Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

TGPSG -- "Chúa biết các con có nhiều nỗi sợ, không chỉ trong đời thường nhưng còn trong đời sống đức tin, vì vậy Chúa ban Chúa Thánh Thần để các con không sợ hãi khi sống ơn gọi làm con cái Chúa."

Đức Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, đã nhắn nhủ các em thiếu nhi khi ngài đến thăm và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 54 em, được cử hành lúc 9g30 Chúa nhật ngày 21.06.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Clementê Lê Minh Trung, linh mục phó xứ Matthêu Bùi Anh Thi, linh mục Vincentê Nguyễn Phi Kỳ - Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa, và tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh, cùng sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Đặc biệt là 54 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, cùng phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các tu sĩ và các anh chị giáo lý viên.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Sau bài Tin Mừng, linh mục chánh xứ Clementê giới thiệu 54 em thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo lý và xin Đức Giám mục ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Giám mục Phêrô khen ngợi các em kiên trì theo học giáo lý suốt ba năm qua, và ví hành trình này như một chương trình đào tạo nghiêm túc dành cho những người trưởng thành trong đức tin.

Khởi đi từ bài Tin Mừng với lời mời gọi: “Anh em đừng sợ”, ngài nhấn mạnh Chúa Giêsu đã lặp lại lời này đến ba lần. Từ đó, ngài đặt câu hỏi cho các em về những nỗi sợ trong cuộc sống: có em sợ điểm kém, có em sợ làm buồn lòng cha mẹ, có em lại sợ xa cách Chúa.

Đức Giám mục Phêrô chia sẻ:

"Ai trong chúng ta cũng mang những nỗi sợ riêng, kể cả các Tông đồ năm xưa. Sau khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết, vì sợ hãi, các ông đã đóng kín cửa, ẩn mình trong căn phòng nhỏ. Thế nhưng, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần dưới hình lưỡi lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần, các ông đã được biến đổi. Từ những con người sợ hãi, các ông trở nên can đảm bước ra khỏi căn phòng đóng kín để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô.

Chúa biết các con có nhiều nỗi sợ, không chỉ trong đời thường mà cả trong đời sống đức tin. Vì thế, Chúa ban Chúa Thánh Thần để các con không còn sợ hãi khi sống ơn gọi làm con cái Chúa, cũng như khi làm chứng cho Chúa Kitô."

Tiếp đó, Đức Giám mục Phêrô giải thích về vai trò của Chúa Thánh Thần qua lời Thánh Phaolô: “Thần khí mà anh em đã lãnh nhận không làm cho anh em trở nên nô lệ và phải sợ hãi, nhưng làm cho anh em trở nên nghĩa tử.” Nhờ Chúa Thánh Thần, mỗi người có thể thân thưa với Thiên Chúa: “Abba! Cha ơi!” và xác tín mình là người con yêu dấu của Thiên Chúa.

Giám mục Phêrô nhắn nhủ các em rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em vẫn là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, các em hãy hãnh diện và sống tự tin với phẩm giá người con Chúa, ngay cả khi gặp thử thách hay khó khăn trong cuộc sống.

Ngài cũng ví Chúa Thánh Thần như một người bạn đồng hành, một “vệ sĩ thiêng liêng” luôn bảo vệ, soi sáng và nhắc nhở các em biết phân định điều tốt, điều xấu, biết lựa chọn điều đẹp lòng Chúa.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Giám mục nhắn nhủ các em hãy biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để trở thành những người con ngoan trong gia đình, những thiếu nhi gương mẫu trong giáo xứ và những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời thường.

Ngài khích lệ các em luôn tín thác vào Chúa, đừng sợ hãi, nhưng biết sử dụng những ân ban Chúa trao để làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại niềm vui cho mọi người.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức với ba phần chính:

Phần thứ nhất: Tuyên xưng đức tin. Các em long trọng lặp lại lời tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội, đồng thời từ bỏ tội lỗi và mọi cám dỗ của ma quỷ.

Phần thứ hai: Đặt tay và cầu nguyện. Đức Giám mục đặt tay trên các em và khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống, tuôn đổ dồi dào ân sủng, giúp các em thêm mạnh mẽ trong đức tin, sống gương mẫu và can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Phần thứ ba: Xức dầu Thánh. Đức Giám mục xức Dầu Thánh trên trán từng em và đọc công thức ban Bí tích Thêm Sức. Dấu ấn thiêng liêng này ghi khắc nơi tâm hồn các em cách không thể xóa nhòa, giúp các em sống trọn vẹn hơn trong tình nghĩa với Thiên Chúa và Hội Thánh.

Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện phụ huynh đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Giám mục Phêrô cùng các linh mục đồng tế vì đã hiện diện, cầu nguyện và trao ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho các em thiếu nhi. Những tâm tình biết ơn cũng được gửi đến quý tu sĩ, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành trong hành trình chuẩn bị của các em.

Đáp lại, Đức Giám mục Phêrô chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ Chí Hòa và đặc biệt là 54 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài cầu chúc các em luôn sống vui tươi, bình an, biết vượt thắng mọi nỗi sợ hãi và ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin, xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban trong ngày hồng phúc hôm nay.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày. Niềm vui và hạnh phúc của các em cùng gia đình được lưu giữ qua những tấm hình lưu niệm chụp chung trước cung thánh.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các em đã trải qua ba năm học giáo lý dưới sự hướng dẫn tận tình của quý cha, quý tu sĩ và các anh chị giáo lý viên. Bên cạnh việc học hỏi giáo lý, các em còn được hướng dẫn dọn tâm hồn qua đời sống cầu nguyện và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, hầu xứng đáng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần trong ngày trọng đại của cuộc đời Kitô hữu.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Kỳ Trân & Huỳnh Anh  (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top