Giáo xứ Hiển Linh: Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu II

Giáo xứ Hiển Linh: Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu II

TGPSG -- “Thiên Chúa không nhìn vào quá khứ của các ngài, nhưng nhìn thấy nơi các ngài những tâm hồn biết mở lòng để Người biến đổi.”

Linh mục quản nhiệm Vinh Sơn Mai Xuân Xinh nhấn mạnh như thế khi chủ tế Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu II, được cử hành lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Hiển Linh.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là các gia đình thuộc Giáo khu II, cùng hiệp dâng lời tạ ơn và cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng.

Trước Thánh lễ, khuôn viên thánh đường đã rộn ràng trong niềm vui ngày lễ bổn mạng. Các gia đình trong Giáo khu II hiện diện từ sớm, cùng hướng lòng về hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những cột trụ của Hội Thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin được trao ban qua chứng tá của hai Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Đồng thời, ngài cầu chúc các gia đình trong Giáo khu II luôn noi gương hai thánh bổn mạng, biết sống hiệp nhất, trung thành với Chúa và tích cực cộng tác xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin.

Trong bài giảng lễ, linh mục chủ tế chia sẻ cùng cộng đoàn sứ điệp về hành trình nên thánh của hai Thánh Tông đồ:

“Thiên Chúa không cần những con người hoàn hảo; Người cần những con người biết mở lòng để Người biến đổi.”

Khởi đi từ cuộc đời của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, ngài nhấn mạnh rằng nếu nhìn theo tiêu chuẩn của con người, có lẽ chẳng ai nghĩ hai vị lại được Thiên Chúa chọn trở thành hai cột trụ của Hội Thánh. Một người là ngư phủ đơn sơ từng chối Thầy ba lần; người kia từng hăng say bách hại Hội Thánh. Thế nhưng, Thiên Chúa không nhìn vào quá khứ của các ngài, nhưng nhìn thấy nơi các ngài những tâm hồn biết mở lòng để Người biến đổi.

Qua đó, linh mục mời gọi cộng đoàn đừng bao giờ tuyệt vọng vì những yếu đuối hay quá khứ của mình. Điều làm nên sự thánh thiện không phải là chưa từng sa ngã, nhưng là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và cộng tác với ân sủng Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi tiếp nối sứ mạng của hai Thánh Tông đồ bằng đời sống trung thực, bác ái, tha thứ và yêu thương trong gia đình cũng như giữa xã hội hôm nay.

Tiếp tục Thánh lễ, cộng đoàn bước vào Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Giáo khu II thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến cha quản nhiệm Vinh Sơn Mai Xuân Xinh vì đã chủ sự Thánh lễ và luôn đồng hành với giáo khu trong đời sống mục vụ. Nhân dịp này, ông thay mặt giáo khu kính dâng cha bó hoa tươi thắm như lời chúc mừng và lòng biết ơn của toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g45 trong niềm hân hoan và tạ ơn. Sau Thánh lễ, cha quản nhiệm cùng các gia đình Giáo khu II chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của ngày mừng bổn mạng, thể hiện tinh thần hiệp thông và tình gia đình trong Giáo xứ Hiển Linh.

Ước mong nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mỗi gia đình trong Giáo khu II luôn giữ vững đức tin, sống hiệp nhất, quảng đại phục vụ và tiếp tục đồng hành cùng Giáo xứ Hiển Linh trong sứ mạng xây dựng cộng đoàn và loan báo Tin Mừng.

Hiện Giáo khu II có hơn 150 liên gia với khoảng 500 giáo dân. Tuy quy mô không lớn, giáo khu luôn tích cực tham gia các hoạt động mục vụ của Giáo xứ Hiển Linh. Nhiều gia đình di dân từ khắp các vùng miền cùng quy tụ, hiệp nhất trong đời sống đức tin và sinh hoạt giáo xứ, góp phần tạo nên một cộng đoàn quảng đại, nhiệt thành và gắn kết. Dịp này, cộng đoàn cũng bày tỏ lòng tri ân quý ông bà Trưởng và Phó Giáo khu vì những đóng góp âm thầm trong việc gắn kết các gia đình và xây dựng đời sống đức tin.

Bài & Ảnh: Dom Bảo Lộc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top