Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai
TGPSG -- “Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai, làm chứng cho Chúa.”
Đó là lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 80 em thiếu nhi, được cử hành lúc 17g00, thứ Bảy, ngày 18-7-2026, tại Giáo xứ Phú Xuân.
Ngay từ 16g00, các em thiếu nhi đã quy tụ tại khuôn viên nhà thờ để chuẩn bị tâm hồn. Đến 16g45, Đức Tổng Giám mục Giuse hiện diện trong niềm hân hoan chào đón của cộng đoàn.
.png)
Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Thức và linh mục phó xứ Gioan Baotixita Đinh Quân. Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các bậc phụ huynh, người đỡ đầu cùng đông đảo dân Chúa.
.png)
Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, linh mục phó xứ công bố Tin Mừng. Cộng đoàn chăm chú lắng nghe, đặc biệt bài giảng của Đức Tổng Giám mục đã để lại nhiều tâm tình sâu sắc.
.png)
Mở đầu bài giảng, Đức Tổng Giám mục thân tình đối thoại với các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và nhắc nhở: “Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai, làm chứng cho Chúa.” Không chỉ dành cho các em, lời nhắn nhủ ấy còn mời gọi toàn thể cộng đoàn ý thức về sứ mạng của mỗi Kitô hữu.
.png)
Ngài giải thích, Bí tích Thêm Sức không phải là điều kiện để được lên thiên đàng, nhưng là hồng ân Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để người tín hữu sống chứng tá giữa đời. Nhắc lại hình ảnh các Tông đồ trước và sau biến cố Ngũ Tuần, Đức Tổng Giám mục cho thấy: Từ những con người nhút nhát, sợ hãi, các ngài đã trở nên can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi Kitô hữu cũng được sai đi để loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày.
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh ba cách sống chứng tá:
- Cầu nguyện: Ngay cả khi đau yếu hay gặp thử thách, mỗi người vẫn có thể dâng những hy sinh của mình để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.
- Sống Lời Chúa: "Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy." Đời sống ngay thẳng, lương thiện và trung thực là lời chứng thuyết phục nhất. Người Công giáo phải biết sống chân thật, không gian lận trong buôn bán, không làm hàng giả, không lường gạt người khác.
- Hiệp nhất và yêu thương: Cộng đoàn được mời gọi sống đoàn kết, tránh chia rẽ, bè phái, không xúc phạm nhau trên mạng xã hội, nhưng biết quan tâm, nâng đỡ người nghèo, người đau bệnh và những người bị bỏ rơi.
Đức Tổng Giám mục cũng kể câu chuyện về một đôi vợ chồng sau khi tham dự khóa tĩnh tâm đã thay đổi, không còn cãi vã nhau. Qua đó, ngài khẳng định rằng khi biết sống Lời Chúa, mỗi gia đình và cộng đoàn sẽ trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng.
Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục ân cần nhắn nhủ các em: “Các con sống tốt, sống ngoan nhé. Hôm nay cha thấy dự lễ ngoan lắm. Các con cố gắng sống ngoan như vậy để làm chứng cho Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến đầy tràn tất cả cộng đoàn chúng ta.”
Sau bài giảng, Lm chánh xứ Giuse giới thiệu 80 thụ nhân với Đức Tổng Giám mục. Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được cử hành trang nghiêm qua ba phần: tuyên xưng đức tin, đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và xức Dầu Thánh.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục, các linh mục, các giáo lý viên và các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng các em trong suốt thời gian chuẩn bị lãnh nhận Bí tích. Đại diện các em thiếu nhi cũng kính dâng Đức Tổng Giám mục bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn.
.png)
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Phú Xuân khép lại lúc 18g30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Qua lời giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, cộng đoàn thêm xác tín rằng mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành người thừa sai, làm chứng cho Chúa bằng đời sống cầu nguyện, trung thành sống Lời Chúa, hiệp nhất và yêu thương.
Bí tích Thêm Sức không chỉ là dấu ấn quan trọng trên hành trình đức tin của các em thiếu nhi, mà còn là lời mời gọi mỗi người biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.
.png)
Bài và ảnh: Giuse Tâm Phúc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa
-
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Mừng Lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh – Bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh Giáo xứ Vĩnh Hòa 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: 167 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Tân Phước: Mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng kính Thánh Bônaventura, bổn mạng Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế -
Mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa Hưng -
Hai ngày xuất du - Hành trình của Đức Tin, Tình huynh đệ và những kỷ niệm đẹp -
Giáo xứ Phaolô Tống Viết Bường: Bổn mạng Hội Các Bà mẹ Công giáo - Năm 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa