sinh, Thánh lễ kéo dài. Chúng ta trở nên giống như Đức Giêsu Kitô trải qua đau khổ mới đến vinh quang.

Vì thế, chúng ta phải có tình yêu, hy sinh, chứ không phải làm việc như “công tử Bạc Liêu” như  “lính hoàng gia triều đình”, lười, trốn việc…Chúng ta đừng nghĩ mình là giáo dân nên sống sao cũng được. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ và chúc lành cho chúng ta.

Tiếp theo là Nghi thức Trao tác vụ Thừa Tác Viên Mình Thánh Chúa cho 14 thành viên mới.

Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ, vị đại diên TTV- TT có tâm tình tri ân Lm chánh xứ và cộng đoàn. Lm chánh xứ đáp từ cám ơn quý ông bà TTV đã cộng tác với các linh mục trong việc trao Mình Thánh Chúa để công việc được tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn Chúa. Cầu nguyện cho các vị Thừa Tác Viên ngoại thường được sống đạo đức, siêng nâng chu toàn bổn phận và có đời sống yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày một hơn.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh sơn Doãn Vũ

 

Top
Back to Top