Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xóm Mới (2020)

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xóm Mới (2020)

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xóm Mới (2020)

I. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Giữa năm 1969, với lòng nhiệt huyết và niềm tin của một linh mục Tuyên úy Công Giáo, cha cố Trung tá, phó giám đốc Nha Tuyên Uý Công giáo Phêrô Phan Phát Huồn (C.Ss.R) đã nhìn thấy khu đất sình lầy hoang vắng nơi đây sẽ rất phát triển cho tương lai, nên ngài đã đến mua đất và phân lô thành lập một khu trại mới, ngài đặt tên là khu Chỉnh Trang.

Đầu năm 1971 cha cố nhờ công binh về dựng ngôi nhà thờ bằng những vật liệu thô sơ như: cọc sắt, cột gỗ, vách gỗ… để làm nơi cử hành thánh lễ cho giáo dân (ngay tại nền nhà thờ hiện nay).

Ngày 28.12.1972 nhà thờ khu Chỉnh Trang chính thức được nâng lên thành giáo xứ, nhận bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ do Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi chủ tế.

Năm 1973-1974 giáo xứ có linh mục Phaolô Đinh Khắc Tiệu (C.Ss.R) phụ giúp các thánh lễ.

Từ tháng 6.1973 Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phân công các dì đến phục vụ giáo xứ.

Sau biến cố 30.4.1975, cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu từ Buôn Ma Thuột về nhà bà con trong giáo xứ ở tạm. Để duy trì và giữ vững đức tin cho giáo dân, cha đã giúp cử hành các thánh lễ, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn.

Lm Phêrô Nguyễn Văn Thiềm17.8.1975 cha cố Phêrô rời xa giáo xứ.

Đầu năm 1977 chính quyền cho họp giáo dân tại Nghĩa Trang Đông Ngạc (nay là nhà in báo Thanh niên), đồng ý để cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm chánh xứ Tân Hưng (Giáo hạt Xóm Mới) về dâng lễ, nhưng chỉ cho 1 thánh lễ vào buổi sáng, ngày Chúa Nhật được thêm 1 thánh lễ buổi chiều.

Năm 1979 có thầy Giuse Đinh Hiền Tiến được bề trên cử đến giúp cho cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm.

Những linh mục chánh xứ lần lượt kế nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm là: Cha Gioan B. Nguyễn Xuân Đức, Cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, và cha Giuse Nguyễn Văn Thanh.

Ngôi Thánh đường hiện nay có diện tích: ngang 16m, 2 hành lang mỗi bên rộng 3m, chiều dài 43m, chiều cao tới đỉnh của thánh giá 18m, sức chứa khoảng hơn 600 giáo dân đã được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến đặt viên đá đầu tiên ngày 26.12.1992.

Ngày 20.9.2003, Đức TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã về cung hiến thánh đường và làm phép bàn thờ được làm từ đá cẩm thạch trắng.

II. CÁC LINH MỤC CHÁNH XỨ (kể từ năm 1991)

  1. Lm Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức (1991- 2004)

Cha GB. Nguyễn Xuân Đức được Tòa Giám mục bổ nhiệm về làm cha chánh xứ ngày 28.4.1991. Cha vừa lo xây dựng đời sống đức tin cho giáo dân, vừa xây dựng cơ sở vật chất:

      • Xây dựng nhà giáo lý: dài 30m, ngang 9m, với một trệt hai lầu và nhiều phòng, chủ yếu dành cho các em thiếu nhi học giáo lý, trong đó có một phòng dành cho nhà Hài cốt. Nhà Giáo lý được Đức cha Aloisio Phạm Văn Nẫm chủ tế Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên vào 3.8.1997 và Thánh lễ khánh thành ngày 20.9.1998, do Đức TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế.
      • Năm 2001 và 2002: xây dựng tháp chuông có chiều cao 28m, với 4 quả chuông nhập từ nước Pháp. (hiện nay là 5 quả chuông), và xây dựng bức phù điêu đài các Thánh tử đạo cùng Đài Đức Mẹ.
      • Sau 20 tháng về nhận xứ, cha Gioan Baotixita Đức đã cho khởi công xây dựng nhà thờ. Năm 2003, ngài làm bàn thờ bằng đá cẩm thạch trắng, phía dưới bàn thờ có xương của 3 vị Thánh tử đạo Việt Nam: linh mục Philipphê Phan Văn Minh, thày giảng Giuse Nguyễn Duy Khang và bà Anê Lê Thị Thành.

