Giáo xứ Phaolô Tống Viết Bường: Bổn mạng Hội Các Bà mẹ Công giáo - Năm 2026
TGPSG -- "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đó, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?"
Trong bầu khí hân hoan mừng kính Thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành, vào lúc 17g30, thứ Hai, ngày 13.7.2026, cộng đoàn Giáo xứ Phaolô Tống Viết Bường đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Quan thầy và cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội Các Bà mẹ Công giáo (CBMCG) trong giáo xứ.
Học hỏi tiểu sử Thánh Anê Lê Thị Thành
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cộng đoàn cùng lắng nghe phần giới thiệu về cuộc đời và chứng tá đức tin kiên trung của Thánh nữ Anê Lê Thị Thành - người mẹ Công giáo đã can đảm hiến dâng mạng sống vì lòng trung thành với Chúa Kitô. Tấm gương hy sinh và lòng yêu mến Chúa của Thánh nữ tiếp tục là nguồn động lực để các bà mẹ hôm nay sống trọn vẹn ơn gọi làm vợ, làm mẹ và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời.
Thánh Anê Lê Thị Thành (bà Đê) sinh năm 1781 tại Thanh Hóa. Bà là người vợ hiền, mẹ đảm, luôn tận tâm giáo dục con cái trong đức tin và quảng đại cưu mang, che chở các linh mục trong thời Giáo Hội bị bách hại. Năm 1841, bà bị bắt vì che giấu linh mục thừa sai. Dù phải chịu nhiều cực hình và những lời dụ dỗ bỏ đạo, bà vẫn một lòng trung thành với Chúa Kitô. Trong ngục tù, bà không ngừng khích lệ các con giữ vững đức tin và vui lòng đón nhận đau khổ vì Chúa. Bà qua đời ngày 12.7.1841 tại ngục Nam Định. Thánh nữ được tôn phong Chân phước năm 1909 và được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển thánh ngày 19.6.1988, trở thành mẫu gương sáng ngời về lòng trung kiên, đức hy sinh và tình yêu dành cho Thiên Chúa cũng như gia đình.
Tiếp đến, đoàn rước long trọng tiến quanh khuôn viên nhà thờ rồi tiến vào thánh đường. Dẫn đầu là Thánh giá nến cao, tiếp theo là Hội CBMCG trong đồng phục trắng, kiệu Thánh nữ Anê, các linh mục đồng tế và lễ sinh, tạo nên bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ
Chủ tế Thánh lễ là linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Quản hạt Phú Thọ. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương - Quản nhiệm giáo xứ Tống Viết Bường. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của các nữ tu, Ban Chấp hành Hội CBMCG giáo hạt, Ban Chấp hành Hội CBMCG của 12 giáo xứ bạn, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn, khách mời cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Sau bài ca nhập lễ là nghi thức tuyên hứa gia nhập Hội CBMCG dành cho 13 tân hội viên. Trước sự chứng kiến của cộng đoàn, các chị em long trọng tuyên hứa trung thành với Thiên Chúa và Hội Thánh, quyết tâm chu toàn bổn phận của người mẹ Công giáo, tuân giữ điều lệ Hội, noi gương Đức Maria và Thánh nữ Anê Lê Thị Thành trong đời sống khiêm nhường, hy sinh, yêu thương gia đình, giáo dục con cháu sống đức tin và tích cực cộng tác xây dựng giáo xứ. Sau lời tuyên hứa, linh mục chủ tế làm phép khăn quàng và phù hiệu Hội, cầu xin Chúa ban ơn để các hội viên luôn trung thành với những điều đã cam kết.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Trong bài giảng, linh mục chủ tế Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng bày tỏ niềm vui khi Giáo xứ Phaolô Tống Viết Bường có thêm 13 chị em gia nhập Hội CBMCG, góp phần làm phong phú đời sống đức tin và tinh thần phục vụ của giáo xứ. Ngài cũng chúc mừng linh mục Quản nhiệm sau hai năm tận tụy mục vụ và được Đức Giám mục tín nhiệm chính thức trao phó sứ vụ cha xứ.
.jpg)
Khởi đi từ Lời Chúa, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn, cách riêng các bà mẹ Công giáo, noi gương Thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành, luôn trung thành bước theo Đức Kitô và can đảm đón nhận những hy sinh vì tình yêu Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng thiên chức làm vợ, làm mẹ là một ơn gọi cao quý; qua đời sống yêu thương, hy sinh, giáo dục con cái trong đức tin và xây dựng gia đình hạnh phúc, các bà mẹ góp phần làm cho giáo xứ và xã hội ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất và bác ái.
Thánh lễ được tiếp nối với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chủ tế đã trao Ủy nhiệm thư cho Ban Chấp hành Hội CBMCG giáo xứ nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời gửi lời chúc mừng và khích lệ các chị em luôn hiệp nhất, nhiệt thành phục vụ, xây dựng Hội ngày càng phát triển, xứng đáng là những người mẹ Công giáo gương mẫu trong gia đình và giáo xứ.
