Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027

Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027

TGPSG -- “Giáo lý viên phải gắn kết với Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa và việc tham dự Thánh lễ.”

Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành nhắn nhủ như trên khi chủ tế Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027, được cử hành lúc 7g00 ngày 06.09.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Trần Lưu Minh Thiện, cùng sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi, các anh chị giáo lý viên và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức trao Ủy nhiệm thư cho các giáo lý viên lớp thiếu nhi, dự tòng và giáo lý hôn nhân.

Trong bài giảng lễ, triển khai câu Lời Chúa “Anh em hãy thương giúp nhau qua việc sửa lỗi cho nhau”, linh mục Phêrô chia sẻ:

“Chúa Giêsu dạy cách sửa lỗi người anh em: trước hết gặp riêng và nói chuyện nhẹ nhàng để giúp người ấy nhận ra lỗi, sám hối và trở về. Nếu không nghe, mời thêm hai hoặc ba người; nếu vẫn không nghe, trình bày với cộng đoàn. Sau cùng, nếu người ấy vẫn không nghe, thì coi như một người dân ngoại; không phải là kẻ thù, nhưng tiếp tục cầu nguyện, mong họ hoán cải và trở về.

Có ba lý do chúng ta phải giúp người anh em sửa lỗi.

Thứ nhất, tuy khác nhau về cấp bậc, địa vị và chức vụ, mọi người đều là con của Thiên Chúa và là anh em với nhau, nên phải giúp nhau.

Thứ hai, sửa lỗi là bổn phận và trách nhiệm. Bài đọc trích sách ngôn sứ Ezekiel cho thấy, nếu thấy người anh em sống trong tội lỗi mà làm ngơ, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu đã lên tiếng góp ý để người ấy sám hối nhưng họ không nghe, thì chúng ta đã chu toàn bổn phận.

Ngài cũng nhắc đến câu chuyện người phú hộ và Lazarô. Người phú hộ không làm gì hại Lazarô nhưng không quan tâm đến người nghèo ngay trước cửa nhà mình. Qua đó, cha nhắc nhở rằng sự thờ ơ trước hoàn cảnh của người anh em cũng là điều chúng ta phải chịu trách nhiệm.

Thứ ba, tất cả chúng ta đều bất toàn. Các linh mục cũng như anh chị em đều có những sai sót trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, nên cần giúp nhau sửa lỗi.

Tuy nhiên, trước tiên và trên hết, mỗi người phải sửa mình. Chúa Giêsu dạy: ‘Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.’

Muốn sửa mình, cần dựa vào Thiên Chúa và Lời Chúa, vì Lời Chúa là tấm gương và ánh sáng giúp chúng ta nhận ra những khuyết điểm, sai sót của mình. Đồng thời, cần khiêm tốn đón nhận sự góp ý của người anh em, bởi nhiều khi chính mình không nhận ra điều mà người khác nhìn thấy.”

Nhân ngày khai giảng năm học giáo lý, linh mục Phêrô cũng nhắc đến vai trò của các giáo lý viên. Hiện có gần 50 giáo lý viên thiếu nhi và khoảng 10 giáo lý viên phụ trách dự tòng, hôn nhân. Các anh chị là những người thay mặt các linh mục giúp dạy giáo lý cho các em và những người học giáo lý dự tòng, hôn nhân.

Ngài cảm ơn các giáo lý viên và nhắn nhủ việc dạy giáo lý cần bốn điều: có kiến thức giáo lý; có phương pháp sư phạm phù hợp với từng đối tượng; có đời sống đạo đức, tư cách và cách ứng xử đúng mực; và trên hết là phải đem Chúa Giêsu đến cho học viên.

“Chúng ta không thể cho người khác điều mà chính mình không có.” Vì thế, giáo lý viên phải gắn kết với Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa và việc tham dự Thánh lễ.

Cuối cùng, linh mục Phêrô cảm ơn các giáo lý viên, cầu mong các anh chị chu toàn sứ vụ và xin Chúa ban phúc lành cho cộng đoàn.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g00. Sau Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành gióng lên tiếng trống, chính thức khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027.

Đến 9g00, các em tập trung để bắt đầu năm học mới. Các em được trao khăn, chụp hình lưu niệm theo từng khối lớp trước khi ra về.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top