Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 222 em thiếu nhi
TGPSG -- “Qua Bí tích Rửa tội và đặc biệt là Bí tích Thêm Sức, tất cả chúng ta đều nhận lãnh sứ vụ thừa sai.”
Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 222 em thiếu nhi, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 04.6.2026, tại nhà thờ Bùi Môn, hạt Hóc Môn.
Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Trần Văn Trí, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Hữu Phước - Tuyên úy Xứ đoàn Thánh Thể, linh mục phó xứ Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh, cùng sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các đoàn thể và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
.png)
Trước Thánh lễ, các em thiếu nhi cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã xếp thành hai hàng trang trọng chào đón ĐTGM Giuse đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức, trong sự tiếp đón của linh mục chánh xứ và hai linh mục phó xứ.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà sinh hoạt mục vụ giáo xứ tiến vào cung thánh.
.png)
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse có lời chào cha chánh xứ, các cha phó, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng toàn thể ông bà, anh chị em và các em thiếu nhi hiện diện.
Đức TGM Giuse chia sẻ niềm vui khi đến với giáo xứ Bùi Môn và cho biết hằng năm ngài đều đến dâng Thánh lễ cùng cộng đoàn nơi đây. Ngài nhận định giáo xứ Bùi Môn là một giáo xứ đông đảo, có bầu khí sinh động, sốt sắng và nhiệt tình. Đồng thời, Đức TGM Giuse dâng lời tạ ơn Chúa đã quy tụ Hội Thánh và cộng đoàn giáo xứ, nơi đây không ngừng được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên các em thiếu nhi, cách riêng 222 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, để các em lớn lên trong đời sống đức tin và cùng toàn thể cộng đoàn trở thành những người làm chứng cho Chúa, những môn đệ thừa sai của Ngài.
.png)
Sau khi linh mục phó xứ Phanxicô Xaviê công bố Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ chủ đề mục vụ năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”
.png)
Đức Tổng Giám mục Giuse khai triển chủ đề này qua hai chiều kích không thể tách rời trong đời sống người tín hữu: môn đệ và thừa sai.
Môn đệ của Chúa
Người môn đệ là người biết lắng nghe Lời Chúa, ghi nhớ, hiểu và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, việc sống Lời Chúa không dễ, vì những lo toan, cám dỗ và đam mê thế gian có thể làm hạt giống Tin Mừng không sinh hoa kết quả.
Có nhiều cách nghe Lời Chúa: có người nghe hời hợt như hạt giống rơi bên vệ đường, nghe tai này ra tai kia, vừa ra khỏi nhà thờ là quên; có người nghe thiếu chiều sâu, đức tin không có rễ nên dễ gục ngã như những hàng cây cổ thụ ở Sài Gòn mùa mưa bão; có người nghe trong xao nhãng, để đam mê thế gian bóp nghẹt, khiến Lời Chúa không sinh hoa trái.
Để trở thành môn đệ đích thực, cần có Chúa Thánh Thần. Như Thánh Phaolô dạy, người môn đệ phải “bước đi trong Thần Khí”. Không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu, không thể nhớ và càng không thể sống Lời Chúa một cách trọn vẹn.
Sứ mạng thừa sai
Chính trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, người môn đệ được sai đi trở thành thừa sai của Chúa.
Người Kitô hữu là thừa sai của Chúa. Người môn đệ được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng. Không chỉ Giám mục, linh mục hay tu sĩ, nhưng qua Bí tích Rửa tội và Thêm Sức, tất cả chúng ta đều nhận lãnh sứ vụ này.
Sứ mạng truyền giáo không chỉ dành riêng cho các nhà truyền giáo, nhưng là bổn phận của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Việc truyền giáo không nhất thiết phải đi xa, nhưng được thực hiện ngay trong gia đình, khu xóm, trường học, nơi làm việc và giữa những người chung quanh.
Ngôn sứ Isaia nói: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng.” Và Chúa Giêsu cũng nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”
Từ nền tảng đó, Đức Tổng Giám mục Giuse nêu ba phương cách thực hành sứ vụ thừa sai tại chỗ trong đời sống hằng ngày.
Ba phương cách thực hành sứ vụ thừa sai
Đức Tổng Giám mục nêu ba phương cách thực hành sứ vụ thừa sai trong đời sống hằng ngày.
Thứ nhất là cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, dù trong hoàn cảnh khỏe mạnh hay đau bệnh.
Thứ hai là sống đời sống thánh thiện và bác ái để làm chứng cho Chúa qua những việc làm tốt lành.
Thứ ba là can đảm giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa, để Tin Mừng được lan tỏa trong môi trường sống hằng ngày.
Kết thúc bài giảng, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn giáo xứ Bùi Môn trở thành một cộng đoàn chứng nhân sống động của Tin Mừng. Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, mỗi người hãy cố gắng thực hiện những việc tốt đẹp mỗi ngày, biết yêu thương, phục vụ và chia sẻ đức tin, để thực sự trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
.png)
Sau bài giảng, linh mục chánh xứ giới thiệu với Đức TGM Giuse 222 em thiếu nhi đã chuẩn bị chu đáo về đời sống thiêng liêng và được xét xứng đáng để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
.png)
Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được cử hành theo truyền thống của Hội Thánh: lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và xức dầu thánh trên trán. Lần lượt từng em thiếu nhi cùng người đỡ đầu tiến lên lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn và các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức dâng lời tạ ơn Đức TGM Giuse, đồng thời bày tỏ lòng tri ân các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ, Ban Trợ tá, các giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành và cầu nguyện cho các em. Hai em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đại diện cộng đoàn dâng hoa và quà lên Đức TGM Giuse.
.png)
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức TGM Giuse bày tỏ niềm vui khi thấy cộng đoàn tham dự Thánh lễ sốt sắng. Ngài chúc mừng 222 em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
.png)
Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 trong niềm vui hân hoan và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa.
Được biết, để có được ngày lễ hôm nay, các em đã được các linh mục, các nữ tu Dòng Trinh Vương, Ban Trợ tá, các giáo lý viên và phụ huynh trau dồi kỹ lưỡng về giáo lý cũng như chuẩn bị tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón nhận hồng ân Chúa trong ngày trọng đại này.
Bài và ảnh: Joseph Thiên Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ An Lạc: Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu
-
Giáo xứ Vĩnh Hội: 30 em thiếu nhi lần đầu rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô -
Giáo xứ Thạch Đà: 253 em Thiếu Nhi Thánh Thể lần đầu lãnh nhận bí tích Thánh Thể -
Giáo xứ Phú Hòa: 16 em thiếu nhi lần đầu rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô -
Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 7 năm hồng ân thánh chức Linh mục của khóa 14 Đại Chủng viện Thánh Giuse (07.6.2019 – 07.6.2026) -
Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ đoàn Bùi Phát 2026 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ giỗ 14 năm cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn 02.6.2026 -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 110 thiếu nhi -
Giáo xứ Tân Phú Hòa khai giảng các lớp hè 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Lương dân và Tân tòng mừng Lễ Chúa Ba Ngôi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa