Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X

TGPSG -- “Hội Thánh không phải chỉ là nhà thờ, nhưng tất cả chúng ta đều là thành phần của Hội Thánh.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành, khi chủ tế Thánh lễ Chúa nhật XXI, mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X, được cử hành lúc 7g00 ngày 23.08.2026, tại nhà thờ Lộc Hưng.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Trần Lưu Minh Thiện, cùng với sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi và giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”, linh mục Phêrô đã chia sẻ:

“Hội Thánh không phải chỉ là nhà thờ. Tất cả chúng ta đều là thành phần của Hội Thánh. Đức cha là thành phần của Hội Thánh, các cha là thành phần của Hội Thánh, các tu sĩ là thành phần của Hội Thánh, và tất cả giáo dân chúng ta cũng là thành phần của Hội Thánh.

Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ: Hội Thánh là gì?

Khi Chúa Giêsu nói với Phêrô: ‘Anh là Phêrô, nghĩa là Đá; trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy’, thì đó chính là công trình mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần gian và vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Chúa Giêsu sống trên trần gian bao nhiêu năm?

Khoảng ba mươi ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, Chúa Giêsu đã quy tụ các môn đệ, rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi và chuẩn bị cho việc hình thành Hội Thánh.

Trước khi Chúa về trời, Người đã trao cho các Tông đồ sứ mạng tiếp tục công việc mà Người đã bắt đầu. Vì thế, Hội Thánh không chấm dứt khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, nhưng tiếp tục sống và hoạt động trong lịch sử.

Hội Thánh Công giáo có những đặc tính nào?

Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hội Thánh có bốn đặc tính: Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.

Trước hết, Hội Thánh là Duy nhất. Chỉ có một Hội Thánh duy nhất do Đức Kitô thiết lập.

Thứ hai, Hội Thánh là Thánh thiện. Hội Thánh thánh thiện vì chính Đức Kitô là Đấng sáng lập và là nguồn mạch sự thánh thiện của Hội Thánh. Tuy nhiên, các thành viên của Hội Thánh vẫn là những con người yếu đuối, tội lỗi và luôn cần được hoán cải.

Chúng ta phải biết sống sự hiệp nhất trong một thân mình, dù có nhiều thành phần khác nhau. Mỗi người có một vai trò, một sứ mạng khác nhau, nhưng tất cả đều được liên kết với nhau trong cùng một Hội Thánh.

Các thành phần trong Hội Thánh khác nhau về chức vụ và sứ mạng, nhưng không vì thế mà tách rời nhau. Tất cả đều được mời gọi sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

Thứ ba, Hội Thánh là Công giáo, nghĩa là phổ quát. Hội Thánh được sai đến với tất cả mọi người và mọi dân tộc, không giới hạn bởi quốc gia, dân tộc hay hoàn cảnh.

Và thứ tư, Hội Thánh là Tông truyền. Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và trung thành với giáo huấn các Tông đồ được truyền lại.

Đó là những đặc tính căn bản của Hội Thánh Công giáo.

Còn vấn đề tội lỗi của chúng ta thì sao?

Chúng ta là những con người yếu đuối. Vì thế, mỗi người cần biết nhìn nhận những thiếu sót và tội lỗi của mình, biết hoán cải, biết yêu thương và biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa.

Hội Thánh là cộng đoàn của những người được Chúa kêu gọi nên thánh. Vì thế, chúng ta không chỉ đến với Hội Thánh để nhận lãnh, nhưng còn được mời gọi cộng tác, phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.”

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g10, trong niềm vui mừng bổn mạng của Đoàn Thiếu nhi Thánh Piô X, với ước mong các em luôn biết sống đức tin, hiệp nhất và trở nên những thành viên tích cực của Hội Thánh.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top