Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành và Hội đồng Mục vụ
TGPSG -- “Đức tin chúng ta lãnh nhận là hồng ân Thiên Chúa.”
Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của cha chánh xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ, được cử hành lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng.
Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Trần Lưu Minh Thiện, cùng sự tham dự của Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo giáo dân ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.
.jpg)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu chung quanh nhà thờ tiến vào cung thánh.
(1).jpg)
.jpg)
Trong bài giảng lễ, linh mục chánh xứ Phêrô chia sẻ về cuộc đời hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời quảng diễn ý nghĩa lễ trọng kính hai ngài:
“Thánh Phêrô, người ngư phủ miền Galilê, được Chúa Giêsu tuyển chọn đứng đầu nhóm Mười Hai Tông đồ. Dù từng yếu đuối và vấp ngã, nhưng chính nơi con người đơn sơ ấy, Chúa đã thực hiện những điều lớn lao. Theo truyền thống, trong cuộc bách hại tại Rôma, khi đang trên đường rời thành, Thánh Phêrô gặp Chúa Giêsu và nghe Người nói: ‘Ta vào Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa.’ Hiểu được ý Chúa, ngài lập tức quay trở lại, trung thành làm chứng cho đức tin và xin được chịu đóng đinh ngược vì không dám nhận mình xứng đáng được chết như Thầy.
Thánh Phaolô lại có một hành trình hoàn toàn khác. Từng là người nhiệt thành bách hại Hội Thánh, nhưng trên đường Đa-mát, ngài được Chúa Giêsu chạm đến qua lời chất vấn: ‘Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’. Biến cố ấy đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời ngài. Từ một người bách hại các Kitô hữu, Phaolô trở thành vị Tông đồ nhiệt thành của Đức Kitô, dành trọn cuộc đời loan báo Tin Mừng, thành lập nhiều cộng đoàn và để lại những bức thư quý giá cho Hội Thánh.
Qua cuộc đời của hai vị Tông đồ, ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa có thể tuyển chọn những con người rất khác nhau để thực hiện cùng một sứ mạng. Nơi Thánh Phaolô, chúng ta thấy hình ảnh của vị Tông đồ gieo trồng đức tin; còn nơi Thánh Phêrô là sứ mạng gìn giữ và xây dựng đức tin. Chính vì thế, Hội Thánh long trọng mừng kính hai ngài trong cùng một ngày như hai cột trụ của Hội Thánh.
Từ cuộc đời của hai Thánh Tông đồ, cha đặt câu hỏi: ‘Vậy tại sao hôm nay Hội Thánh lại long trọng mừng kính hai ngài?’ Cha cho biết, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai cột trụ của Hội Thánh: một vị được trao sứ mạng gìn giữ và củng cố đức tin, một vị được sai đi loan báo Tin Mừng. Hai sứ mạng ấy cùng góp phần làm cho Hội Thánh tiếp tục công trình cứu độ của Đức Kitô.
Cha nhấn mạnh, Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh để tiếp nối sứ mạng của Người qua ba công việc chính: loan báo Tin Mừng, xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ và thực hiện công trình cứu độ bằng cuộc khổ nạn và phục sinh. Vì thế, Hội Thánh hôm nay vẫn không ngừng rao giảng Tin Mừng, duy trì sự kế vị các Tông đồ nơi hàng Giám mục và dẫn đưa mọi người đến với ơn cứu độ.
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng đức tin mỗi người đang lãnh nhận hoàn toàn là hồng ân của Thiên Chúa. Nhắc lại nghi thức dành cho người dự tòng với lời thưa: ‘Chúng con xin đức tin’ và ‘Đức tin đem lại cho chúng con sự sống đời đời’, cha khẳng định đức tin là ân ban quý giá mà mỗi người được mời gọi gìn giữ và làm triển nở.”
Cha nhấn mạnh: "Đã vào đạo thì phải giữ đạo." Giữ đạo không chỉ là tránh tội, mà còn là siêng năng tham dự Thánh lễ, chuyên chăm cầu nguyện và sống theo Tin Mừng. Chính việc đặt Chúa lên trên hết trong đời sống hằng ngày là cách tuyên xưng đức tin cụ thể và thuyết phục nhất.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin đã được lãnh nhận qua các thế hệ, đồng thời noi gương hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô để trung thành gìn giữ, can đảm sống và nhiệt thành làm chứng cho đức tin trong mọi hoàn cảnh.
(1).jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
(1).jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ đã có lời cảm ơn và dâng tặng bó hoa tươi thắm đến các linh mục.
.jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui được ghi lại qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Chí Linh: Thánh lễ Tạ ơn, mừng 25 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Phạm Hoàng Lương
-
Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo xứ (1856-2026) -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu Phêrô -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Giáo khu II -
Giáo xứ Nhân Hòa: Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu III -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng giáo họ Bầu Cát -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ mừng bổn mạng linh mục phó xứ Phêrô và Giáo khu Phêrô
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa