Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ nhậm chức linh mục tân Chánh xứ 15-1-2022

Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ nhậm chức linh mục tân Chánh xứ 15-1-2022

Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ nhậm chức linh mục tân Chánh xứ 15-1-2022

TGPSG -- Con chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong tay Thiên Chúa, Ngài đã vẽ đời con. Con chỉ là một con người bé nhỏ trong tay Thiên Chúa, con phụng vụ anh em”.

Trên đây là tâm tình của thánh Têrêsa Calcutta, cũng là tâm tình của linh mục (Lm) Phêrô Phạm Văn Long, trong Thánh lễ nhận chức Chánh xứ của ngài, vào lúc 9g thứ Bảy ngày 15-1-2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Thánh lễ do Lm Inhaxiô Hồ văn Xuân - Tổng đại diện (TĐD) Tổng giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, chủ sự. Đồng tế với ngài là Lmc Phêrô Phạm Văn Long - tân Chánh xứ, Lm Phaolo Phạm Trung Dong - hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì và 15 linh mục.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý Tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, đại diện các đoàn thể, các ca đoàn, và giáo dân giáo xứ Tân Thành. Ngoài ra còn có ân nhân và thân nhân của tân Chánh xứ, cùng đại diện giáo dân giáo xứ Bình Xuyên - giáo hạt Bình An.

Trước Thánh lễ, Lm Inhaxiô Hồ văn Xuân - đại diện Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn giáo xứ đón nhận cha sở mới, yêu thương, cầu nguyện và hợp tác chặt chẽ với ngài.

Nghi thức nhận chức

Trước hết, Lm Phaolo Phạm Trung Dong - hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì công bố thư bổ nhiệm Lm Phêrô Phạm Văn Long làm Chánh xứ giáo xứ Tân Thành.

Tiếp đến, Lm Phêrô Phạm Văn Long - tân Chánh xứ tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với Giáo hội và Đấng bản quyền.

Cuối cùng là nghi thức diễn nghĩa: Lm tân Chánh xứ nhận chìa khóa nhà thờ, ngồi ghế chủ tọa, đến giếng rửa tội, ngồi tòa giải tội, mở cửa nhà tạm…

Thánh lễ tiếp tục với kinh Vinh danh

Trong giảng lễ, linh mục TĐD giới thiệu đôi nét về cuộc đời Thánh Vinh Sơn Ferrê – Bổn mạng giáo xứ Tân Thành. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn ghi nhớ bổn phận của cha mẹ đối với việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái ; noi gương Thánh Vinh Sơn Ferrê loan báo Tin Mừng, giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu cho anh chị em chưa nhận biết Thiên Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương.

Cuối lễ, ông Phêrô Vũ Văn Hiệu – chủ tịch HĐMV thay lời cộng đoàn giáo xứ cám ơn LmTổng đại diện, Lm Hạt trưởng, quý linh mục đồng tế, quý Tu sĩ, ân nhân và thân nhân của Lmc tân Chánh xứ, đại diện giáo dân giáo xứ Bình Xuyên – giáo hạt Bình An và quý khách, đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Lm tân chánh xứ, chung vui với giáo xứ Tân Thành.

Ông chủ tịch có đôi lời tâm sự với Lm Phêrô Phạm Văn Long - tân Chánh xứ: "Trước hết giáo xứ hân hoan chào đón linh mục đã vâng lời Đấng bản quyền về với giáo xứ;  hy vọng với kinh nghiệm mục vụ của Cha, giáo xứ sẽ trở thành một gia đình huynh đệ, vững vàng niềm tin, tràn đầy niềm hy vọng và nồng nàn tình thương mến để đem Chúa đến cho muôn người; chúng con sẽ vâng phục, cộng tác với Cha trong tinh thần đoàn kết yêu thương để cùng nhau xây dựng công đoàn giáo xứ Tân Thành thực sự trở thành gia đình của Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương."

Đại diện giáo xứ dâng lên Lm Phêrô tân Chánh xứ một món quà tuy nhỏ nhưng nói lên tấm lòng cảm mến của cộng đoàn giáo xứ đối với Lm tân Chánh xứ.

Đáp từ, Lm Phêrô Phạm Văn Long cám ơn LmTĐD, Lm Hạt trưởng, quý Lm đồng tế, quý tu sĩ và cộng đoàn, đặc biệt cộng đoàn giáo xứ Bình Xuyên - giáo hạt Bình An. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ cùng với ngài cầu nguyện cho nhau. Cuối cùng, ngài nói lên tâm tình của thánh Têrêsa Calcutta, tâm tình ngài đã chọn để cố gắng sống theo gương của thánh nhân: “Con chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong tay Thiên Chúa, Ngài đã vẽ đời con. Con chỉ là một con người bé nhỏ trong tay Thiên Chúa, con phục vụ anh em”.

Tiếng hát bài “Mừng kính thánh Vincentê” từ ca đoàn tông đồ Đức Mẹ đã kết thúc thánh lễ lúc 10g30. Sau thánh lễ, Lm tân Chánh xứ chụp hình lưu niệm với cộng đoàn.

Thảo Qua (TGPSG)

Top