Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- “Con người có thể yếu đuối và vấp ngã, nhưng ân sủng Chúa vẫn có thể biến họ thành đá tảng.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, diễn ra lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Hà Nội, Hạt Xóm Mới. Đồng tế với ngài là linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Sơn Hoành. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Hội Gia đình Thánh Mẫu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước Thánh giá, nến cao từ cuối thánh đường tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse chia sẻ rằng lịch sử các thánh không phải là lịch sử của những con người vốn đã phi thường, nhưng là lịch sử của những con người yếu đuối được Thiên Chúa biến đổi nhờ ân sủng. Thánh Phêrô từng chối Thầy ba lần, còn Thánh Phaolô từng hăng say bắt bớ Hội Thánh. Thế nhưng, Thiên Chúa đã đặt Phêrô làm đá tảng của Hội Thánh và biến Phaolô thành vị Tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh, Thiên Chúa không chờ con người trở nên hoàn hảo mới kêu gọi, nhưng thanh luyện, chữa lành và thánh hóa họ ngay trong những yếu đuối của mình. Vì thế, sự thánh thiện không hệ tại ở việc chưa từng sa ngã, nhưng ở việc luôn biết đứng dậy, tín thác và để Thiên Chúa hoàn tất công trình của Ngài nơi mỗi người.

Trong bài giảng, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Sơn Hoành triển khai Tin Mừng Mt 16,13-19. Ngài đặt câu hỏi: “Liệu tất cả chúng ta đang tham dự Thánh lễ nơi đây, từ khi còn bé cho đến hiện tại, có ai chưa từng mắc phải sai lầm không?”

Thánh Phêrô dạy rằng đức tin đích thực không bắt đầu từ sức người, mà từ ân sủng Thiên Chúa mặc khải. Con người có thể yếu đuối và vấp ngã, nhưng ân sủng Chúa vẫn có thể biến họ trở nên đá tảng.

Thánh Phaolô cho thấy quá khứ tội lỗi không cản trở ơn cứu độ, nếu con người biết hoán cải và đáp lại tiếng Chúa. Người từng bắt bớ Hội Thánh vẫn có thể trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Cả hai ngài cùng làm chứng cho một chân lý: Thiên Chúa không chọn những người hoàn hảo, nhưng kiện toàn những ai biết phó thác.

Ngài kết luận: “Con người sa ngã vì yếu đuối; nên thánh nhờ khiêm nhường để Chúa biến đổi.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm và bình an.

Qua Thánh lễ mừng bổn mạng, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hà Nội được mời gọi tiếp tục sống linh đạo theo gương hai Thánh Tông đồ, gắn bó với Lời Chúa, hiệp nhất trong yêu thương và nhiệt thành cộng tác xây dựng gia đình, giáo xứ theo tinh thần Tin Mừng.

Bài: Công Nguyên & Ảnh: Nguyễn Đức (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top