Giáo xứ Tân Phú: Giáo họ Mân Côi mừng lễ Bổn mạng
TGPSG -- “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).
Hòa cùng niềm vui của Giáo hội hoàn vũ trong tháng Mân Côi, lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 03-10-2026, Giáo họ Mân Côi thuộc Giáo xứ Tân Phú long trọng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng của Giáo họ.
.png)
Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Phạm Đức Tuấn, chánh xứ Tân Phú, chủ tế. Đồng tế có các linh mục phó xứ Lm Giuse Đặng Kim Hải, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng và Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sĩ Thịnh. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ, các đoàn thể, sáu đội hoa của Giáo họ, đội hoa Giáo xứ và đông đảo Dân Chúa, đặc biệt là các thành viên Giáo họ Mân Côi.
Cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ Mân Côi
Trước Thánh lễ, các đoàn thể và cộng đoàn quy tụ đông đủ trước sân thánh đường. Lm chủ tế Giuse tiến hành nghi thức xông hương Thánh tượng Đức Mẹ, mở đầu cuộc cung nghinh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đoàn rước tiến bước quanh khuôn viên nhà thờ trong tiếng hát của ca đoàn với những lời ca tôn vinh và khẩn cầu Mẹ Maria gìn giữ, chở che Giáo hội, giáo xứ, giáo họ và từng gia đình. Sau đó, đoàn rước trở về thánh đường để bước vào Thánh lễ.
.png)
Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn yêu mến và siêng năng lần chuỗi Mân Côi, bởi đây là lời kinh đã đem lại nhiều ơn ích cho Giáo hội và các tín hữu qua dòng lịch sử. Ngài cầu xin Đức Mẹ ban bình an cho Giáo xứ, Giáo họ và từng gia đình, giúp mọi người luôn vững bước theo Chúa trong hành trình đức tin.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Luca (Lc 1,26-38), Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sĩ Thịnh nhấn mạnh sức mạnh biến đổi của lời kinh Mân Côi qua câu chuyện về một thanh niên từng thờ ơ với việc đạo đức. Sau chuyến hành hương Đức Mẹ Tà Pao, anh bắt đầu siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và cùng gia đình lần chuỗi Mân Côi mỗi tối. Từ sự thay đổi của anh, Lm Gioan B. gợi lên ý nghĩa của lời cầu nguyện chân thành, giúp con người đến gần Chúa và sống đạo sốt sắng hơn.
Qua đó, ngài nhắc lại rằng kinh Mân Côi tuy đơn sơ, bình dị nhưng mọi người đều có thể đọc và suy niệm ở bất cứ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn yêu mến kinh Mân Côi và đã bổ sung các mầu nhiệm Sự Sáng, giúp các tín hữu chiêm ngắm sâu sắc hơn cuộc đời Chúa Giêsu. Đức Giáo hoàng Phaolô VI cũng gọi kinh Mân Côi là “cuốn Phúc Âm rút gọn”, bởi khi lần chuỗi, người tín hữu cùng Mẹ Maria suy niệm những biến cố trong cuộc đời Đấng Cứu Thế, nhận ra giáo huấn của Người và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa.
Lm Gioan B. cũng nhắc đến biến cố năm 1571, khi các tín hữu tha thiết cầu nguyện với kinh Mân Côi trong cuộc chiến bảo vệ châu Âu trước quân Ottoman. Để ghi nhớ biến cố này, Đức Giáo hoàng Piô V thiết lập lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, tiền thân của lễ Đức Mẹ Mân Côi được cử hành vào ngày 7 tháng 10 hằng năm. Qua dòng lịch sử, kinh Mân Côi luôn là lời cầu nguyện thân thuộc, nâng đỡ đời sống đức tin của biết bao tín hữu.
Đặc biệt, Lm Gioan B. nhắc lại biến cố Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thoát chết trong vụ ám sát ngày 13-5-1981. Sau biến cố ấy, ngài đã đến thăm và tha thứ cho người ám sát mình. Câu chuyện trở thành lời nhắc nhở về niềm tin tưởng vào sự che chở của Mẹ Maria, đồng thời mời gọi mỗi người sống tinh thần yêu thương và tha thứ.
Đức Thánh Cha Pio 12, đã diễn tả “Không cảnh nào êm đẹp cho bằng cảnh của một gia đình mỗi khi màn đêm buông xuống sắp kết thúc một ngày, mọi thành viên lại quây quần trước bàn thờ để cử hành kinh tối gia đình, cùng nhau dâng lên những lời ca tụng Chúa qua lời chuyển cầu của Nữ Vương Maria. Nhờ đó mà mọi người trong gia đình sẽ xích lại gần nhau hơn, cũng như sẽ được gặp nhau trong tình thương yêu của Mẹ Maria.
