Giáo xứ Bình Phước: Thánh lễ kính thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

Giáo xứ Bình Phước: Thánh lễ kính thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

Giáo xứ Bình Phước: Thánh lễ kính thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

TGPSG -- “Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là tấm gương sáng của đời sống đức tin, đời sống yêu thương, chăm lo cho anh chị em tín hữu; một mẫu gương đáng quý mà các thành viên trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ hãy noi theo.”

Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Đào Quốc Chung đã nhắn gửi điều này đến quý chức trong Thánh lễ mừng kính thánh Emmanuel Lê Văn Phụng - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ - được cử hành lúc 18g00, thứ Năm, ngày 31/07/2025, tại giáo xứ Bình Phước, hạt Sài Gòn Chợ Quán, do ngài chủ tế.

Đồng tế có Lm Phaolo Đặng Minh Quang (Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả)

Bên cạnh đó là sự hiện diện của các vị trong HĐMV đương nhiệm và tiền nhiệm, các tu sĩ cùng các đoàn thể và cộng đoàn.

Khởi đầu Thánh lễ là cuộc rước kiệu thánh Emmanuel Lê Văn Phụng tiến vào nhà thờ.

Phụng vụ Lời Chúa

Mở đầu bài giảng, Lm Gioan Baotixita tóm tắt cuộc đời của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Thánh nhân được bà con tín hữu bầu chọn lên chức vụ ông câu (ông trùm) họ đạo Đầu Nước (Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) nhờ vào tính tình cương trực, nhiệt thành chăm lo việc nhà Chúa và đời sống liêng thiêng cho giáo dân. Ông còn ra công gom góp, kêu gọi họ đạo chung tay xây dựng lại nhà thờ họ thêm khang trang, thoáng mát. Đặc biệt, khi họ đạo có bệnh nhân nào đang hấp hối, ông tất bật lo toan tìm kiếm các linh mục về ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Nhà của ông còn là nơi trú ẩn của các linh mục truyền giáo lúc bấy giờ. Cho đến khi ông bị bắt và xử tử, ông đã nhắn nhủ với các con mình rằng hãy tha thứ cho những người đã tố cáo ông.

Với đời sống chứng nhân yêu thương và lòng can trường làm chứng tá cho Thiên Chúa, thánh nhân được ĐGH Piô X suy tôn chân phước năm 1909 và ĐGH Gioan Phaolô II suy tôn lên hàng hiển thánh năm 1988.

Lm chánh xứ Gioan Baotixita chia sẻ rằng cả cuộc đời của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng có thể tóm gọn trong 4 chữ “Yêu thương phục vụ” - mẫu gương đáng quý mà HĐMV giáo xứ hãy noi theo trong việc chăm lo cho đời sống liêng thiêng của giáo dân.

Kết thúc bài giảng, Lm Chánh xứ kêu gọi HĐMV giáo xứ hãy hợp lực cùng ngài, để cùng tổ chức, điều hành giáo xứ thật tốt, xây dựng nên một cộng đoàn phụng vụ thật hăng say loan báo Tin Mừng, và làm chứng cho Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi linh mục chủ tế ban phép lành cuối lễ, ông chủ tịch HĐMV giáo xứ đại diện cộng đoàn gửi lời tri ân Lm chánh xứ Gioan Baotixita và Lm Phaolo đã đồng tế đã cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho HĐMV; ông chủ tịch cũng không quên lời cảm ơn đến tất cả thành viên trong HĐMV qua những thế hệ tiền nhiệm, đương nhiệm đã cùng nhau gắn bó, đồng hành cùng giáo xứ trong các công việc chung. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn sức mạnh để HĐMV luôn can đảm dấn thân vì danh Chúa và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn.

Cùng với lời cảm ơn là hai bó hoa tươi thắm mà HĐMV xin dành tặng đến các cha.

Đáp lời, Lm chánh xứ Gioan Baotixita cũng xin gửi lời cảm ơn vì sự hiện diện của Lm Phaolo Đặng Minh Quang; ngài cũng gửi lời cảm ơn tới HĐMV trong tất cả các thời kỳ, trong nhiều thời gian qua các thời các cha xứ trước đây. Cuối cùng, ngài cầu chúc cho HĐMV luôn tràn đầy hồng ân Chúa, mạnh khỏe, hiệp nhất yêu thương, hợp lực với cha xứ trong việc xây dựng cộng đoàn dân Chúa biết hăng say phục vụ và trở thành những người chứng tá trung kiên.

Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ15 trong niềm hân hoan, với phần chụp hình lưu niệm và buổi gặp gỡ thân tình giữa HĐMV cùng các linh mục và đại diện các đoàn thể trong giáo xứ.

Bài: Phêrô Nguyễn Hoàng Minh (TGPSG)
Ảnh: F.X Hữu Sang

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top