Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở

Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở

Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở

TGPSG -- “Chúa thương chọn gọi những con người tội lỗi yếu đuối để làm cộng sự viên của Ngài. Như ngày xưa Chúa đã gọi các tông đồ đi theo Chúa. Xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho các linh mục, để các ngài luôn trung tín với Chúa”

Trên đây là những tâm tình của Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa trong Thánh lễ mừng kỷ niệm 24 năm hồng ân Linh mục, cử hành tại nhà thờ Tân Phú Hòa vào lúc 18giờ thứ Hai 30-06-2025.

Đồng tế với Lm chánh xứ có các linh mục thân hữu, đặc biệt có 2 linh mục nghĩa tử của Cha sở cũng mừng kỷ niệm 3 năm thụ phong linh mục. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ, HĐMV và toàn thể cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, ca đoàn hát bài ca nhập lễ: “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh…” trong lúc cuộc rước đoàn đồng tế từ cuối tiến vào bên trong nhà thờ.

Lm chánh xứ ngỏ lời đầu lễ: “Chúa gọi những người cộng tác với Ngài, cả người nhiều tội lỗi yếu đuối. Chúa đã gọi các tông đồ như Phêrô, Phaolô… Ngày nay, Chúa gọi những người trở thành linh mục của Chúa. Xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho các linh mục. Để khi thi hành công việc mục vụ, cũng như trong các tương quan khác, linh mục cần sự thông cảm tha thứ”

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Lm Giuse Nguyễn Trọng Hiếu quảng diễn về ơn gọi như sau:

- Ơn gọi nào cũng đến từ Thiên Chúa, việc đáp trả là do thiện ý của con người có đón nhận sự tác động của Thiên Chúa để dấn thân bước theo hay không. Chính Chúa Giêsu đã nói “Không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi.”

- Ơn gọi không chỉ là ơn gọi trở thành Linh mục tu sĩ, nhưng còn là ơn gọi đời sống gia đình. Thiên Chúa đặt để chúng ta vào trong ơn gọi. Khởi điểm từ Thiên Chúa, mà điều gì đến từ Thiên Chúa sẽ bền vững. Tất cả mọi ơn gọi đều là Chúa mời gọi con người cộng tác vào chương trình của Chúa. Tuy là chúng ta đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn luôn tôn trọng tự do của con người.

- Bên cạnh việc con người đáp lại tiếng Chúa gọi thì cần phải có ân sủng của Chúa, con người mới thực hiện và hoàn thành tốt ơn gọi và sứ vụ Chúa giao phó cho mình. Chúng ta sẽ thấy được sức mạnh của Thiên Chúa qua bóng dáng Thiên Chúa đi ngang qua đời mình, nhất là khi trải qua thử thách, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn ở bên cạnh và là sức mạnh của chúng ta.

- Khi đáp lại tiếng gọi của Chúa, người ta sẽ nỗ lực hết sức để làm chứng nhân cho Chúa, và qua đời sống của họ có thể giúp cho người khác nhận ra Chúa.

- Ơn gọi nào cũng thật là đẹp và tất cả ơn gọi đều mang đến hạnh phúc cho người khác. Chúng ta mang hạnh phúc cho người khác, để họ cũng thấy hạnh phúc như ta. Cùng với Chúa chúng ta thực thi sứ vụ của mình, đón nhận sức mạnh từ Thánh Thể và Thánh lễ hằng ngày.

- Chính nhờ lời cầu nguyện cho các linh mục của giáo dân, mà các ngài sống tốt hơn qua sứ vụ Chúa ủy thác giao phó. Vì các linh mục không phải là thánh, cũng là con người tội lỗi, yếu đuối, nên rất cần lời cầu nguyện, sự thông cảm bỏ qua của tất cả mọi người.

Sau đó, Lm Giuse đọc bài thơ về cuộc đời linh mục:

Đời linh mục sống nào đâu phải dễ
Những nén vàng Chúa trao phó nhiều hơn
Cả đàn chiên cũng nóng lạnh từng cơn
Luôn cám dỗ bủa vây lúc nhúc lắm
Đời linh mục khoác áo màu đỏ thắm
Thắm tình yêu Thiên Chúa đốt chả vơi.
Thắm tình thương không biết nổi nên lời
Và thắm cả máu hồng mùa tận hiến
Đời linh mục khác chi một cuộc chiến
Với ma quỷ xác thịt và thế gian
Vũ khí trong tay phải nắm thật vững vàng
Là Thánh lễ, là cầu kinh nguyện ngắm
Đời linh mục mến yêu cần sâu đậm
Cậy vững vàng và mạnh mẽ niềm tin
Gánh nhục hình nhiều hơn gánh quang vinh
Trong tất cả, phải hy sinh mạng sống
Đời linh mục nghĩa là trở nên trống 
Để một mình Thiên Chúa lấp đầy thôi
Người linh mục không có phải đơn côi
Vì có Chúa là bạn đời duy nhất

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV có những tâm tình tri ân và chúc mừng Lm chánh xứ và các linh mục trong ngày hồng ân.

Thánh lễ khép lại vào lúc 19giờ30 và niềm vui của ngày lễ được diễn tả qua tiệc mừng.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

 

 

 

 

         


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top