Giáo xứ Bình Phước: Hồng ân Chúa Thánh Thần
TGPSG -- Trong tâm tình vui mừng và hân hoan, vào lúc 17g00 Chúa nhật, ngày 05.7.2026, cộng đoàn Giáo xứ Bình Phước, hạt Sài Gòn - Chợ Quán, hân hoan chào đón Đức Giám mục Phụ tá (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 77 em thiếu nhi trong giáo xứ.
.png)
.png)
.png)
Đồng tế với ĐGM Giuse có linh mục Chánh xứ, Linh mục Hạt trưởng.
Hiện diện trong Thánh lễ có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị Huynh trưởng, các em thiếu nhi, đặc biệt là 77 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức cùng với cha mẹ và người đỡ đầu.
1. Tâm tình đầu lễ:
Thánh lễ được khởi sự với cuộc rước đầu lễ trang nghiêm. Sau đó, Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Đào Quốc Chung, Chánh xứ Bình Phước, đã bày tỏ tâm tình chào mừng ĐGM Giuse, Lm Gabriel Trịnh Công Chánh - Hạt trưởng hạt Sài Gòn - Chợ Quán cùng cộng đoàn hiện diện trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn dân Chúa.
.png)
.png)
Linh mục Chánh xứ cũng cho biết, hiện nay Giáo xứ Bình Phước có khoảng 2.500 giáo dân, gồm 8 giáo khu, 9 ban ngành, đoàn thể và 6 ca đoàn.
Sau bài Tin Mừng, Lm Chánh xứ Gioan Baotixita đã giới thiệu với ĐGM Giuse 77 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, gồm 30 em nữ và 47 em nam. Sau hai năm học giáo lý, các em đã hoàn tất chương trình giáo lý Thêm sức, tham dự kỳ tĩnh tâm và chuẩn bị đầy đủ để lãnh nhận Bí tích.
2. Bài giảng
Trách nhiệm giáo dục thiếu nhi
Đức Giám mục chia sẻ về ý nghĩa của Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức. Ngài nhấn mạnh rằng Linh mục Chánh xứ có trách nhiệm lo liệu và chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí tích. Việc giáo dục đức tin là một trong những bổn phận hàng đầu của cha xứ, với sự cộng tác của các sơ, các anh chị huynh trưởng và giáo lý viên nhưng gia đình là nơi gieo mầm đức tin.
Khởi đi từ bài Tin Mừng (Mt 11,25-30), với lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."ĐGM Giuse cho thấy cuộc sống của mỗi người đều có những gánh nặng, đặc biệt là trách nhiệm giáo dục con cái theo luật Chúa và luật Hội Thánh. Bên cạnh đó còn là những vất vả của cuộc sống mưu sinh, công ăn việc làm, như người ta thường nói là phải "đi trong bão tố" của cuộc đời hằng ngày.
.png)
Vợ chồng khi kết hôn đã hứa sống trung thành và cùng nhau chăm lo cho con cái. Bổn phận của cha mẹ không chỉ là lo cơm ăn, áo mặc và việc học hành của con, mà còn phải quan tâm đến đời sống thiêng liêng của các em.
Chúa Giêsu dạy chúng ta sống hiền lành và khiêm nhường. Những điều cha mẹ dạy con bằng tình yêu thương sẽ được con cái ghi nhớ và noi theo. Chính cha mẹ phải sống những điều mình dạy con: đưa con đến nhà thờ, dạy con đọc kinh, lần chuỗi, như hình ảnh thân thương của các gia đình Công giáo ngày xưa quây quần bên nhau đọc kinh mỗi tối.
Đến khi trưởng thành, các em vẫn không quên những lời cha mẹ dạy, từng câu kinh, từng tiếng ru của người mẹ - "Ạ! Đức Bà đi ngủ đi con"
Ngài nhấn mạnh rằng nhiệm vụ giáo dục đức tin của cha mẹ vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng khoán trắng việc giáo dục con cái cho giáo xứ.
.png)
Chính cha mẹ phải dạy dỗ, làm gương và sống đời sống đạo tốt lành. Muốn con cái giữ đạo thì trước hết cha mẹ phải là những người giữ đạo. Chắc chắn những điều cha mẹ dạy bảo cũng như những hy sinh, vất vả của cha mẹ đều được con cái ghi nhận. Lời Chúa cũng nhắc nhở thật nghiêm khắc: nếu ai làm gương xấu cho một trong những kẻ bé mọn này thì "thà buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn."
