Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

TGPSG -- Hằng năm, vào ngày 02 tháng 11, toàn thể Giáo Hội dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời - một truyền thống có từ thời Giáo Hội sơ khai. Trong tâm tình hiệp thông ấy, vào lúc 5g00 sáng ngày 02.11.2025, cộng đoàn Giáo xứ Đức Tin đã hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nhà thờ giáo xứ.

Đây là dịp để các tín hữu bày tỏ lòng hiếu thảo, tưởng nhớ và cầu nguyện cho người thân đã khuất, đặc biệt là những linh hồn còn ở nơi luyện ngục. Qua đó, mỗi người cùng suy ngẫm về sự sống vĩnh cửu và tin tưởng rằng lời cầu nguyện của mình sẽ giúp các linh hồn được thanh luyện để sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Linh mục Đa Minh Phạm Khắc Duy chủ sự Thánh lễ, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ. Bầu khí phụng vụ trang nghiêm, sốt sắng, diễn tả niềm tin vào mầu nhiệm sự chết và sự sống lại trong Đức Kitô.

Trong bài giảng, Linh mục Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tâm tình hiệp thông với các linh hồn đã qua đời, ý thức rằng sự chết không phải là chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời. Ngài khẳng định:

“Chính niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh giúp chúng ta vượt qua sợ hãi, biết sống quảng đại yêu thương và luôn hướng lòng về quê trời.”

Ngài nhấn mạnh, khi cầu nguyện cho các linh hồn, người Kitô hữu không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo mà còn bày tỏ niềm tin vào sự sống lại và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Cha cũng khuyến khích các tín hữu siêng năng tham dự Thánh lễ, làm việc bác ái, dâng những hy sinh hằng ngày để cầu cho các linh hồn - đó là những việc cụ thể diễn tả đức tin sống động và lòng mến đối với Thiên Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau viếng nhà chờ Phục Sinh và nghĩa trang giáo xứ, đọc kinh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đồng thời trang trí, đặt hoa và thắp nến trên phần mộ người thân. Những nghĩa cử ấy thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn và tinh thần hiệp thông giữa các tín hữu đang lữ hành với các linh hồn đã ra đi trước.

Việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời cũng là dịp để mỗi người xác tín hơn vào niềm tin Kitô giáo: sự sống không bị huỷ diệt nhưng được biến đổi trong Đức Kitô Phục Sinh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các tín hữu ý thức về thân phận mong manh của kiếp người, sống tốt hơn trong hiện tại và nhiệt tâm hơn với sứ vụ loan báo Tin Mừng, đặc biệt là cho những ai chưa nhận biết Chúa.

Bài viết: Joseph Cường & Ảnh: Lê Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top