Ngày 6.7.2004, cha GB. Nguyễn Xuân Đức rời giáo xứ để làm chánh xứ Thạch Đà.

  1.  
  2. Lm Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh (2004– 2017)

Cha Phanxicô Xaviê đang là cha phó của giáo xứ Thạch Đà, đã được Đức Hồng y Gioan Baotixita bổ nhiệm về làm chánh xứ Đức Mẹ HCG vào ngày 7.7.2004.

Ngài rất nhiệt thành với việc mục vụ:

      • Lập Hội Caritas, đi làm bác ái xã hội vào Mùa Chay và Mùa Vọng hằng năm tại các giáo điểm truyền giáo hoặc các giáo xứ nghèo vùng Tây Nguyên.
      • Thành lập Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 6.8.2004.
      • Năm 2006, giao cho Hội Legio Mariae đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 15g chiều hằng ngày.
      • Ngày 2.9.2009 chính thức thành lập Hội Hướng Đạo, sinh hoạt vào các buổi chiều ngày Chúa nhật tại sân nhà thờ.
      • Ngày 17.3.2010, tái lập lại Hội Gia Trưởng. Hội hoạt động thật tích cực trong mọi công tác được giao cho đến hiện nay.
      • Thành lập ‘Bếp cơm nhân ái’, hoạt động vào thứ Tư hằng tuần, trao tặng 500 phần cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cũng như ngoài xứ, lương cũng như giáo.
      • Mua quả chuông thứ 5 từ nước Pháp và đây cũng là quả chuông lớn nhất trong 5 quả chuông, với đường kính 115cm (nốt Fa)
      • Năm 2014, thay toàn bộ cửa nhà thờ bằng gỗ căm xe, thật dày dặn và chắc chắn.
      • Năm 2017, cha Phanxicô Xaviê nhận bài sai chia tay giáo xứ, đi làm cha chánh xứ giáo xứ Nam Hòa, Giáo hạt Chí Hòa.

Trong thời gian Lm Phanxicô Xaviê làm chánh xứ, có Lm Batôlômêô Nguyễn Hoàng Tú làm phó xứ giúp muc vụ đến hết tháng 7.2018.

  1. 3. Lm Giuse Nguyễn Văn Thanh (2017 đến nay)

Ngày 12.9.2017, giáo xứ hân hoan đón cha Giuse Thanh, nguyên chánh xứ Bình Thuận Giáo hạt Tân Sơn Nhì, về nhậm chức chánh xứ.

Hiện nay, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với gần 2.800 giáo dân đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ (1971-2021). Toàn thể dân Chúa trong giáo xứ đang cùng cha xứ Giuse chung sức, chung lòng phát triển giáo xứ.

Cha xứ đã xin quý cha Dòng Chúa Cứu Thế mở tuần Đại Phúc để sám hối và canh tân từng gia đình.

Tuần Đại Phúc kéo dài từ 6 đến 12.6.2020 gồm: Tiền Phúc, Đại Phúc và Hậu Phúc.

Tam nhật Tiền Phúc: Rước kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đọc kinh luân phiên tại mỗi gia đình gồm có 19 kiệu Đức Mẹ. Giờ kính Đức Mẹ theo mẫu kinh tuần 9 ngày, từ ngày 8.1.2020 đến ngày 5.6.2020

Tuần Đại Phúc: từ thứ Bảy 6.6.2020 đến thứ Sáu 12.6.2020:

  • Đón Linh ảnh Đức Mẹ về lại Thánh đường, Thánh lễ khai mạc Tuần Đại phúc;
  • Đi 14 chặng đàng Thánh giá trọng thể;
  • Chúc lành cho thai phụ, thai nhi và các em ấu nhi;
  • Cầu cho các tín hữu đã qua đời;
  • Ơn gọi – Giao ước tình yêu;
  • Xức dầu cho bệnh nhân;
  • Cầu nguyện và chúc lành với Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp;
  • Thánh lễ bế mạc ban phép lành với ơn toàn xá;

Sau đó, thời gian Hậu phúc kéo dài từ 5 tháng trở lên cho đến Mùa Vọng năm 2020. Có tĩnh tâm ba ngày kết thúc kỳ Đại Phúc của giáo xứ.

