Giáo xứ Nhân Hòa: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng Giáo khu II

Giáo xứ Nhân Hòa: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng Giáo khu II

Giáo xứ Nhân Hòa: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng Giáo khu II

TGPSG -- “Lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê là lời mời gọi mỗi Kitô hữu sống đạo cách sống động và hiệu quả hơn.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Giáo khu II, diễn ra lúc 17g30 ngày 03.12.2025 tại nhà thờ Nhân Hòa. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioakim Đỗ Bá Thái, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý - SVD, cùng sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Phanxicô Xaviê từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, linh mục Phanxicô Xaviê nhắc lại tiểu sử Thánh Nhân. Ngài sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý Tây Ban Nha. Từ năm 1525 đến 1536, ngài du học tại Paris, nơi cùng phòng với chân phước Phêrô Favre và sau đó gặp Thánh Inhaxiô. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Inhaxiô, năm 1534 (28 tuổi), ngài cùng nhóm bạn khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và dấn thân cho sứ vụ tông đồ. Năm 1537, ngài được truyền chức linh mục tại Venezia, miền Bắc nước Ý.

Năm 35 tuổi, theo sự sai phái của Đức Thánh Cha Phaolô III, Thánh Phanxicô Xaviê lên đường truyền giáo. Ngài đặt chân đến Goa (Ấn Độ) trước, rồi tiếp tục mở rộng sứ vụ đến nhiều vùng Đông Á. Đặc biệt, trong hai năm (1549-1551), ngài đã thành lập một cộng đoàn tín hữu tại Nhật Bản và giao lại cho một linh mục Bồ Đào Nha tiếp tục chăm sóc; chỉ sau 20 năm, cộng đoàn này đã phát triển đến khoảng 30.000 tín hữu.

Mong muốn sang Trung Quốc truyền giáo, ngài dừng lại tại đảo Thượng Xuyên gần Quảng Châu để chờ phương tiện vượt biên vào đất liền. Tại đây, Thánh Nhân lâm bệnh và qua đời ngày 03.12.1552, hưởng dương 46 tuổi, trong túp lều đơn sơ chỉ có một thanh niên thông dịch viên bên cạnh. Thi hài của ngài sau đó được đưa về Goa để an táng. Năm 1622, Đức Thánh Cha Grêgôriô XV tuyên thánh Phanxicô Xaviê cùng với Thánh Inhaxiô và đặt ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

Từ cuộc đời Thánh Nhân, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương sáng truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê, người đã băng qua bao gian khổ để đem Tin Mừng đến cho muôn dân. Ngài khuyến khích giáo dân Giáo khu II canh tân đời sống đức tin và thực thi tinh thần truyền giáo ngay trong đời thường bằng lời nói chân thành, việc làm bác ái và thái độ quảng đại. Cha kết lại bài giảng bằng lời mời gọi: “Hãy để lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê trở thành động lực giúp chúng ta sống đạo cách sống động và hiệu quả hơn.”

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Giuse gửi lời chúc mừng bổn mạng Giáo khu II, xin Thánh Phanxicô Xaviê gìn giữ và đồng hành với mọi gia đình trong giáo khu. Đại diện cộng đoàn, ông Trưởng Giáo khu dâng lời tri ân các linh mục, cảm ơn các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông và cộng tác để ngày lễ được cử hành sốt sắng, tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang trọng, bình an và tràn đầy niềm vui.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn nán lại chụp hình lưu niệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của ngày họp mừng.

Được biết, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ bổn mạng, Giáo khu II đã tổ chức tĩnh tâm, chầu Thánh Thể và xưng tội trước đó, giúp cộng đoàn bước vào ngày lễ trong tâm tình thống hối và sốt sắng.

Ước mong qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, mỗi người trong Giáo khu II luôn biết sống chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường, để tinh thần truyền giáo của Thánh Nhân tiếp tục lan tỏa trong từng gia đình và nơi cộng đoàn giáo xứ.

Bài và ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top