Giáo xứ Phú Hòa mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Giáo xứ Phú Hòa mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

Giáo xứ Phú Hòa mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

TGPSG -- "Thiên Chúa không chọn người hoàn hảo, nhưng Ngài làm cho những ai Ngài chọn trở nên hoàn hảo trong đức tin..." Phêrô - người từng yếu đuối và chối Thầy ba lần, đã được Chúa ban ơn hoán cải và trao quyền mở cửa Nước Trời. Phaolô - từng là người bách hại đạo, đã được Chúa biến đổi tận căn để trở thành “Tông đồ dân ngoại”.

Trong tâm tình hân hoan cùng Giáo hội hoàn vũ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - trụ cột của Hội Thánh, vào lúc 17g00 Chúa nhật ngày 29/06/2025, cộng đoàn giáo xứ Phú Hòa đã quy tụ nơi Thánh đường, cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an, do Cha sở Vinh Sơn Trần Quốc Sử chủ tế

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, quy tụ đông đảo quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các ông nhận hai Thánh nhân làm bổn mạng, cùng cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ, cách riêng là giáo họ Thánh Phêrô nhân dịp mừng lễ bổn mạng.

Hai con người - Một đức tin

Mở đầu Thánh lễ, Cha sở Vinh Sơn đã chia sẻ: “Hôm nay, Giáo hội cử hành trọng thể lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô - hai vị tông đồ có xuất thân, sứ mạng và tính cách khác nhau, nhưng cùng được Chúa tuyển chọn để xây dựng Hội Thánh của Người.” Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin và được chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh; còn Thánh Phaolô là nhà truyền giáo nhiệt thành, đem Tin Mừng đến với muôn dân, vượt qua ranh giới Do Thái giáo.

Qua hai gương sáng này, Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng: Thiên Chúa có thể biến đổi bất kỳ ai - miễn là họ sẵn lòng lắng nghe và cộng tác với Ngài. Sự khác biệt không phải là rào cản, nhưng là cơ hội để bổ túc và nâng đỡ nhau trong sứ mạng xây dựng Hội Thánh.

Chia sẻ Tin Mừng - Khẳng định ơn gọi Tông đồ

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 16,16-19) vang lên như một lời xác tín mạnh mẽ: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy…” Cha chủ tế nhấn mạnh rằng: Thiên Chúa không chọn người hoàn hảo, nhưng Ngài làm cho những ai Ngài chọn trở nên hoàn hảo trong đức tin. Phêrô - người từng yếu đuối và chối Thầy ba lần, đã được Chúa ban cho ơn hoán cải và trao quyền mở cửa Nước Trời. Phaolô - từng là người bách hại đạo, đã được Chúa biến đổi tận căn để trở thành “Tông đồ dân ngoại”.

Điểm chung của hai vị Thánh là lòng yêu mến Chúa Kitô tha thiết và sự dấn thân trọn vẹn cho Tin Mừng. Tình yêu ấy đã trở thành động lực để các ngài vượt qua mọi khó khăn, chịu đựng gian khổ và chấp nhận cái chết để làm chứng cho đức tin.

Tình yêu hiệp nhất - Bài học cho đời sống hôm nay

Từ gương sáng hai Thánh Tông đồ, Cha sở mời gọi cộng đoàn học nơi các ngài bài học về tình yêu và sự hiệp nhất. Mỗi người chúng ta có tính cách, lối nghĩ và cảm nhận khác nhau, nhưng nếu biết chấp nhận và yêu thương nhau trong Chúa, thì gia đình, cộng đoàn và xã hội sẽ trở thành nơi tràn đầy bình an, niềm vui và phát triển toàn diện.

Ngài cầu chúc cho mỗi tín hữu luôn trung thành với ơn gọi, sống khiêm nhường và can đảm loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

Tâm tình tạ ơn và phó thác

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể - cao điểm của niềm tin Công giáo. Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng của lễ tạ ơn, chứa đựng bao tâm tình tri ân và phó thác. Tất cả được quy tụ trong Bí tích Thánh Thể - nơi Chúa Kitô ngự đến, nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho mỗi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha sở gửi lời chúc mừng đến Giáo họ Thánh Phêrô và toàn thể các ông nhận Thánh Phêrô - Phaolô làm bổn mạng. Ngài cầu chúc mọi người luôn sống bình an, chan chứa ơn lành và vững bước trên hành trình sống đạo.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan, mang theo lời chuyển cầu của hai Thánh Tông đồ, để biết sống và rao giảng Tin Mừng giữa đời - bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và hiệp nhất.

Bài: Peter Thức Đỗ (TGPSG)
Ảnh Peter Văn Chung

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top