Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 21 em thiếu nhi và 13 anh chị em tân tòng

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 21 em thiếu nhi và 13 anh chị em tân tòng

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 21 em thiếu nhi và 13 anh chị em tân tòng

TGPSG -- “Người có Chúa Thánh Thần là người không cãi nhau, không nói xấu, không chửi bới, mà biết tha thứ, yêu thương. Đó là chứng tá mạnh mẽ nhất cho những người chưa biết Chúa.”

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh như trên khi đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 21 em thiếu nhi lớp Thêm Sức 3 và 13 anh chị em tân tòng vào lúc 7g30 Chúa nhật, ngày 20.07.2025 tại nhà thờ Giáo xứ Bàn Cờ. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Minh.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các em và anh chị em tân tòng, còn có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, khách mời, các hội đoàn, anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, các em thiếu nhi, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ. Đây là một ngày lễ trọng đại, không chỉ đối với các em và các anh chị em tân tòng, mà còn là niềm vui chung của toàn thể giáo xứ khi được đón nhận ơn thiêng Chúa Thánh Thần tuôn đổ cách đặc biệt trên cộng đoàn. 

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Minh thay mặt cộng đoàn bày tỏ niềm vui khi được đón Đức Tổng về giáo xứ trong một ngày đặc biệt - ngày các em lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức.

Ơn Chúa Thánh Thần biến đổi đời sống chúng ta

Mở đầu bài giảng, Đức Tổng đặt câu hỏi gợi mở: “Hôm nay các con chờ ai? Các con có mong Chúa Thánh Thần đến không? Và mong để làm gì?” Ngài khẳng định: hôm nay, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được Ngài trợ giúp sống đức tin mạnh mẽ và làm chứng cho Chúa cách nhiệt thành.

Ngài chia sẻ hai điểm chính từ các bài đọc Lời Chúa: “

  • Thứ nhất, sức mạnh vô hình nhưng thật của Chúa Thánh Thần. Đức Tổng dùng hình ảnh cơn dông dữ dội vừa xảy ra ở miền Bắc để minh họa sức mạnh vô hình nhưng không thể cưỡng lại. Tương tự, khi xưa, Chúa Thánh Thần ngự xuống như sách Công vụ Tông đồ thuật lại, các Tông Đồ đã mạnh mẽ ra đi làm chứng cho Chúa, vượt qua sợ hãi. Sức mạnh ấy hôm nay cũng đang ở trong mỗi người đã lãnh nhận Thánh Thần.
  • Thứ hai, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống và thực hành Lời Chúa. Dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng nhấn mạnh rằng mỗi người cần tự xét xem mình thuộc loại đất nào: vệ đường, đá sỏi, bụi gai hay đất tốt. Chỉ khi Lời Chúa thấm sâu và sinh hoa kết quả trong đời sống, chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa. Ngài nhắn nhủ thiếu nhi và cộng đoàn hãy chăm học giáo lý, yêu mến và sống Lời Chúa cách kiên trì.

Người có Chúa Thánh Thần là người không cãi nhau, không nói xấu, không chửi bới, mà biết tha thứ, yêu thương. Đó là chứng tá mạnh mẽ nhất cho những người chưa biết Chúa.

Liên hệ với Năm Thánh hy vọng

Đức Tổng nhắc đến sứ mạng của người Công giáo là gieo rắc niềm hy vọng trong thế giới hôm nay. Ngài kêu gọi cộng đoàn quan tâm đến người nghèo, cô đơn, bị bỏ rơi cả về thể xác lẫn tinh thần - như một cách sống các mối thương người và đem lại hạnh phúc đời này, đời sau cho tha nhân.”

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống như cuồng phong, lấp đầy tâm hồn mọi người, để toàn giáo xứ trở thành những chứng nhân sống động của niềm hy vọng và tình yêu Thiên Chúa giữa đời.

Nghi thức Thêm Sức

Sau bài giảng, linh mục chánh xứ trân trọng giới thiệu 21 em thiếu nhi và 13 anh chị em tân tòng đã hoàn tất thời gian học hỏi và chuẩn bị thiêng liêng. Đức Tổng Giuse đã long trọng cử hành nghi thức ban bí tích Thêm Sức, gồm ba phần:

  • Tuyên xưng đức tin và từ bỏ tội lỗi: Trong ánh sáng của nến Phục Sinh được truyền tay, các em và tân tòng cầm nến sáng trên tay và sốt sắng tuyên xưng lại lời hứa Rửa Tội.
  • Nghi thức đặt tay và cầu xin Chúa Thánh Thần: Đức Tổng Giuse đặt tay trên các em và các tân tòng, đọc lời nguyện thánh hiến, xin Thiên Chúa toàn năng đổ tràn Thánh Thần xuống trên họ.
  • Nghi thức xức dầu và chúc bình an: Đây là phần cao điểm của bí tích Thêm Sức. Trong sự đồng hành của người đỡ đầu, Đức Tổng xức Dầu Thánh trên trán từng người theo hình Thánh giá với lời: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần,” và ban lời chúc bình an.

Tâm tình hiệp thông và tạ ơn

Sau nghi thức ban bí tích, các em và tân tòng dâng lời nguyện chung và tiếp tục hiệp dâng phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm ơn Đức Tổng Giuse, linh mục chánh xứ và mọi người đã góp phần chuẩn bị và tổ chức Thánh lễ sốt sắng, đầy ý nghĩa. Một em thiếu nhi đại diện đã dâng bó hoa tươi thắm lên Đức Tổng Giuse.

Đáp lại, Đức Tổng ban huấn từ ngắn gọn và lời chúc lành mục tử, khích lệ các thụ nhân tiếp tục sống đức tin trưởng thành, sống động và can đảm trong đời sống hằng ngày.

Niềm vui được ghi khắc

Thánh lễ kết thúc lúc 9g00 cùng ngày bằng những hình ảnh lưu niệm. Đức Tổng, linh mục chánh xứ, các em và anh chị em tân tòng cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Tạ ơn Chúa Thánh Thần vì một ngày thánh thiêng, đầy ân sủng và niềm vui. Xin Ngài tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và thánh hóa các em, để các em luôn vững bước trong đức tin và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời. Với các anh chị em tân tòng, hôm nay là cột mốc thiêng liêng không thể quên - ngày các anh chị chính thức được gia nhập vào gia đình Hội Thánh, được thắp lên niềm tin, đón nhận sức mạnh Thánh Thần và trở nên con cái Chúa trọn vẹn trong ân sủng và hy vọng.

 

Bài & Ảnh: Gioan Trần Đăng Duy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top