.jpg)
Tiếp đó, đại diện Hội CBMCG dâng lời tri ân cha Quản hạt, cha Quản nhiệm, quý sơ, Ban Chấp hành Hội CBMCG giáo hạt Phú Thọ, Ban Chấp hành Hội CBMCG các giáo xứ bạn, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và nâng đỡ để ngày mừng kính Thánh Quan thầy được diễn ra trang trọng và sốt sắng. Hội cũng bày tỏ quyết tâm noi gương Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, sống trọn thiên chức người mẹ Công giáo, góp phần xây dựng gia đình và giáo xứ trong đức tin, đồng thời kính dâng cha Quản hạt món quà nhỏ như lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc.
.jpg)
Thánh lễ khép lại lúc 19g00 trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Mừng kính Thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành không chỉ là dịp để Hội CBMCG tạ ơn Thiên Chúa và tri ân vị Thánh Quan thầy, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người mẹ tiếp tục sống đức tin kiên vững, gìn giữ hạnh phúc gia đình, giáo dục con cháu trong tình yêu Chúa và tích cực góp phần xây dựng giáo xứ ngày một hiệp nhất, yêu thương và phát triển.
.jpg)
.jpg)
Tìm hiểu thêm
Hội CBMCG giáo xứ Phaolô Tống Viết Bường - Hành trình tái sinh và phát triển
Ban Chấp hành Hội CBMCG nhiệm kỳ 2026-2030 gồm:
- Chị Cêcilia Hoàng Thị Kim Hồng - Trưởng ban.
- Chị Maria Đỗ Thị Kim Liên - Phó ban.
- Chị Maria Nguyễn Thị Yên Chi - Thư ký.
- Chị Maria Trần Thị Mỹ - Thủ quỹ.
Hội CBMCG giáo xứ Phaolô Tống Viết Bường được thành lập từ năm 1996. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Hội đã góp phần tích cực vào đời sống đức tin cũng như các hoạt động mục vụ của giáo xứ.
Tuy nhiên, khoảng tám năm trước, sinh hoạt của Hội phải tạm ngưng vì nhiều lý do: một số hội viên lớn tuổi, sức khỏe yếu; một số chuyển nơi cư trú hoặc đã được Chúa gọi về; trong khi các chị em trẻ bận rộn với công việc mưu sinh và chăm lo gia đình nên chưa thể duy trì sinh hoạt chung.
Đến năm 2024, khi linh mục Quản nhiệm Giuse Nguyễn Hoàng Chương về phục vụ giáo xứ, ngài đã quan tâm khôi phục và củng cố Hội. Nhờ sự động viên và đồng hành của cha Quản nhiệm, chỉ sau một năm, Hội đã từng bước ổn định, quy tụ các hội viên trở lại và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đến nay, tổng số hội viên cũ và mới là 44 người.
Tiêu biểu là chuyến hành hương - bác ái vào ngày 21.3 vừa qua. Đoàn đã đến hành hương tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, sau đó thăm Giáo điểm Suối Tượng thuộc Giáo hạt Phú Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc. Đây là nơi sinh sống của nhiều gia đình Việt kiều Campuchia có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt thủy sản và trồng xoài, nhưng thu nhập rất bấp bênh vì thường xuyên gặp cảnh mất mùa hoặc được mùa lại mất giá.
Việc học tập của các em nhỏ cũng gặp nhiều trở ngại. Từ giáo điểm đến trường học cách khoảng 20 km; mùa nắng bụi bặm, mùa mưa đường lầy lội nên việc đi lại vô cùng vất vả. Vì thế, cha phụ trách giáo điểm đã mở các lớp học tình thương ngay tại địa phương với sự cộng tác của quý sơ và các thầy cô giáo. Đặc biệt, lớp học được tổ chức trên những căn bè nổi giữa vùng sông nước, trở thành nơi gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho các em.
Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực cộng tác trong nhiều hoạt động mục vụ của giáo xứ như phục vụ các lớp giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tham gia ca đoàn, Hội Legio Mariae, thường xuyên thăm viếng người đau yếu, người già neo đơn, hiệp thông cầu nguyện và viếng tang mỗi khi có người qua đời.
Trong dịp mừng lễ bổn mạng kính Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, Hội CBMCG đã hân hoan đón nhận thêm 13 hội viên mới. Đây là niềm vui lớn, đồng thời là dấu hiệu cho thấy Hội đang từng bước được củng cố và phát triển sau thời gian dài gián đoạn sinh hoạt.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, luôn tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên các hội viên, để các bà mẹ luôn sống đức tin vững vàng, quảng đại phục vụ, hiệp hành xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển, đồng thời trở thành những người mẹ gương mẫu trong việc nuôi dưỡng và truyền lại đức tin cho con cháu theo gương vị Thánh bổn mạng của mình.
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy.
bài liên quan mới nhất
- Mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa Hưng
-
Hai ngày xuất du - Hành trình của Đức Tin, Tình huynh đệ và những kỷ niệm đẹp -
Giáo xứ Tân Đông lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026 -
Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Hành trình lớn lên trong đức tin của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Long Đại -
Giáo xứ Nhân Hòa: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long dâng lễ trước ngày ban Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Hy Vọng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 81 thiếu nhi -
Mừng kính Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Mỹ Hòa - Hạt Hóc Môn 10.7.2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Rước lễ lần đầu năm 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ giỗ Cha cố Giuse Nguyễn Thiện Toàn, lần thứ 8
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa