Giáo xứ Bùi Phát: Phóng sự - Ca Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo “Ca đoàn Monica”

Giáo xứ Bùi Phát: Phóng sự - Ca Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo “Ca đoàn Monica”

Giáo xứ Bùi Phát: Phóng sự - Ca Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo “Ca đoàn Monica”

TGPSG ---  “Thánh Monica, một bà mẹ thánh kiên trì và can đảm”

Năm 1960 Linh mục Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo, chánh xứ Bùi Phát đã cho thành lập ca đoàn Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG) nhận Thánh nữ Mônica làm bổn mạng, lễ kính ngày 27.08 hằng năm.

Ca đoàn CBMCG những năm cuối thập niên 1960

Hiện nay ca đoàn CBMCG có trên 40 ca viên có bè nam bè nữ, với các độ tuổi từ 30 đến 70 phục vụ các Thánh lễ chiều trong tuần (hát cách tuần) và các Thánh lễ theo chỉ định.

Giáo xứ Bùi Phát hiện có 7 ca đoàn đang hoạt động phục vụ các Thánh lễ dưới sự phân công, điều hành của Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Giai đoạn hình thành

Năm 1966 dưới sự dẫn dắt của Linh mục chánh xứ Tôma Trần Quốc Phú, ca đoàn CBMCG đã quy tụ được trên 15 chị em, phục vụ các Thánh lễ chiều lúc 17g00 với độ tuổi từ 20 đến trên 30 tuổi.

Ca đoàn CBMCG phục vụ giáo xứ năm 1970

Thời gian đầu bà Têrêsa Lương Thị Thu Hà (Huỳnh) làm ca trưởng. Ca trưởng tiếp theo là bà Maria Nguyễn Thị Lan. Các ca viên tập hát mỗi thứ năm hằng tuần vào lúc 19g00 - 21g00 tại nhà chị em ca viên.

Năm 1992 Linh mục phó Giuse Phạm Đức Tuấn nhận trách nhiệm hướng dẫn ca đoàn CBMCG. Thời gian này bà Maria Trần Thị Kim Nhung làm ca trưởng, với sự cộng tác của Thầy Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Quyền, ông Nguyễn Văn Đoàn. Thời điểm này, ca đoàn CBMCG tập hát vào hai buổi thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần từ 19g00 đến 21g00 tại nhà chị em ca viên, với số ca viên từ 20 đến 30 người (nữ) trong độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi.

Ca đoàn phục vụ trong giáo xứ hát vào các Thánh lễ chiều theo sự phân công của giáo xứ và các Thánh lễ ngoài giờ theo nhu cầu giáo xứ.

Giai đoạn phát triển

Năm 1998 Linh mục Giuse Đinh Tất Qúy chánh xứ Bùi Phát, kiêm Linh hướng hội CBMCG và Ca đoàn.

Ca trưởng qua các giai đoạn

- Thầy Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Quyền,

Ông Nguyễn Văn Đoàn

- Bà Đỗ Thị Nam Hường,

Tổng số ca viên lúc đó gần 30 chị em.

Ca đoàn CBMCG phục vụ giáo xứ năm 2003

Ca đoàn CBMCG phục vụ giáo xứ năm 2009

Hội CBMCG và Ca đoàn hành hương  nhà thờ Domaine Đà Lạt năm 2011

Ca đoàn CBMCG mừng bổn mạng năm 2012

Ca đoàn CBMCG phục vụ giáo xứ năm 2014

Hội CBMCG và ca đoàn hành hương và bác ái Giáo phạn Long Xuyên chụp chung hình với Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu năm 2015

Ca đoàn CBMCG hát phuc vụ Thánh lễ tại Tàpao năm 2015

Ca đoàn CBMCG thăm bà con dân tộc Gx. Đồng Kho 2015

Ca đoàn CBMCG thăm bác ái tại Gx. Minh Châu - Long Xuyên 2017

Ngày 06.08.2019 Linh mục Đaminh Lâm Quang Khánh nhậm chức chánh xứ, kiêm Linh hướng hội CBMCG và ca đoàn.

Năm 2019 ca đoàn CBMCG đổi tên thành “Ca đoàn Monica” nhận Thánh nữ Têrêsa làm bổn mạng II

Ca đoàn Monica - CBMCG phục vụ giáo xứ 2019

Hội CBMCG và Ca đoàn thăm bác ái Giáo điểm Dơi Lầu - TGP Sài Gòn năm 2019

Ban chấp hành ca đoàn Monica 2018 - 2020

Têrêsa Nguyễn Đỗ Thảo Quyên                          Ca trưởng kiêm Đoàn trưởng

Têrêsa Phan Thị Cẩm Tú                                     Phó nội

Anna Nguyễn Thị Tính                                       Phó ngoại

Têrêsa Nguyễn Đỗ Thụy Tố Quyên                     Thư ký

Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy                          Thủ quỹ

Ban chấp hành ca đoàn Monica nhiệm kỳ 2024-2028

Têrêsa Nguyễn Đỗ Thảo Quyên                          Ca trưởng kiêm đoàn trưởng

Têrêsa Phan Thị Cẩm Tú                                     Phó I

Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương                         Phó II

Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy                          Thủ quỹ

Têrêsa Nguyễn Đỗ Thụy Tố Quyên                    Thư ký

Hiện nay các ca viên tập hát một tuần hai buổi thứ Ba và thứ Năm từ 18g00 đến 19g00 tại Hội trường giáo xứ.

Bà Anna Nguyễn Thị Tình có thâm niên 29 năm và bà Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy hơn 15 năm cùng nhiều bà lớn tuổi, tâm sự: “Chúng tôi rất mong muốn có các anh chị trẻ nhiệt huyết yêu ca hát, mời tham gia ca đoàn phục vụ Chúa, mang lời ca tiếng hát ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa cùng với Giáo hội và giáo xứ.”

Cùng chung tâm tư, chị Têrêsa Nguyễn Đỗ Thụy Tố Quyên Trưởng ca đoàn bộc bạch thêm: Cô trăn trở, và mong muốn tìm được nguồn nhân lực trẻ để kế thừa, các bà nay đã thất thập cổ lai hy. Tuy lòng các chị nhiệt thành, vẫn bừng cháy, nhưng sức khỏe hạn chế, mà người trẻ ngày nay bị cuốn hút vào công việc nên cũng chưa đáp ứng được những nhu cầu căn bản và cần thiết cho ca đoàn. Xin quý cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho những ước nguyện của chúng con được thành sự.”

Đặc biệt, gia đình bà Nam Hường có ba thế hệ cùng tham gia phục vụ trong ca đoàn gồm có hai con: Têrêsa Nguyễn Đỗ Thụy Tố Quyên và Têrêsa Nguyễn Đỗ Thảo Quyên và hai cháu Gioan B. Hoàng Nguyễn Gia Khánh và Têrêsa Hoàng Nguyễn Khánh Quỳnh.

Trong số các ca viên có 3 cặp đôi cùng sinh hoạt chung anh Vinh sơn Nguyễn Đình Phương  chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương (chị Hương là Tân tòng), anh Augustinô Đặng Ngọc Vượng chị Maria Nguyễn Thị Xuân Thúy, anh Phước và Chị Liên và chị Maria Nguyễn Thị Kim Dung (Tân tòng)

Lạy Chúa, xin nhận lời thánh nữ Mônica chuyển cầu mà ban cho chúng con, nhất là những người vợ, người mẹ trong các gia đình luôn có đời sống thánh thiện, hiền lành, yêu thương và nhẫn nhục, kiên trì và trung thành, tin tưởng và phó thác nơi Chúa như thánh Mônica khi xưa Amen (Jos Vinc Ngọc Biển)

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)

Ảnh tư liệu: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top