Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

TGPSG -- Hiệp thông với đường hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại mời gọi cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Phát Diệm sống đức tin cách tích cực, thể hiện Tin Mừng qua đời sống yêu thương, tinh thần phục vụ và sự hiệp nhất trong sinh hoạt hằng ngày.

Trước những chuyển biến của xã hội hôm nay, việc loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở lời giảng dạy, nhưng được thể hiện rõ nét qua đời sống chứng tá, khởi đi từ gia đình, lan tỏa đến các khu xóm và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Mỗi người Kitô hữu, trong hoàn cảnh và bổn phận riêng, được mời gọi trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng chính đời sống thường ngày.

Trong năm mục vụ 2026, Giáo xứ Phát Diệm triển khai các định hướng mục vụ theo tinh thần môn đệ thừa sai, được thực hiện xuyên suốt trong đời sống gia đình, sinh hoạt mục vụ và các hoạt động bác ái của cộng đoàn. Trọng tâm trước hết là việc đồng hành với các gia đình, bởi gia đình chính là nền tảng của đời sống đức tin và là nơi đức tin được hình thành, nuôi dưỡng và lớn lên.

Đồng hành với các gia đình, xây dựng đức tin tại gia

Cha sở mời gọi các đoàn thể, các khu và từng gia đình quan tâm thăm viếng, nâng đỡ và khích lệ nhau trong đời sống đức tin. Cách riêng, mỗi gia đình được khuyến khích duy trì giờ kinh tối, cùng đọc và suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện và chia sẻ với nhau trong những vui buồn của cuộc sống.

Nhờ đó, mỗi gia đình ngày càng trở nên một “Hội Thánh tại gia”, nơi đức tin được gìn giữ và củng cố, góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất và sinh động.

Song song với việc chăm lo đời sống đức tin trong gia đình, giáo xứ cũng quan tâm thúc đẩy tinh thần bác ái Kitô giáo, đặc biệt qua việc đồng hành với những người đau ốm, bệnh tật và những người nghèo khó trong cộng đồng.

Quan tâm đến người đau ốm, bệnh tật và người nghèo

Giáo xứ chú trọng đến việc thăm viếng, nâng đỡ và chăm sóc những người đau ốm, bệnh tật và những người nghèo khó đang sinh sống chung quanh, không phân biệt tôn giáo. Hằng tháng, quý cha tiếp tục đến thăm, cầu nguyện và ban các bí tích cho các bệnh nhân, nhất là những người liệt lâu năm không thể đến nhà thờ tham dự Thánh lễ và sinh hoạt chung.

Đối với những trường hợp đặc biệt, quý cha sẽ đến dâng Thánh lễ tại gia, ưu tiên cho các bệnh nhân liệt lâu năm, giúp các ông bà, anh chị em được hiệp thông sâu xa hơn với Chúa và với Hội Thánh.

Bên cạnh đó, trong năm, vào những dịp lễ trọng kính Đức Mẹ, giáo xứ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân. Đây cũng là dịp để các bệnh nhân được đưa đến nhà thờ, cùng hiệp dâng những đau khổ, bệnh tật của mình và gặp gỡ, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.

Theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, sau ba ngày Tết, giáo xứ sẽ tổ chức Ngày hội dành cho các bệnh nhân. Năm nay, Ngày hội bệnh nhân sẽ diễn ra vào mùng 5 Tết, lúc 8g00 sáng, với sự hiện diện của Đức cha Giuse, Giám mục Phụ tá Giáo phận, đến dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Từ những hoạt động bác ái ấy, tinh thần sẻ chia của cộng đoàn tiếp tục được thể hiện qua những việc làm gần gũi và thiết thực, cách riêng trong thời điểm Tết cổ truyền của dân tộc.

Chia sẻ yêu thương trước Tết

Trước Tết cổ truyền, giáo xứ phối hợp với Ban Điều hành các khu tổ chức thăm hỏi và chia sẻ với các gia đình nghèo trong xứ, không phân biệt tôn giáo. Mỗi gia đình được trao tặng một phần quà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng chất chứa sự quan tâm và tình hiệp thông của cộng đoàn, như một dấu chỉ cụ thể của tinh thần bác ái Kitô giáo.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, giáo xứ còn dành nhiều quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi, những mầm non của Giáo Hội hôm nay và mai sau.

Quan tâm đến thiếu nhi, chăm lo mầm non của Giáo Hội

Ý thức vai trò quan trọng của thiếu nhi trong đời sống Giáo Hội, cha sở mời gọi quý phụ huynh, các giáo lý viên, huynh trưởng và các đoàn thể tiếp tục cộng tác chặt chẽ với giáo xứ trong việc giáo dục đức tin, nhân bản và đời sống luân lý cho các em, giúp các em lớn lên trong môi trường đức tin lành mạnh và yêu thương.

Bên cạnh việc học giáo lý, tham gia sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể và Thánh lễ thiếu nhi, giáo xứ còn khích lệ những cử chỉ quan tâm đơn sơ nhưng thiết thực. Theo đó, hằng tuần, các đoàn thể luân phiên phục vụ “nước uống 0 đồng” sau Thánh lễ thiếu nhi, như một cách thể hiện sự chăm sóc và tinh thần phục vụ trong cộng đoàn.

Qua việc đồng hành cả trong đời sống đức tin lẫn sinh hoạt thường ngày, giáo xứ mong muốn góp phần ươm mầm đức tin và ơn gọi nơi các em thiếu nhi, giúp các em lớn lên trong niềm vui, sự hồn nhiên và lòng yêu mến Thiên Chúa.

Từ những việc làm cụ thể và âm thầm ấy, cộng đoàn giáo xứ được mời gọi sống trọn vẹn hơn ơn gọi môn đệ thừa sai, để Tin Mừng của Chúa được lan tỏa bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và hiệp nhất.

Những định hướng mục vụ trên là kim chỉ nam để cộng đoàn Giáo xứ Phát Diệm cùng nhau thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng, góp phần xây dựng một cộng đoàn đức tin hiệp nhất, vững mạnh và đầy sức sống trong năm mục vụ 2026.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top