Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô

TGPSG -- Tối thứ Sáu, ngày 25/04/2025, lúc 19g30, cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa quy tụ trong ngôi thánh đường thân thương để hiệp dâng lời kinh mân côi cầu nguyện cho linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô thân yêu đã được Chúa gọi về. Chủ sự giờ kinh tối là Linh mục (Lm) Phó xứ Giuse Nguyễn Thành Công, cùng với Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Thái Sơn.

Hiệp dâng trong lời kinh mân côi có các em Ban Lễ Sinh, Huynh Trưởng, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Bầu khí nhà thờ tối nay đượm buồn. Tiếng chuông ngân vang gợi lên một nỗi mất mát thiêng liêng: Hội Thánh vừa chia tay một người Cha, một người Mục tử đã suốt đời hiến mình cho đoàn chiên Chúa. Bước vào giờ kinh, mỗi người dường như mang theo trong lòng một lời nguyện thầm lặng, những giọt nước mắt trong lòng khóc thương Người Cha rất kính yêu mà Chúa đã gọi về

Mở đầu giờ kinh, linh mục chủ sự nghẹn ngào mời gọi cộng đoàn: “Hôm nay, trong tâm tình đau buồn nhưng tràn đầy hy vọng phục sinh, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để hiệp dâng lời kinh mân côi để cầu nguyện cho linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô - vị Cha chung kính yêu của toàn thể Dân Chúa. Ngài đã được Chúa gọi về sau hành trình dài trung thành phục vụ. Cả cuộc đời ngài là chứng tá sống động cho một Giáo hội nghèo vì người nghèo, khiêm nhường, đơn sơ, gần gũi và đầy lòng thương xót. Từ những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức lay động, đến những bước chân âm thầm viếng thăm các vùng ngoại biên bị lãng quên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã để lại một dấu ấn khó phai trong trái tim của hàng triệu triệu người trên thế giới.

Giờ đây, chúng ta dâng giờ kinh tối này như một lời tri ân sâu sắc, một lời tiễn biệt đầy yêu thương, và một lời cầu xin tha thiết: Xin Chúa là Cha giàu lòng xót thương, đón nhận linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào hưởng ánh sáng vinh quang thiên quốc.

Tiếp đến là phần lược lại tiểu sử của Đức Giáo Hoàng:

Đức Giáo hoàng Phanxicô, tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, Argentina.

Ngài là vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma, đồng thời là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, từ Dòng Tên, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên không xuất thân từ châu Âu trong hơn 12 thế kỷ. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời vào sáng Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 04 năm 2025, tại tư gia của ngài ở Casa Santa Marta thuộc Vatican, hưởng thọ 88 tuổi.

Triều đại giáo hoàng của ĐTC Phanxicô: khởi đầu và kết thúc với Phép lành Urbi et Orbi

Vào ngày 13 tháng 03 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu triều giáo hoàng của mình bằng việc ban phép lành “Urbi et Orbi” - phép lành toàn xá dành cho thành Rôma và toàn thế giới - của vị Tân Giáo Hoàng. Đến ngày 20 tháng 04 năm 2025, ngài khép lại 12 năm sứ vụ Giáo hoàng cũng bằng một phép lành toàn xá Urbi et Orbi - Phục Sinh 2025 cho toàn thể dân Chúa. Một triều đại Giáo hoàng của lòng thương xót đã khép lại!

Kế đến là cộng đoàn dâng lên Mẹ chuỗi kinh mân côi cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cố Giáo Hoàng.

Buổi đọc kinh kết thúc vào lúc 20g40 với lời chúc bình an và cộng đoàn lãnh nhận phép lành từ Thầy Phó tế.

Mọi người thinh lặng, âm thầm ra về, lòng nặng trĩu nỗi tiếc thương nhưng đầy hy vọng vì Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đang trên đường hành hương về Quê Trời.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top