Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Mái ấm Têrêsa Calcutta
TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, lúc 09g00 thứ Bảy, ngày 05/09/2026, Thánh lễ mừng bổn mạng Mái ấm Têrêsa Calcutta - Tổng Giáo phận Sài Gòn được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Nhân Hòa.
Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tế. Đồng tế có Lm Phêrô Nguyễn Đình Đạm, OP, Phó Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn và Lm Gioakim Đỗ Bá Thái, Phó xứ Nhân Hòa.
Hiện diện trong Thánh lễ có các nữ tu, ân nhân, bác sĩ, giáo viên, cộng tác viên, phụ huynh, các thành viên Caritas cùng đông đảo dân Chúa. Đây là dịp để cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các em khuyết tật đang được chăm sóc tại Mái ấm Têrêsa Calcutta, Ban Caritas Giáo xứ Nhân Hòa, cũng như những người đang quảng đại phục vụ và đồng hành với các em.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Thánh Têrêsa Calcutta - chứng nhân của lòng thương xót
Trong phần chia sẻ đầu lễ, Lm Giám đốc Caritas nhắc lại chứng tá của Thánh Têrêsa Calcutta - một nữ tu đã dành trọn cuộc đời để phục vụ những người nghèo nhất, người bệnh tật, trẻ em mồ côi và những người bị bỏ rơi.
.png)
Từ một con người âm thầm dấn thân phục vụ tại Ấn Độ, Mẹ Têrêsa đã trở thành chứng nhân của lòng thương xót Kitô giáo trên toàn thế giới. Năm 1979, Mẹ được trao giải Nobel Hòa bình. Ngày 04/09/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên phong Mẹ lên bậc Hiển thánh tại Roma.
Mười năm sau ngày được tuyên thánh, chứng tá của Thánh Têrêsa Calcutta vẫn tiếp tục được nối dài trong Giáo hội qua những con người âm thầm phục vụ người nghèo, người bệnh tật và những người dễ bị tổn thương.
Trong tinh thần ấy, Mái ấm Têrêsa Calcutta trở thành một địa chỉ cụ thể để linh đạo phục vụ của vị Thánh được tiếp nối qua những công việc rất âm thầm nhưng đầy yêu thương: chăm sóc, trị liệu, đồng hành và nâng đỡ các em khuyết tật cùng gia đình các em.
.png)
Đức Tin được diễn tả bằng tình yêu
Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa Giêsu: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom...”, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn sống đức tin bằng những việc bác ái cụ thể.

Đức tin Kitô giáo không chỉ được thể hiện qua lời tuyên xưng hay những việc đạo đức, nhưng còn được diễn tả bằng tình yêu dành cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật và đang cần được nâng đỡ.
Bác ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Một lời hỏi thăm, một sự sẻ chia, một chút thời gian dành cho người đau yếu hay một hành động quan tâm đến những người chung quanh cũng có thể trở thành chứng tá của Tin Mừng.
Theo gương Thánh Têrêsa Calcutta, người Kitô hữu được mời gọi phục vụ với một trái tim khiêm tốn, không tìm kiếm vinh dự cho mình, nhưng để đem tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với những người bé nhỏ.

Mỗi người một chút - tình yêu được lan tỏa
Lm Giuse mời gọi cộng đoàn tiếp tục cộng tác với công việc bác ái của Caritas Tổng Giáo phận. Ngài chia sẻ rằng những công việc bác ái đang từng bước được mở rộng. Từ Nhà Têrêsa Calcutta chăm sóc các em khuyết tật, Tổng Giáo phận tiếp tục có thêm ngôi nhà tại Bà Điểm để chăm sóc người cao tuổi, những người bị tai biến hoặc gặp khó khăn trong vận động. Dự kiến một ngôi nhà mới tại giáo xứ Sao Mai cũng sẽ được hoàn thành để phục vụ các cụ già.
Những công trình ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng được hình thành từ sự cộng tác của nhiều người: người góp công, người góp của, người dành thời gian, người phục vụ và người âm thầm cầu nguyện. Tất cả đều trở thành những bàn tay nối dài tình yêu của Thiên Chúa.
Lm Giuse ví công việc bác ái ấy như “vết dầu loang”: bắt đầu từ những việc nhỏ bé, từng bước lan rộng để nhiều người được đón nhận sự chăm sóc và yêu thương.
Đó cũng là một vòng tay bác ái trong cộng đoàn. Hôm nay chúng ta có thể giúp đỡ một người đang gặp khó khăn; ngày mai, chính chúng ta có thể cần đến sự quan tâm và sẻ chia của người khác. Khi mỗi người biết mở lòng, tình yêu của Đức Kitô sẽ được lan tỏa trong cộng đoàn và xã hội.
Trước khi kết thúc, Lm Giám đốc Caritas bày tỏ lòng biết ơn đến các linh mục, tu sĩ, ân nhân, các cộng tác viên, các bác sĩ, giáo viên, phụ huynh và tất cả những người đã quảng đại đồng hành với công việc bác ái. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đáng quý và trở thành một phần trong công trình yêu thương mà Thiên Chúa đang thực hiện qua Giáo hội.
Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể

.png)
.png)
Được sai đi phục vụ
Sau lời nguyện hiệp lễ, Sr đại diện Mái ấm Têrêsa Calcutta bày tỏ lòng biết ơn đến các vị linh mục, đặc biệt Lm Giuse - Chánh xứ Nhân Hòa, Ban Caritas Giáo xứ Nhân Hòa, các vị tu sĩ, ân nhân, cộng tác viên và cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với mái ấm.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Những tấm hình lưu niệm được ghi lại và sau đó, mọi người chia sẻ niềm vui trong tình thân ái.
.png)
Mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta cũng là dịp để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống đức tin. Chúng ta có thể không làm được những điều lớn lao, nhưng mỗi người đều có thể làm một việc nhỏ bé với một tình yêu lớn.
Xin Thánh Têrêsa Calcutta chuyển cầu cho Mái ấm Têrêsa Calcutta, cho các em khuyết tật và gia đình các em; xin Chúa ban sức mạnh và niềm vui cho những người đang phục vụ, đồng thời chúc lành cho quý ân nhân và tất cả những ai đang quảng đại cộng tác với công việc bác ái.
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phaolô 3: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Phaolô 3 của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề “Thánh Giá Tình Yêu” -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Mẹ Maria trong mùa Trung Thu -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027 -
Giáo xứ Phaolô: Alpha tập 12: Tận dụng tối đa phần đời còn lại -
Giáo xứ Thánh Martinô: Khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh -
Giáo xứ An Bình đón vị mục tử mới trong tình hiệp nhất Hoa - Việt
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa