FABC: Hội nghị Tham vấn về Huấn luyện Hiệp hành cho Giáo hội tại châu Á lần I (11-15/09/2023)
FABC: HỘI NGHỊ THAM VẤN VỀ HUẤN LUYỆN HIỆP HÀNH CHO GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á LẦN I
Văn Việt
WHĐ (13.09.2023) – Từ ngày 11 đến 15.09.2023, Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Hội nghị Tham vấn về Huấn luyện Hiệp hành cho Giáo hội tại châu Á lần I (The First Consultation Meeting on Synodal Formation in Asia). Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Dòng Chúa Cứu Thế Mahatai Pattaya, Thái Lan và quy tụ 73 tham dự viên đại diện cho 17 giáo hội thuộc châu Á, trong đó có 10 giám mục, 17 linh mục, 23 tu sĩ và 23 giáo dân.
Cách thức hiện diện mới của Giáo hội trong thế giới ngày nay là hiệp hành, và việc huấn luyện hiệp hành cho mọi thành phần dân Chúa là điều quan trọng. Nên mục đích của Hội nghị là để:
- đánh giá về tầm nhìn hướng tới một Giáo hội Á châu hiệp hành;
- nhận biết về ý nghĩa của việc huấn luyện hiệp hành như là phương thức để đạt đến một Giáo hội Á châu hiệp hành;
- chỉ rõ các thuộc tính, tiêu chí và cách thể hiện văn hóa của việc huấn luyện hiệp hành tại châu Á; và
- xây dựng các kế hoạch hành động trong việc áp dụng huấn luyện hiệp hành trong các tác vụ khác nhau của Giáo hội Á châu.
Để đạt được mục đích này, Hội nghị tập trung lắng nghe và thảo luật các đề tài:
1. Khảo sát việc huấn luyện hiệp hành trong các Giáo hội tại châu Á, Thuyết trình viên: Tiến sĩ Pablito A. Baybado, Jr., Giáo sư Đại học Santo Tomas, Thư ký Ủy ban Huấn luyện và Giáo dục Đức tin của FABC
2. Một Giáo hội Á châu hiệp hành: Những con đường và những chân trời dưới ánh sáng của Tài liệu Bangkok FABC 50 và Tài liệu Cuối cùng của Đại hội Cấp châu lục của Giáo hội Á châu về tính hiệp hành, Thuyết trình viên: Linh mục Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Công giáo, Kuala Lumpur, Malaysia
3. Hướng tới một Giáo hội hiệp hành dưới ánh sáng Tài liệu Làm việc của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, Thuyết trình viên: Linh mục Enrico Ayo, Trưởng khoa thần học, Chủng viện San Carlos, thành viên nhóm làm việc chính của Đại hội FABC 50
4. Những đặc tính Á châu và việc huấn luyện hiệp hành, Thuyết trình viên: Tiến sĩ Christina Kheng, Học viện Mục vụ Đông Á (EAPI), Thành viên Ủy ban Phương pháp luận.
Tất cả các đề tài trên đều được trình bày dựa trên ba tài liệu chính của Giáo hội vừa được công bố gần đây: (1) Tài liệu Bangkok FABC 50, (2) Tài liệu Cuối cùng của Đại hội Cấp châu lục của Giáo hội Á châu về tính hiệp hành, và (3) Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (Tháng 10.2023).
Vào ngày cuối cùng, Hội nghị đưa ra dự thảo kế hoạch hành động về việc huấn luyện hiệp hành cho mọi thành phần dân Chúa trong các giáo hội tại châu Á.
Chương trình huấn luyện hiệp hành diễn ra ở hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Hội nghị Tham vấn được tổ chức để xác định rõ việc huấn luyện hiệp hành theo phương thức Á châu bằng cách thực hiện các phương pháp lắng nghe thiết thực và các cuộc đối thoại trong Thánh Thần về các nền văn hóa và truyền thống tại châu Á. Hội nghị sẽ xem xét trong bối cảnh chung của châu Á và đưa ra các đặc tính cho việc huấn luyện hiệp hành. Giai đoạn thứ hai là để cho các ủy ban của FABC triển khai cách rõ ràng và cụ thể những chiều kích của việc huấn luyện hiệp hành tại châu Á trong các lĩnh vực mà các ủy ban của FABC đặc trách.
(Cập nhật lúc 14h40 ngày 14.09.2023)
bài liên quan mới nhất
- Khóa học thứ 18 về Trừ tà và cầu nguyện giải thoát khỏi ma quỷ
-
Những ký ức về Năm Thánh đầu tiên do Đức Bônifaciô VIII công bố -
Hội đồng Giám mục Úc công bố quy tắc ứng xử cho nhân viên Giáo hội trên toàn quốc -
Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 -
Cuốn sách về những kỷ niệm của Đức Phanxicô đối với Đức Bênêđíctô XVI: “Ngài là một người cha đối với tôi” -
Vì sao có lời dịch Thánh Giuse là "Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ"? -
Trải nghiệm Phục sinh với bệnh nhân AIDS và tù nhân của một linh mục tuyên uý nhà tù -
Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng -
Các nữ tín hữu thời Giáo hội sơ khai đóng góp tích cực vào việc xây dựng Giáo hội -
Bảo tàng Vatican trong Mùa Chay: các tác phẩm về Khổ nạn và Phục
bài liên quan đọc nhiều
- Kỷ niệm đẹp về Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
-
Phỏng vấn linh mục Đỗ Quang Chính về cuốn sách Lịch sử chữ Quốc ngữ -
Khai sinh bộ lễ Seraphim, bài Thương khó và Mừng Vui lên (Exsultet) tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt -
Vì sao có lời dịch Thánh Giuse là "Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ"? -
Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng -
Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô -
FABC: Kho tàng bị chôn giấu của Vatican II tại Châu Á -
Hội Thừa Sai hải ngoại Paris là ai? -
Dấu ấn của Đức cha Cosma nơi các tu sĩ -
Bài giảng và ChatGPT