Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh

Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh

TGPSG -- “Các con thực sự là những người bạn của Chúa Giêsu, những người tông đồ trẻ và là những cộng sự đáng tin cậy của Người.”

Đó là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Linh mục (Lm) Gioakim Nguyễn Quang Thịnh khi chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh Savio, bổn mạng Ban Lễ sinh Giáo xứ Nhân Hòa, được cử hành lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 17.07.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Nhân Hòa.

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (1)

Thánh lễ do Lm Gioakim Đỗ Bá Thái, phó xứ đặc trách Ban Lễ sinh, chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Thành Công, phó xứ; Lm Gioakim Nguyễn Quang Thịnh, thuộc Giáo phận Fréjus-Toulon (Pháp), người con của Giáo xứ Nhân Hòa đang về thăm quê hương; cùng Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phục vụ bàn thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các ban ngành đoàn thể, phụ huynh, ân nhân, khách mời, các anh chị huynh trưởng, thiếu nhi, Ban Lễ sinh và cộng đoàn dân Chúa.

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (3)

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (4)

Nghi thức trao áo và tuyên hứa gia nhập Ban Lễ sinh

Trước Thánh lễ là nghi thức làm phép và trao áo giúp lễ cho 18 em lễ sinh mới thuộc khóa 07.2026. Trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, mở đầu cho ngày hồng phúc của các em.

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (5)

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (8)

Tiếp đó, linh mục chủ tế cử hành nghi thức tuyên hứa gia nhập Ban Lễ sinh, đánh dấu bước khởi đầu chính thức trên hành trình phục vụ bàn thánh.

Trước cộng đoàn, các em quỳ gối, giơ tay phải và long trọng tuyên hứa:

  • Quyết tâm chu toàn việc giúp lễ cách sốt sắng và siêng năng học hỏi giáo lý.
  • Noi gương Thánh Đaminh Saviô sống thánh thiện và trung thành trong việc phục vụ.
  • Luôn vâng lời cha chánh xứ, cha đặc trách và những người được trao trách nhiệm hướng dẫn.
  • Trung thành tuân giữ nội quy của Ban Lễ sinh.

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (9)

Linh mục chủ tế đã nhắn nhủ: "Trước khi trở thành người phục vụ bàn thánh, các con hãy mạnh dạn tuyên hứa quyết tâm của mình trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn."

Sau lời tuyên hứa, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em luôn trung thành với ơn gọi phục vụ.

Tiếp đó, ca đoàn cất cao bài ca nhập lễ, mở đầu Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng.

Người lễ sinh - những người bạn của Chúa Giêsu

Chia sẻ Tin Mừng, Lm Gioakim Nguyễn Quang Thịnh giúp các em hiểu sâu hơn về ý nghĩa sứ mạng của người lễ sinh qua việc triển khai ba điểm chính:

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (10)

  1. Ơn gọi lễ sinh là một hồng ân

Lm Gioakim nhấn mạnh rằng người lễ sinh không chỉ là người hỗ trợ các nghi thức phụng vụ, nhưng trước hết là những người bạn thân thiết của Chúa Giêsu, được hồng phúc ở gần bàn thờ và Bí tích Thánh Thể. Đó là một ân ban đặc biệt, giúp các em lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và tinh thần phục vụ Hội Thánh.

  1. Phục vụ bàn thờ là con đường nên thánh

Theo gương Thánh Đaminh Saviô, việc giúp lễ không dừng lại ở những cử chỉ bên ngoài nhưng là môi trường đào luyện đời sống thiêng liêng.

Người lễ sinh được mời gọi sống cầu nguyện, thinh lặng, vâng phục, trách nhiệm và quảng đại hy sinh. Chính những việc nhỏ bé nhưng được thực hiện với tình yêu sẽ giúp các em trưởng thành trong đời sống đức tin và từng bước nên thánh.

3. Tình yêu Thánh Thể giúp đáp lại tiếng Chúa

Qua gương sáng của Thánh Tarcisiô và Thánh Đaminh Saviô, Lm Gioakim mời gọi các lễ sinh biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, giữ tâm hồn trong sạch, can đảm sống đức tin và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Từ môi trường Ban Lễ sinh, nhiều em sẽ khám phá ơn gọi linh mục, tu sĩ; còn những em khác sẽ trở thành những Kitô hữu trưởng thành, nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng xã hội.

Khép lại bài giảng, ngài nhắn nhủ: “Các con thực sự là những người bạn của Chúa Giêsu, những người tông đồ trẻ và là những cộng sự đáng tin cậy của Người.”

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

GX-Nhan-Hoa-bon-mang-Le-sinh (11)

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Gioakim Đỗ Bá Thái, thay mặt Ban Lễ sinh, bày tỏ lòng biết ơn đến linh mục chánh xứ, các linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ, các vị ân nhân, phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương đồng hành, nâng đỡ và hiệp ý cầu nguyện cho Ban Lễ sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong tâm tình tạ ơn. Các Linh mục cùng các em lễ sinh và gia đình chụp những tấm hình lưu niệm, ghi dấu một ngày hồng phúc và đầy ý nghĩa.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng, Ban Lễ sinh đã tham dự giờ tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Đây là thời gian giúp các em canh tân đời sống đức tin, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng kính Thánh Đaminh Savio và tiếp tục sống tinh thần phục vụ với lòng yêu mến Chúa.

Những tâm tình sau ngày tuyên hứa

Khi được hỏi cảm nghĩ trong ngày chính thức tuyên hứa gia nhập Ban Lễ sinh, một em xúc động chia sẻ:

“Con đã mong ước được làm lễ sinh từ rất lâu. Sau một năm thực tập, tham dự Thánh lễ mỗi sáng và được các anh trong Ban lễ sinh tận tình hướng dẫn, hôm nay con rất vui, hạnh phúc khi được chính thức tuyên hứa gia nhập Ban Lễ sinh Giáo xứ Nhân Hòa. Con sẽ luôn cố gắng giữ tâm hồn trong sạch, đến nhà thờ đúng giờ, chu toàn việc phục vụ bàn thánh và ngày càng yêu mến Chúa Giêsu hơn theo gương Thánh Đaminh Saviô.”

Đại diện một gia đình có con tuyên hứa cũng xúc động bày tỏ:

“Hôm nay là niềm vui và cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì con đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi để phục vụ bàn thánh. Nguyện xin Thánh Đaminh Savio luôn chuyển cầu để con biết sống ngoan hiền, khiêm tốn, trung thành với sứ vụ lễ sinh và ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin.”

Ngày mừng kính Thánh Đaminh Saviô không chỉ là dịp để Ban Lễ sinh nhìn lại chặng đường phục vụ, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người biết sống gần Chúa Giêsu Thánh Thể, quảng đại đáp lại tiếng Chúa trong bậc sống của mình. Ước mong rằng, dưới sự chuyển cầu của Thánh Đaminh Savio, mỗi lễ sinh Giáo xứ Nhân Hòa sẽ luôn gìn giữ ngọn lửa yêu mến Chúa, trung thành phục vụ bàn thánh và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời hôm nay.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top