Giáo xứ Nam Thái: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Nam Thái: Hồng ân Chúa Thánh Thần

TGPSG -- "Lãnh nhận Chúa Thánh Thần không phải để trưng, không phải để khoe lên TikTok, lên YouTube, nhưng để trở nên những chứng nhân của Chúa."

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến khi về thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 31 em (20 nam, 11 nữ) cùng 2 chị tân tòng, được cử hành lúc 17g00, thứ Bảy ngày 04.07.2026, tại nhà thờ Nam Thái.

Ngay từ đầu giờ lễ, dòng người đã kín các hàng ghế. Các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức ngồi phía trước, bên cạnh cha mẹ đỡ đầu và phụ huynh. Bầu khí vừa trang nghiêm, vừa có chút hồi hộp rất riêng của một ngày “được xức dầu”. 

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, linh mục Anphongsô Trần Minh Hiếu, linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh và linh mục Giuse Vũ Quang Trường.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị giáo lý viên, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức cùng đông đảo giáo dân.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến lên cung thánh.

Sau bài Tin Mừng, linh mục phó xứ Vinh Sơn đã có lời chào mừng Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita và giới thiệu với ngài các em đã hội đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và xin ngài ban bí tích.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chia sẻ về ý nghĩa của Bí tích Thêm sức qua hình ảnh phẩm phục màu đỏ trong Thánh lễ. Theo ngài, màu đỏ tượng trưng cho lửa và máu: lửa là sức sống của Thiên Chúa, là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giúp người lãnh nhận Bí tích đón nhận dồi dào ơn Chúa trợ giúp; còn máu nhắc nhở rằng từ hôm nay người lãnh nhận Bí tích bắt đầu sống đời sống chứng nhân.

Đức Giám mục nhấn mạnh, lãnh nhận Chúa Thánh Thần không phải để trưng, không phải để khoe lên TikTok hay YouTube, nhưng để trở nên những chứng nhân của Chúa. Hầu hết những chứng nhân của Chúa đều đòi hỏi phải tử đạo. Tử đạo không có nghĩa là phải đổ máu làm chứng về Chúa, nhưng là biết hy sinh, cố gắng sống theo những chuẩn mực của Tin Mừng và của đạo Chúa, để trở nên những Kitô hữu tỏa sáng ánh sáng của Chúa cho mọi người, ánh sáng của đức tin và ánh sáng của lòng yêu mến.

Từ đó, Đức Giám mục nhấn mạnh ba bổn phận của người lãnh nhận Bí tích Thêm sức: can đảm thực hành Lời Chúa và tuyên xưng đức tin; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng; và nhiệt thành tham gia hoạt động tông đồ giáo dân.

Về bổn phận thứ nhất, Đức Giám mục lưu ý rằng sau khi được xức dầu thánh và lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu không thể tiếp tục sống theo ý riêng như trước. "Giờ đây chúng ta phải sống khác." Người đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức không còn là những Kitô hữu luôn phải được nhắc nhở, nhưng cần tự giác sống đức tin, để Lời Chúa hướng dẫn đời sống, tuyên xưng đức tin bằng chính cách sống giữa bạn bè, trường học và khu xóm, đồng thời biết chia sẻ Tin Mừng và chia sẻ về Chúa cho người khác. Đức Giám mục nhấn mạnh: "Không làm là thiếu bổn phận của người đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức."

Về bổn phận thứ hai, Đức Giám mục mời gọi mọi người góp phần xây dựng xã hội không theo tinh thần trần thế, nhưng theo tinh thần Tin Mừng, để những giá trị của Tin Mừng thấm vào đời sống xã hội. Người Kitô hữu được mời gọi sống ngoan, sống tốt, sống có đạo đức; sống ngay thẳng, thành thật và yêu thương; không ganh ghét, không xúi giục người này chống người kia; không sử dụng TikTok, YouTube hay các nền tảng mạng xã hội để công kích hoặc xúc phạm người khác. Nhắc đến lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về bảo vệ môi trường, ngài khuyến khích cộng đoàn cùng gìn giữ không chỉ môi trường tự nhiên mà cả môi trường tinh thần.

Về bổn phận thứ ba, Đức Giám mục khuyến khích các em tiếp tục học giáo lý, tích cực tham gia các hội đoàn, vì đó chính là hoạt động tông đồ giáo dân. Ngài mời gọi các em thánh hóa bản thân để, nếu Chúa mời gọi, có thể dấn thân trong đời sống linh mục hoặc tu sĩ; nếu không, hãy trở thành giáo lý viên và những người phục vụ trong các hội đoàn, tiếp tục góp phần xây dựng Hội Thánh và Nước Chúa.

Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục nhắn nhủ rằng người đã được xức dầu thánh, được Đức Giám mục đặt tay và lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần mà không sống ba bổn phận ấy thì đang để cho ơn Chúa Thánh Thần trôi qua cách uổng phí, chưa cộng tác với Chúa Thánh Thần để sống những đặc sủng và những ơn gọi khác nhau như thánh Phaolô nói trong bài đọc II. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, các bậc phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu, để tất cả biết trở nên gương sáng về đức tin và đức mến, trở nên những môn đệ thừa sai giữa lòng đời hôm nay, tiếp tục đem Chúa đến và lan tỏa tình thương của Chúa đến với mọi người.

Sau bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chủ sự nghi thức ban Bí tích Thêm sức, gồm ba phần: tuyên xưng đức tin, đặt tay cầu nguyện và xức dầu Thánh.

Qua việc xức dầu Thánh, các em được chia sẻ sứ vụ của Chúa Kitô, trở nên những chứng nhân Tin Mừng và được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita. Đại diện các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức cũng dâng lên ngài bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày trong niềm vui của cộng đoàn, được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm trước cung thánh.

 

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top