Nhưng cuộc sống ngày nay đã biến đổi, con người chạy theo các trào lưu, khiến chúng ta không còn thời gian để lần chuỗi Mân Côi, làm cho chúng ta coi việc lần chuỗi Mân Côi là tầm thường. Nhiều người còn cho rằng trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì lời Kinh Mân Côi chỉ dành cho những ông già bà cả mà thôi, còn thiếu nhi và giới trẻ không còn thiết tha đọc Kinh Mân Côi nữa.
Lịch sử cho thấy đã có những người nổi tiếng luôn lần chuỗi Mân Côi như: nhà bác học Louis Pasteur, sống vào thế kỷ thứ 19 là cha đẻ của Sinh vật học và Hóa học; nhà bác học Pascal vào thế kỷ thứ 17 hay Alber Eitein, nhà vật lý thế kỷ thứ 18… Các ông luôn lần chuỗi Mân Côi khi đi trên đường, khi làm việc hoặc khi gặp khó khăn và lời Kinh Mân Côi đó đã giúp cho các ngài được bình an.
Từ những chứng từ ấy, Lm Gioan B. mời gọi cộng đoàn đừng xem kinh Mân Côi là một việc đạo đức lỗi thời hay chỉ dành cho người lớn tuổi. Trái lại, đây là lời kinh dành cho mọi người, từ thiếu nhi đến giới trẻ, từ người bình dân đến những người có học thức. Việc lần chuỗi có thể được thực hiện khi đi đường, lúc làm việc hoặc trong những phút giây gặp khó khăn, giúp mỗi người tìm được sự bình an và thêm sức mạnh để sống theo Tin Mừng.
Nhắc đến ý nghĩa ngày lễ bổn mạng, ngài nhấn mạnh rằng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi không chỉ dừng lại ở những cuộc rước kiệu long trọng hay những buổi liên hoan vui tươi, nhưng quan trọng hơn là mỗi người biết nhìn lại đời sống của mình, lắng nghe và thực hành lời mời gọi của Mẹ: ăn năn sám hối, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và yêu mến Trái Tim Mẹ.
Giáo họ Mân Côi, trước đây mang tên Giáo họ Giáng Sinh, đã nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng từ năm 2020. Vì thế, ngày lễ hôm nay càng là dịp để cộng đoàn củng cố tình hiệp nhất, cùng nhau cầu nguyện và phó thác cuộc sống cho Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Noi gương các Tông đồ cùng với Đức Mẹ chuyên tâm cầu nguyện, mỗi gia đình được mời gọi duy trì giờ kinh chung, để các thành viên thêm gắn bó trong tình yêu thương và cùng nhau sống đức tin giữa đời thường.
Khép lại bài giảng, cha gửi đến cộng đoàn những vần thơ tâm tình:
“Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi,
Con dâng lên Mẹ ngàn lời tri ân.
Đặc biệt Giáo họ Mân Côi,
Mẹ luôn gìn giữ mọi người bình an.
Giáo họ chung một tâm tình,
Hiệp lòng, hiệp ý, đượm tình yêu thương.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Niềm vui ngày lễ bổn mạng
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Giuse - chánh xứ, thay mặt các linh mục - tu sĩ và cộng đoàn chúc mừng Giáo họ Mân Côi cùng những người nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng.
Sau Thánh lễ, Giáo họ tổ chức buổi liên hoan mừng bổn mạng với sự hiện diện của các linh mục và thầy xứ Lại Hợp Hồng Đức. Đây là niềm vui đặc biệt trong ngày lễ truyền thống, thể hiện sự hiệp thông và tình thân ái giữa các thành phần trong cộng đoàn.
Ngày lễ khép lại khi trời đã về khuya, nhưng niềm vui và tâm tình tạ ơn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Ước mong những lời kinh Mân Côi không chỉ vang lên trong tháng Mười, mà còn trở thành nhịp cầu nối kết mỗi gia đình với Chúa và với nhau. Xin cho mỗi người biết dâng lên Mẹ những “đóa hoa lòng” bằng lòng biết ơn, sự tha thứ, lòng bác ái và sự quan tâm đến những đau khổ, nhu cầu của tha nhân; nhờ đó, cùng Mẹ đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người.
.png)
.png)
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Tiến Hương
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân phụ Linh mục Giuse Chu Hoàng Sơn qua đời
-
Giáo xứ Phát Diệm: Bên Mẹ Mân Côi, cầu nguyện và đồng hành với các bệnh nhân -
Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ -
Mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ Mai Khôi -
Mừng lễ Bổn mạng và kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Bình Thuận -
Giáo xứ Nhân Hòa: Bữa cơm yêu thương - Khó khăn được sẻ chia, yêu thương được trao gửi -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa
.png)