Giáo xứ Nhân Hòa: Những bước chân phục vụ

Giáo xứ Nhân Hòa: Những bước chân phục vụ

TGPSG -- Sáng ngày 28.08.2026, trong những ngày cuối tháng 8 oi ả, các thành viên Ban Điều hành Caritas Giáo xứ Nhân Hòa, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã đến thăm và trao gạo cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các giáo khu trong giáo xứ.

Đó là những gia đình sống bằng nghề lượm ve chai, bán vé số; những người cao tuổi neo đơn, không có nguồn thu nhập ổn định; những người đang phải sống trong các phòng trọ đơn sơ, chật hẹp. Có gia đình phải chật vật từng ngày để lo bữa ăn; có người phải ngủ nhờ dưới mái hiên, cố gắng vượt qua những thiếu thốn của cuộc sống.

Đến với từng gia đình, các thành viên Caritas không chỉ trao những phần gạo, mà còn gặp gỡ và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của họ. Với người trao, một phần gạo có thể là điều đơn sơ; nhưng đối với một gia đình đang gặp khó khăn, đó là sự trợ giúp thiết thực trong những ngày còn nhiều thiếu thốn.

Caritas-GX-Nhan-Hoa (2)

Đến với người nghèo bằng sự hiện diện và lắng nghe

Hoạt động bác ái của Caritas không dừng lại ở việc trao những phần quà. Mỗi chuyến thăm còn là dịp để các thành viên đến gần, hỏi thăm và lắng nghe những câu chuyện của người đang gặp khó khăn.

Một lời hỏi thăm, một cuộc trò chuyện hay vài phút ở lại bên một gia đình có thể giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đoàn. Những phần quà vật chất rồi sẽ được sử dụng, nhưng sự hiện diện và tình huynh đệ của cộng đoàn Kitô hữu là điều cần được duy trì trong hành trình đồng hành với người nghèo.

Đó cũng là tinh thần của bác ái Kitô giáo: không chỉ giúp đỡ người đang thiếu thốn về vật chất, nhưng đón nhận họ như những người anh chị em, với sự tôn trọng và tình yêu thương.

Caritas-GX-Nhan-Hoa (3)

Bác ái là một cách làm chứng cho Tin Mừng

Tinh thần Caritas bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và được thể hiện qua việc phục vụ con người, nhất là những người nghèo và dễ bị tổn thương.

Đối với Giáo xứ Nhân Hòa, một cộng đoàn thao thức với việc truyền giáo, việc quan tâm đến người nghèo không chỉ là một hoạt động xã hội. Đây còn là một cách sống và làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

Tin Mừng được loan báo không chỉ bằng lời nói, nhưng còn qua cách người Kitô hữu sống bác ái, phục vụ và quan tâm đến những người chung quanh. Một phần gạo, một chuyến thăm, một lời hỏi han chân thành hay một bàn tay trợ giúp, khi được thực hiện trong tinh thần Kitô giáo, đều có thể trở thành một chứng tá đơn sơ của tình yêu Đức Kitô.

Khi đến với người nghèo, người Kitô hữu không chỉ trao đi sự trợ giúp, nhưng còn được mời gọi nhận ra phẩm giá của mỗi người và trách nhiệm của cộng đoàn đối với những anh chị em đang gặp khó khăn.

Caritas-GX-Nhan-Hoa (4)

Từ những chuyến thăm đến sự đồng hành

Qua những chuyến thăm, Ban Điều hành Caritas có thêm cơ hội hiểu biết đời sống của các gia đình trong Giáo xứ, nhất là những hoàn cảnh đang âm thầm chịu nhiều thiếu thốn.

Từ những gặp gỡ ấy, Caritas tiếp tục tìm kiếm những cách thức phù hợp để gần gũi hơn, thăm hỏi thường xuyên hơn và đồng hành lâu dài hơn với những người cần được nâng đỡ.

Bác ái Kitô giáo không phải là một việc làm nhất thời. Đó là một bổn phận được thực hiện cách kiên trì, với sự hy sinh và quan tâm cụ thể đến những người đang gặp khó khăn.

Mỗi thành viên Caritas có thể đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình. Khi cùng nhau phục vụ, những đóng góp ấy trở thành một phần trong đời sống bác ái và hiệp thông của cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa.

Hành trình bác ái vẫn tiếp tục

Chuyến thăm ngày 28.08.2026 đã kết thúc. Những phần gạo đã được trao, các thành viên Caritas trở về, nhưng việc phục vụ người nghèo vẫn còn tiếp tục. Phía trước vẫn còn những gia đình cần được thăm hỏi, những người cao tuổi cần sự quan tâm và những hoàn cảnh cần được cộng đoàn nâng đỡ.

Caritas-GX-Nhan-Hoa (1)

Mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa, tùy hoàn cảnh và khả năng của mình, đều có thể góp phần vào công việc bác ái: bằng một sự trợ giúp cụ thể, một cuộc thăm viếng, một lời động viên hoặc đơn giản là sự quan tâm đến những người đang gặp khó khăn.

Xin Chúa chúc lành cho Ban Điều hành và các thành viên Caritas Giáo xứ Nhân Hòa trong công việc phục vụ người nghèo. Xin cho cộng đoàn ngày càng biết sống tinh thần bác ái và hiệp thông, để tình yêu của Đức Kitô được thể hiện cách cụ thể trong đời sống giáo xứ.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Caritas GX Nhân Hòa

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top