Giáo xứ cũng xin mở Năm Thánh cho giáo xứ với Phép Lành Tòa Thánh Ân Ban của Đức Thánh Cha Phanxicô, bắt đầu từ ngày khai mạc Năm Thánh 15.7.2020 - do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự- và bế mạc vào năm 2021 - kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ.

Năm 2018, giáo xứ đón nhận cha Maximilianô Kolbe Maria Hoàng Minh Dân (CRM) về làm cha phó giáo xứ. 

III. MỤC VỤ CỦA GIÁO XỨ

  1. HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Ban Thường vụ: nhiệm kỳ 2015-2019 và lưu nhiệm đến nay:

    • Chủ tịch: Ông Phanxicô Xaviê Chiểu Đỗ Hoàng Khánh
    • Phó Nội vụ: Ông Giuse Hoàng Đức Thịnh
    • Phó Ngoại vụ: Ông Gioan Hoàng Đình Trang
    • Thư ký: Ông Giuse Trần Tấn Quyền
    • Thủ quỹ: Ông Giuse Vũ Tài.
  1. CÁC GIÁO HỌ

Giáo xứ có 4 Giáo họ, lần lượt mang tên: Matthêu (360 người), Marcô (700 người), Luca (1.050 người) và Gioan (690 người).

  1. CÁC HỘI ĐOÀN
    1. Legio Mariae: Cha Phêrô Phan Phát Huồn đã thành lập Hội Legio Mariae năm 1972, nhận Đức Mẹ Mẹ Chúa Kitô làm bổn mạng. Hiện có 19 hội viên hoạt động, 140 hội viên tán trợ, 6 bảo trợ (3 dì và 3 linh mục)
    2. Các Bà Mẹ Công Giáo: do cha Phêrô Phan Phát Huồn thành lập ngày 15.08.1973, nhận Thánh nữ Monica làm bổn mạng. Hiện nay, tổng số hội viên là 239.
    3. Huynh đoàn Đa Minh: do Cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh Giuse Đinh Châu Trân thành lập ngày 24.11.1989, với sự phê duyệt của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, nhận Thánh Anrê Dũng Lạc làm bổn mạng. Tổng số 130 hội viên.
    4. Bác ái xã hội Caritas: Hội đã từng được cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức thành lập vào tháng 11.1992. Ngày 9.5.2009, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chính thức thành lập Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn, vì thế ngày 19.3.2011, cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh cũng chính thức lập Hội Bác ái xã hội Caritas, nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, ngày lễ bổn mạng 19.3. Tổng số 88 hội viên. Hội tổ chức nhiều sinh hoạt bác ái từ thiện, trong đó có ‘bếp cơm nhân ái’ phục vụ cho các gia đình nghèo trong Giáo hạt Xóm Mới vào mỗi thứ Tư hằng tuần 500 phần cơm (từ tháng 7/2014 đến nay). Mỗi năm hai dịp vào mùa Chay và mùa Vọng, Hội tổ chức thăm viếng tặng quà cho dân tộc thiểu số tại vùng Tây nguyên xa xôi.
    5. Gia Trưởng: do Cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức thành lập ngày 1.5.1997 với khoảng 50 hội viên, chọn thánh Giuse lao động làm Bổn mạng. Sau đó do hoàn cảnh khách quan, các hoạt động tạm lắng xuống. Ngày 17.3.2010, cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh cùng Hội đồng mục vụ và 65 vị gia trưởng đã thành lập Ban Chấp hành hội Gia trưởng và đề ra nội quy sinh hoạt. Hiện nay tổng số 187 hội viên.
    6. Phạt tạ Thánh Tâm: do cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh thành lập vào ngày 6-8-2004, hiện nay có 158 đoàn viên.
    7. Lòng Chúa thương xót: Năm 2006, cha Phanxicô Xavie Linh giao cho Hội Legio Mariae đọc kinh Lòng Chúa thương xót lúc 15g chiều hằng ngày. Đến 2018, cha Giuse Nguyễn Văn Thanh đã chính thức thành lập Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và cho ra mắt ngày Chúa Nhật thứ II Phục Sinh 7.4.2018, cũng chính là ngày toàn thể ban chấp hành và các đoàn viên tuyên hứa với tổng cộng 50 đoàn viên.
    8. Hướng Đạo: do cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh thành lập ngày 2.9.2009, nhận Thánh Phaolô Lê Văn Lộc làm bổn mạng mừng ngày 13.2. Hiện nay có 90 Hướng đạo sinh.
    9. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo lý viên: Ngày 23.6.2019, cha Giuse Nguyễn Văn Thanh thành lập Đoàn thiếu Nhi Thánh Thể ‘Xứ Đoàn Mình Máu Thánh Chúa’. Hiện nay Đoàn có 30 Huynh trưởng Giáo lý viên, chăm sóc cho 560 em thiếu nhi với 4 ngành: Chiên con (100), Ấu nhi (190), Thiếu nhi (172), Nghĩa sĩ (98).
  2. CÁC CA ĐOÀN
    1. Ca đoàn Chư Thánh: do cha Phanxicô Xaxiê Đậu Nguyễn Hoàng Linh thành lập vào tháng 6.2013. Ca viên được tuyển chọn từ ca viên các ca đoàn trong xứ. Năm 2017 cha Giuse Nguyễn Văn Thanh về giáo xứ và đổi tên thành Ca đoàn Chư Thánh mừng bổn mạng ngày 1.11. Hiện có 26 ca viên nữ và 9 ca viên nam.
    2. Ca đoàn Cecilia: do cha Phêrô Phan Phát Huồn thành lập năm 1973, nhận Thánh nữ Cecilia làm bổn mạng. Số lượng thành viên: 22 nữ và 8 nam.
    3. Ca đoàn Thánh Linh: do cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm thành lập với tên gọi Ban Phụng vụ. Năm 1989, nhóm chính thức mang tên gọi Ca đoàn Phụng vụ, nhận Chúa Thánh Thần Hiện Xuống làm bổn mạng. Năm 2004, cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh đổi tên là “Ca đoàn Thánh Linh”. Ca đoàn hiện có 25 ca viên.
    4. Ca đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo: do cha Phêrô Phan Phát Huồn thành lập ngày 15.8.1973 với tên gọi ca đoàn Truyền Tin, mừng bổn mạng vào ngày 25.3. Năm 2004, ca đoàn trực thuộc Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nên được gọi là ca đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo. Từ năm 2017, ca đoàn nhận mừng bổn mạng ngày 15.8 - lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
    5. Ca đoàn Têrêsa: ca đoàn thiếu nhi, được dì Maria Cecilia Đặng Thị Thọ thành lập năm 1982, mừng bổn mạng ngày 1.10, tổng số hiện có 40 em.
  3. CÁC BAN NHÓM KHÁC
    1. Thừa tác viên: tổng số hiện có 9 người.
    2. Ban Lễ Sinh: do cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức thành lập năm 1991, nhận Thánh Tôma Aquino làm bổn mạng, tổng số 40 em.
    3. Chăm Sóc Các Bệnh Nhân: do cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức thành lập năm 1991, nhận Thánh Martino de Porres làm bổn mạng mừng ngày ngày 3.11. Tổng số hiện có 18 hội viên.
    4. Ban Truyền Thông: do cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức thành lập tháng 10.2002, nhận Thánh Vinh Sơn Liêm làm bổn mạng, kính ngày 7.11; hiện có 28 hội viên.
    5. Ban kèn Micae: do cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh thành lập năm 2014, nhận Tổng Lãnh Thiên thần Micae làm bổn mạng, kính ngày 29-9. Tổng số hội viên hiện có 20 người.
  4. CÁC SINH HOẠT ĐẶC BIỆT
    1. Trong năm Phụng vụ, giáo xứ tổ chức: Diễn nguyện đón mừng Chúa Hài Đồng, Dâng hoa theo các giới: Thiếu nhi, Giáo lý viên, Giới trẻ, các Bà Mẹ, các Nữ tu…
    2. Bác ái: Tổ chức Bác ái Mùa Chay và Mùa Vọng hằng năm, thực hiện Quà Tết biếu người cao tuổi và tặng người khuyết tật, Thăm các linh mục hưu trí, Bếp cơm nhân ái, Phẫu thuật hàm ếch miễn phí…
    3. Vào dịp Lễ Tết và Bổn mạng giáo xứ: Mở tiệc buffet đãi toàn xứ, thực hiện Ngày hội gói bánh chưng mừng Xuân mới…

Mạnh Tiến - NSTM 8.2020 (TGPSG)

 

Top