Giáo xứ Lam Sơn: Lễ Thánh Gia Thất, mừng bổn mạng Giáo khu IV, kỷ niệm 12 đôi hôn phối

Giáo xứ Lam Sơn: Lễ Thánh Gia Thất, mừng bổn mạng Giáo khu IV, kỷ niệm 12 đôi hôn phối

Giáo xứ Lam Sơn: Lễ Thánh Gia Thất, mừng bổn mạng Giáo khu IV, kỷ niệm 12 đôi hôn phối

TGPSG -- “Mỗi gia đình luôn biết sống nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, sẵn sàng chịu đựng và tha thứ cho nhau như Gia đình Thánh Gia.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng bổn mạng Giáo khu IV và kỷ niệm 12 đôi hôn phối với số năm chung sống 10, 20, 25, 30 và 50 năm, được cử hành long trọng vào lúc 17g00 ngày 28.12.2025 tại nhà thờ giáo xứ Lam Sơn.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn và một linh mục khách, cùng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các gia đình Giáo khu IV, các đôi hôn phối và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ Lam Sơn. Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ bổn mạng và ngày hồng ân hôn phối, cộng đoàn cùng quy tụ hiệp thông để bước vào Thánh lễ.

Thánh lễ được long trọng khai mạc với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các gia đình biết noi gương Gia đình Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, luôn yêu thương, tôn trọng nhau, sống đức vâng phục thánh ý Chúa, để đời sống hôn nhân được thánh hóa và trở nên gương sáng cho con cháu.

Sau khi linh mục phó xứ Giuse công bố Tin Mừng, cha chủ tế Gioan Baotixita đã chia sẻ Lời Chúa, giúp cộng đoàn suy niệm sâu hơn về ơn gọi và sứ mạng của gia đình Kitô hữu.

Ngài mời gọi mỗi gia đình biết sống nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, sẵn sàng chịu đựng và tha thứ cho nhau. Chính trong những mối tương quan yêu thương ấy, sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên sống động và hữu hình nơi mỗi gia đình. Khi có Chúa ở cùng, đời sống gia đình sẽ được biến đổi, trở thành lời ca cảm tạ và ngợi khen dâng lên Thiên Chúa.

Tiếp nối bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh rằng mỗi thành viên trong gia đình cần biết yêu thương, kính trọng và tận tâm chăm sóc lẫn nhau, bởi đó là nền tảng làm nên một mái ấm bền vững. Đồng thời, ngài mời gọi các gia đình luôn đặt Chúa ở vị trí trung tâm, để từ đó mọi suy nghĩ, lời nói và hành động đều được soi sáng bởi đức tin.

Noi gương Gia đình Thánh Gia Nadarét, nơi Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse luôn sống trong yêu thương, vâng phục và phó thác thánh ý Thiên Chúa, mỗi gia đình Kitô hữu được mời gọi trở nên mái ấm gương mẫu, biết lắng nghe, cảm thông, cùng nhau cầu nguyện và đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Chính đời sống gia đình thấm đượm tình yêu và đức tin ấy sẽ là chứng tá sống động, góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thánh và sốt sắng của toàn thể cộng đoàn.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita đã có lời chúc mừng bổn mạng Giáo khu IV và các đôi hôn phối mừng kỷ niệm trong Thánh lễ hôm nay. Tiếp đó, ngài đã trao Bằng Phép lành Tòa Thánh cho 12 đôi hôn phối như dấu chỉ hồng ân và lời chúc phúc của Hội Thánh dành cho các gia đình.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện.

Đại diện Giáo khu IV, ông Giuse Lê Quang Khoát, đã bày tỏ tâm tình tri ân, cảm ơn quý cha và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện.

Qua Thánh lễ, cộng đoàn thêm xác tín rằng hôn nhân không chỉ là sự gắn bó của hai con người, mà trước hết là hồng ân Thiên Chúa trao ban. Trải qua bao năm tháng chung sống, giữa những niềm vui và thử thách của đời sống gia đình, các đôi hôn phối hôm nay đã trở nên chứng tá sống động cho tình yêu chung thủy và bền bỉ, được nuôi dưỡng bằng đức tin, được tôi luyện trong hy sinh và được trung tín gìn giữ bởi ân sủng Thiên Chúa, để từ mái ấm gia đình, tình yêu ấy tiếp tục lan tỏa và sinh hoa kết trái cho Giáo Hội và xã hội.

Bài: Maria Nga Phạm, Phêrô Huy Hoàng & Ảnh: Bảo Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top