Năm điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Tiếp đó, Đức Giám mục đặt câu hỏi với các em thiếu nhi: Để được lãnh nhận Bí tích Thêm sức cần có những điều kiện nào?
.png)
.png)
.png)
Sau đó, Đức Giám mục giải thích:
- Trước hết phải là người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, tức là người Công giáo.
- Phải đến tuổi khôn, biết phân biệt điều đúng điều sai và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, vì Bí tích Thêm sức hoàn tất giai đoạn khai tâm Kitô giáo.
- Cần sạch tội trọng, biết dọn mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
- Cần học giáo lý đầy đủ để biết yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa.
- Phải có người đỡ đầu là người sống đạo tốt để đồng hành và nâng đỡ đời sống đức tin của mình.
Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn luôn cầu xin ơn Chúa trợ giúp, bởi nếu không có ơn Chúa, chúng ta không thể trở nên những Kitô hữu đạo đức, biết chăm lo cho gia đình và giáo dục con cái. Chính những lời kinh bổn từ thuở nhỏ đã giúp mỗi người biết yêu mến, phụng thờ Thiên Chúa, sống tốt lành và mai sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
3. Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức
Sau bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm sức.
Trước hết, các em tuyên xưng đức tin, sau đó là nghi thức đặt tay và lời nguyện xin Chúa Thánh Thần. Việc đặt tay cùng với lời nguyện và nghi thức xức Dầu Thánh là phần trọng tâm của Bí tích Thêm sức. Đức Giám mục, với tư cách là Đấng kế vị các Thánh Tông đồ, ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em.
.png)
.png)
4. Phụng vụ Thánh Thể
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
5. Tri ân - huấn từ
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân Đức Giám mục, các linh mục, tu sĩ cùng các anh chị Huynh trưởng đã tận tâm chăm lo để các em có được ngày hồng phúc hôm nay.
.png)
.png)
Trong phần huấn từ cuối lễ, Đức Giám mục chúc mừng giáo xứ, cách riêng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng gia đình các em. Ngài nhắn nhủ mọi người rằng, trước mỗi công việc, với lòng yêu mến Đức Mẹ, hãy luôn chạy đến với Mẹ, dâng lên Mẹ chính bản thân mình cùng mọi dự định và tương lai để Mẹ gìn giữ, che chở.
Đức Giám mục cũng gửi tặng cộng đoàn những vần thơ đầy tình cảm:
Chiều Chủ nhật Bình Phước mở hội,
Cả gia đình hối hả tụ về.
Con cháu Thêm sức đó nghe,
Nhà thờ chật kín, bốn bề đều vui.
Gặp lại nhau câu chào vội vã,
Thiếu nhi thì thật rạng ngời.
Đầu đội hoa đẹp, mặt tươi quá chừng,
Tiếng đàn ca tưng bừng réo rắt.
Lễ trang nghiêm, sốt sắng mọi bề,
Bình Phước lễ trọng thấy mê.
Ngày con Thêm sức vẹn bề chứng nhân,
Đôi câu chúc ân cần, thương mến.
Chúc con luôn nối kết tình thân,
Vỗ tay làm pháo rần rần.
Ngày con Thêm sức, thánh ân ơn trời.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Giám mục cũng mời gọi mọi người mỗi tối trước khi đi ngủ hãy đọc một kinh Kính Mừng để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời như lời tri ân gửi đến cha sở, các sơ, các anh chị huynh trưởng và tất cả những người đã yêu thương, nâng đỡ chúng ta.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
.png)
Niềm vui của ngày hồng phúc tiếp tục được lưu giữ qua những bức ảnh kỷ niệm cùng Đức Giám mục và các linh mục đồng tế.
.png)
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Đăng Duy
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng: Học với Mẹ Maria để biết nâng niu trân trọng sự sống
-
Giáo xứ Nam Thái: 30 em thiếu nhi lần đầu đón nhận Bí tích Thánh Thể -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ -
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Thánh tích Thánh Carlo Acutis và Khai mạc Triển lãm Phép lạ Thánh Thể -
Giáo xứ Nam Thái: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Lộc Hưng: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kỷ niệm 20 năm hồng ân linh mục Vicente Hoàng Trương Tất Thắng -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo khu Tôma mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Lễ kính Thánh Tôma, bổn mạng giáo họ Mai Châu -
Giáo xứ Tân Đông: Mừng kính Thánh Phêrô bổn mạng Giáo xứ và kỷ niệm 15 năm hồng ân linh mục của cha chánh xứ Giuse
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa