Giáo xứ Chính Lộ hành hương Năm Thánh 2025

Giáo xứ Chính Lộ hành hương Năm Thánh 2025

Giáo xứ Chính Lộ hành hương Năm Thánh 2025

TGPSG - “Sống với người khác đàng hoàng, sống tình cha-con với Chúa, chúng ta sẽ vô nhiễm với những cơn cám dỗ, về với hy vọng và bình an.”

Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Phan Văn Hưng đã đúc kết bài giảng như trên khi cùng Lm Giuse Đinh Quang Lâm đồng tế trong Thánh lễ hành hương Năm Thánh của các tín hữu giáo xứ Chính Lộ, cử hành lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 13.12.2025, tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Mở đầu bài giảng, Lm GB Hưng chia sẻ: “Chúng ta đang hành hương tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Làm thế nào để chúng ta bước vào và ra khỏi nhà thờ chúng ta được ơn vô nhiễm? Hay vô nhiễm vẫn cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày?

Có Chúa là có niềm hy vọng

Tin Mừng cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng: “Các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu…” Điều này cho thấy rằng khả năng sống chung với người khác giúp chúng ta tránh được những cơn cám dỗ; còn sống tách biệt thì khó có thể vượt qua cám dỗ. Tuy nhiên, sống chung với người khác nhiều khi không đơn giản, vì có những người rất khó chịu, khó có thể hòa hợp. Dẫu vậy, Chúa ban ơn để chúng ta có thể sống chung với tha nhân, ngay cả khi đôi lúc chúng ta cảm thấy không ưa họ.

Trong cuộc sống, đoàn kết thì có sức mạnh, nhưng cũng có những lúc tưởng như không đạt được gì. Các môn đệ cùng nhau đánh cá suốt đêm mà không bắt được con nào; nhưng khi có Chúa, thì cá đầy thuyền. Sống chung cũng có thể dẫn đến việc rủ nhau làm điều xấu, nếu không biết phân định. Vì thế, chúng ta cần noi gương các môn đệ, biết làm theo lời Chúa dạy. Thánh Gioan Tẩy Giả chính là mẫu gương của người luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa.

Được đầy Thần Khí

Tin Mừng Luca chương 1 câu 17 nói về sứ vụ của Gioan Tẩy Giả: “Ông sẽ được đầy Thánh Thần và đưa nhiều người trở về với nẻo chính đường ngay.” Mỗi người chúng ta, khi làm môn đệ Chúa và muốn giúp người khác trở về nẻo chính đường ngay, thì trước hết cần phải bớt ngỗ nghịch, biết khiêm nhường và vâng phục thánh ý Chúa.

Sống tư cách người môn đệ đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn lo lắng khi đối diện với những điều không như ý. Tuy nhiên, khi trở về với Chúa, chúng ta sẽ dần hiểu rằng ý Chúa luôn là điều tốt đẹp nhất. Khi gặp những điều chưa hiểu, các môn đệ đã đến hỏi Chúa Giêsu; đó chính là mối tương quan cha – con thân tình.

Nếu giữ được hai điều này: sống đàng hoàng và chân thành với người khác, đồng thời sống mối tương quan cha – con với Chúa, thì chúng ta sẽ có thể vượt thắng các cơn cám dỗ, và luôn bước đi trong niềm hy vọng cùng sự bình an.

Ngày hành hương của giáo xứ Chính Lộ kết thúc lúc 11g sau phép lành của cha chánh xứ Giuse Đinh Quang Lâm.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top