Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời và bổn mạng ca đoàn
TGPSG -- Thánh lễ mừng Đức Maria Hồn Xác Về Trời cũng là Thánh lễ mừng Bổn mạng và kỷ niệm 56 năm thành lập ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời, được cử hành vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 15-08-2026, tại nhà thờ Gia Định, giáo Hạt Gia Định – TGP Sài gòn, do linh mục (Lm) Trần Văn Chinh chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
(2).jpg)
Phụng vụ Thánh Thể
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
Sau khi công bố Tin Mừng theo Thánh Luca (1,39-56), Linh mục chủ tế chia sẻ: Hôm nay, Giáo Hội mừng kính một trong những ồng ân cao cả Chúa ban cho Đức Maria là Mẹ được “Hồn Xác Về Trời”. Đây là tín điều được Đức Giáo hoàng Piô XII công bố ngày 1/11/1950. Tuy nhiên, niềm tin này đã được Giáo Hội cử hành từ những thế kỷ đầu qua lễ “Đức Bà Ngủ”, diễn tả niềm tin rằng Đức Maria được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.
(2).jpg)
Lm chủ tế Giuse giải thích về ý nghĩa của ngày lễ “Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời”: Tại nhiều nơi ở Ý, lễ này được diễn tả bằng những cuộc rước rất ý nghĩa, một cuộc rước Đức Maria từ ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố tượng trưng cho hành trình của Mẹ từ trần gian về quê trời, cuộc rước thứ hai là đưa tượng Chúa Giêsu đi ra để đón Mẹ. Khi hai đoàn rước gặp nhau, hình ảnh ấy diễn tả niềm tin rằng “Chúa Giêsu đón Đức Maria vào vinh quang Thiên Quốc” rồi cùng được rước vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ.
Vậy tại sao Đức Maria được hưởng đặc ân cao cả ấy?
Vì ngay từ đầu, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi tội tổ tông qua ơn “Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Nhưng Mẹ không chỉ nhận hồng ân, mà còn cộng tác với ân sủng, sống một đời không phạm tội riêng và luôn đón nhận, gìn giữ, thực thi lời Chúa.
Lm chủ tế Giuse diễn giải thêm: Đức Maria giống như “Hòm Bia Thiên Chúa” Mẹ không chỉ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, mà suốt cuộc đời còn thực thi Lời Chúa. Chính vì biết cộng tác với ân sủng, Mẹ đã làm cho ân sủng ấy lớn lên trong cuộc đời mình và được hưởng vinh quang Thiên Quốc cả hồn lẫn xác.
Điều này cũng mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Chúng ta không được đặc ân như Đức Maria nên phải trải qua cái chết, thân xác có thể trở về với bụi đất. Nhưng nếu chúng ta biết thực thi Lời Chúa, cộng tác với ân sủng, sống đời hy sinh, dấn thân và phục vụ, tránh xa tội lỗi và nếu lỡ phạm tội thì biết chạy đến với Bí tích Hòa Giải, chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh phúc Thiên Đàng cùng với Mẹ.
Con đường đặc biệt mà Đức Maria đã đi chính là nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân là yêu thương và phục vụ: Trong Tin Mừng hôm nay, vừa nghe Sứ Thần báo tin người chị họ Elisabeth đang mang thai, Đức Maria lập tức lên đường đến thăm, chăm sóc và phục vụ.
Trong khi con người ngày nay dễ sống ích kỷ, quy về chính mình, Mẹ lại hướng đến tha nhân bằng sự quan tâm và yêu thương, Mẹ không làm những điều quá lớn lao hay vượt quá khả năng. Mẹ chỉ làm những gì Mẹ có thể như thăm viếng, hy sinh, phục vụ, sẻ chia và chăm sóc người khác. Đó cũng là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay trong khả năng của mình, hãy biết đến với anh chị em, nhất là những người đang cần sự giúp đỡ.
Trước khi kết thúc bài giảng, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại cuộc đời mình:
Tôi có đang biết cộng tác với ân sủng của Chúa không?
Tôi có thực sự sống Lời Chúa không?
Tôi có biết yêu thương, hy sinh và phục vụ tha nhân như Mẹ không?
Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, biết noi gương đời sống của Mẹ, biết thực thi Lời Chúa, biết yêu thương, thăm viếng, hy sinh và phục vụ tha nhân, để chúng ta cũng được hưởng vinh quang Thiên Quốc cùng Mẹ.
Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
(2).jpg)
(2).jpg)
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Lm chủ tế Giuse đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các bà, các cô, các chị em và các hội đoàn đã nhận Đức Mẹ về Trời làm Bổn mạng, đặc biệt là ca đoàn Đức Mẹ lên Trời.
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 5giờ 40 và cộng đoàn ra về với niềm hân hoan mừng Đức Maria Hồn Xác Về Trời.
(2).jpg)
Được biết ban điều hành của Ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời - hiện nay là:
Ca trưởng: Chị Rosa Lê Thị Quỳ Hương
Thư ký: Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệu
Thủ Quỹ: Chị Maria Nguyễn Thị Mai
- Có 25 ca viên gồm nhiều thế hệ tuổi từ U20 đến U60.
- Tập hát vào mỗi tối thứ bảy vào lúc 19giờ30 đến 21 giờ.
- Hát lễ theo sự phân chia của giáo xứ:
+ Thánh lễ sáng thứ sáu và thứ bảy lúc 4 giờ 45
+ Chúa nhật thì hát luân phiên các Thánh lễ.
Bài & Ảnh: GB. Trần Văn Luận (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phaolô: Alpha Công Giáo tập 5 - Sống đạo thời đại mới
-
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ Đức Tin 2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ban các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo -
Giáo xứ Bình Minh mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ -
Ca đoàn Cộng đồng Giáo xứ Hòa Hưng mừng bổn mạng -
Giáo xứ Phát Diệm: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ, kỷ niệm 70 năm thành lập -
Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Hiệp Hội Thánh Mẫu -
Giáo xứ Hòa Hưng: Hạnh phúc khi chia sẻ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa