Giáo xứ Gò Vấp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức - 2023

Giáo xứ Gò Vấp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức - 2023

Giáo xứ Gò Vấp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức - 2023

TGPSG -- “Bổn phận làm chứng cho Chúa là bổn phận cần thiết với tất cả chúng ta.”

Đó là lời của Đức Giám mục (ĐGM) phụ tá Giuse Bùi Công Trác nhấn mạnh để nhắc nhở các bậc cha mẹ cũng như các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Gò Vấp được cử hành lúc 9h00 ngày 17-08-2023.

Đồng tế với ĐGM phụ tá Giuse còn có linh mục (Lm) Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ - Chánh xứ Gò Vấp, Lm Gioan Đỗ Đức Minh - phó xứ.

Đến hiệp dâng Thánh lễ ngoài 21 em được lãnh bí tích, các tu sĩ nam nữ, HĐMVGX, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, thân nhân của các em, các đoàn thể, ca đoàn và dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, đại diện HĐMVGX có lời chào mừng ĐGM Giuse lần đầu tiên về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Gò Vấp.

Trong bài chia sẻ Tin mừng, ĐGM Giuse đã đặt các câu hỏi, các bậc cha mẹ và các em trả lời để ôn lại một số kiến thức về ơn Đức Chúa Thánh Thần và bổn phận của các em khi lãnh nhận Bí tích.

Sau đó, ngài chia sẻ qua 2 bài thơ do chính ngài làm rất dễ nhớ để nhắn nhủ các em:

  • Bí tích Thêm Sức là gì?
    Chúa Giêsu lập khắc ghi muôn đời
    Để ban Thần Khí rạng ngời
    Giúp ta sống tốt, sống đời chứng nhân.

 

  • 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần:

Thứ nhất là ơn khôn ngoan,
Giúp con thờ phượng lo toan việc trời.
Thứ hai hiểu biết sự đời,
Giúp con rành rẽ chuyện người chuyện ta.
Thông minh là ơn thứ ba,
Giúp con phân định để mà sống ngoan.
Thứ tư lo liệu lo toan,
Giúp con xa tránh nẻo đàng bất nhân.
Thứ năm sức mạnh tuyệt trần,
Vượt qua gian khó trăm phần hiểm nguy.
Thứ sáu đạo đức khắc ghi,
Giúp con sống tốt chỉ vì mến yêu.
Thứ bảy kính sợ Chúa nhiều,
Vâng Theo Thánh ý sáng chiều chứng nhân.
Bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần,
Giúp con nên Thánh, hồng ân vẹn toàn.

ĐGM Giuse đúc kết: Chúng ta phải sống tốt, yêu mến, tin tưởng, cậy trông vào Chúa để chúng ta trở nên người Kitô hữu tốt lành. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa gìn giữ che chở và chúc lành cho anh chị em.

Cử hành nghi thức Bí Tích Thêm Sức:

Sau bài giảng, Lm Chánh xứ giới thiệu với ĐGM  21 em thiếu nhi đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. ĐGM đón nhận và cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Nghi thức gồm 3 phần:

  • Tuyên xưng đức tin
  • Đặt tay xin ơn Thánh Thần
  • Xức dầu ghi Ấn tín.

Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, em thiếu nhi đại diện cho các em lãnh Bí tích Thêm Sức đã có lời cảm tạ ĐGM Giuse, các Lm đồng tế, các sơ và cha mẹ.  

Sau đó các em thiếu nhi đã kính tặng ĐGM và các linh mục những bó hoa tươi để tỏ lòng tri ân.

Cùng với tâm tình biết ơn ấy, đoàn thiếu nhi đã hòa tấu 2 nhạc phẩm: Immaculate Ave Maria và Đồng Xanh thơ

Đáp từ:

1. Trước hết ĐGM dâng bó hoa lên bàn thờ Đức Mẹ thay cho cộng đoàn, cách riêng là những gia đình hiện diện nơi đây có con em hôm nay lãnh nhận Bí Tích Thêm sức. Xin Đức Mẹ cầu bàu cùng Chúa ban muôn ơn phúc cho cộng đoàn.

2. Ngài nhắn gởi đến cộng đoàn điều mà Đức Tổng Giám Mục Giuse nhắc nhở: Trong năm 2023, theo định hướng của Giáo hội Việt Nam, cả giáo phận phải học hỏi suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa. Không chỉ việc tổ chức các lớp Giáo Lý, các lớp Kinh Thánh tại giáo xứ mà còn mời gọi tất cả mọi người đọc Lời Chúa trong gia đình và sống Lời Chúa.

3. Nhân dịp này, ĐGM có vài lời thơ để chúc mừng cha xứ và cộng đoàn:

Gò Vấp hôm nay cờ tung bay.
Ai cũng mặc áo đẹp nhất đây.
Xếp hàng đón rước thật nghiêm túc.
Niềm vui thiên Thánh cứ tràn đầy.
Cha xứ chỉ đạo hết mọi việc.
Ca đoàn thì hát thật mê say.
Lễ xong cả xứ đều hoan hỷ.
Cha xứ, cha phó cười suốt ngày.

ĐGM cũng tặng các em thiếu nhi vài lời thơ:

 Thiếu nhi Gò Vấp đẹp quá ta.
Áo trắng tinh khôi đầu đội hoa.
Vú, bõ, gia đình ai cũng đẹp.
Rạng rỡ con cái bên mẹ cha.
Chúc con Thêm Sức đầy Thần Khí.
Ở nhà ngoan ngoãn hiếu thảo nha.
Ở trường bạn yêu và trò giỏi.
Ngày lễ hôm nay vui cả nhà.

ĐGM phụ tá chúc cộng đoàn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và chúc cho các em thiếu nhi được đầy sức mạnh của Thánh Thần để sống tốt hơn, ý thức hơn trong vai trò người Kitô hữu nơi gia đình và xã hội.

Sau khi lãnh phép lành trọng thể, các em thiếu nhi được chụp hình lưu niệm với ĐGM phụ tá Giuse và Lm đồng tế. Các em hân hoan ra về trong niềm vui tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 cùng ngày.

                                                                                  Bài & Ảnh: MVTTGX Gò Vấp (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top