Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
TGPSG -- "Người Kitô hữu được mời gọi luôn trung thành với niềm tin rằng chỉ có Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, đồng thời can đảm sống và làm chứng cho đức tin ấy giữa đời thường”.
Linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung đã nhắn nhủ cộng đoàn như thế khi chủ tế Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chí Hòa, được cử hành trọng thể vào lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.
Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Mathêu Bùi Anh Thi, linh mục Vicentê Nguyễn Phi Kỳ (Nhà Tĩnh dưỡng các linh mục), linh mục Antôn Nguyễn Phi Tiến - Bề trên Học viện Ngôi Lời, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Du Trí (Dòng Ngôi Lời), linh mục Luca Trần Ngọc Minh, cùng sự hiện diện của các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
.png)
.png)
Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
.png)
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Clêmentê đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa của việc Hội Thánh cử hành lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô trong cùng một ngày. Dù xuất thân, tính cách, trình độ và sứ mạng hoàn toàn khác biệt, nhưng các ngài đều quy hướng về một mục đích duy nhất là loan báo Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Thánh Phêrô là người tuyên xưng đức tin, còn Thánh Phaolô là vị giải thích, quảng bá và làm cho đức tin ấy được lan tỏa đến muôn dân, đặc biệt là dân ngoại. Từ chứng tá của hai vị Tông đồ, Hội Thánh đã lãnh nhận kho tàng đức tin và tiếp tục gìn giữ, trao truyền cho đến ngày nay.
Ngài nhấn mạnh rằng nền tảng đức tin Kitô giáo chính là niềm xác tín: Thiên Chúa yêu thương con người, đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ nhân loại bằng cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Chính vì thế, người Kitô hữu được mời gọi luôn trung thành với niềm tin rằng chỉ có Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, đồng thời can đảm sống và làm chứng cho đức tin ấy giữa đời thường.
Linh mục Clêmentê mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về giá trị của sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là biết vượt lên mọi khác biệt về tính cách, hoàn cảnh hay khả năng để cùng quy hướng về Đức Kitô và cùng cộng tác xây dựng Hội Thánh trong yêu thương.
Đặc biệt hướng về Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chí Hòa nhân ngày bổn mạng, ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước tinh thần phục vụ, sự nhiệt thành và đời sống hiệp nhất mà các thành viên đã vun đắp trong suốt thời gian qua. Cha ghi nhận sự cộng tác chân thành, biết yêu thương, cảm thông, nâng đỡ và cùng nhau phục vụ giáo xứ trong bầu khí bình an. Theo cha, chính tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân là động lực giúp mỗi người vượt qua những khác biệt, quảng đại hy sinh và tìm được niềm vui trong sứ vụ phục vụ cộng đoàn.
Khép lại bài giảng, ngài mời gọi mọi người noi gương hai Thánh Phêrô và Phaolô, biết yêu mến Chúa bằng những hy sinh âm thầm mỗi ngày, qua việc phục vụ gia đình, giúp đỡ tha nhân, nói những lời yêu thương và trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong chính đời sống hằng ngày.
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng lời tri ân đến các linh mục, các tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn. Đại diện Hội đồng Mục vụ bày tỏ lòng biết ơn vì sự đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ của quý cha trong suốt thời gian qua, đặc biệt là những thao thức xây dựng đời sống đức tin, phát triển các hoạt động mục vụ và chăm lo cơ sở vật chất của giáo xứ. Đồng thời, tri ân sự cộng tác nhiệt thành của các hội đoàn và cộng đoàn giáo dân đã cùng chung tay xây dựng một giáo xứ hiệp nhất, yêu thương và phục vụ. Trong tâm tình tạ ơn, Hội đồng Mục vụ cũng bày tỏ ước mong tiếp tục nhận được sự nâng đỡ của quý cha và sự cộng tác của cộng đoàn, để cùng thực thi định hướng mục vụ của Giáo hội: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai."
.png)
.png)
Thánh lễ khép lại lúc 18g30 cùng ngày trong bầu khí hân hoan, hiệp nhất và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Những bức ảnh lưu niệm trước cung thánh đã lưu giữ niềm vui của ngày hồng ân, như dấu ấn đẹp của một cộng đoàn biết cùng nhau sống đức tin, hiệp nhất trong tình yêu Đức Kitô và tiếp tục dấn thân phục vụ Hội Thánh theo gương hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Giuse Nguyễn Thanh Huỳnh Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ
-
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại kỹ thuật số
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa